Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nam sinh 'làm liều' với phụ nữ trên cánh đồng vắng

Thứ bảy, 10:02 25/07/2015 | Pháp luật

Thấy người phụ nữ đã có chồng và 3 con đang làm việc trên ruộng vắng, nam sinh lớp 11 đã thực hiện một loạt hành vi phạm tội khó ngờ...

Ngày 24/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Lâm Đại (SN 1997, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử tội 'Giết người', 'Cướp tài sản' và 'Hiếp dâm'.

Nạn nhân của cậu học sinh lớp 11 này là một người phụ nữ đã có chồng và 3 con.

nam sinh, khó tin, phạm tội, xét xử, hiếp dâm, cướp tài sản, giết người
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo buộc, khoảng trưa ngày 18/11/2013, trên đường từ quán internet về nhà, khi đạp xe qua cánh đồng La Rô của thôn Xuân Long, xã Tân Dân, Sóc Sơn, Đại dừng xe lôi thuốc lá ra hút.

Lúc này Đại phát hiện chị O. (SN 1981) đang trồng khoai tây một mình dưới ruộng sát đường đi. Do trước đó đã xem một số phim khiêu dâm nên Đại nảy sinh ý định hiếp dâm người phụ nữ đã có chồng và 3 con.

Nam sinh để xe đạp ở rìa đường rồi đi xuống chỗ chị O. vờ hỏi chuyện vu vơ. Lúc này chị O. nói với Đại: "Chị đang trồng khoai, mày đi học về còn đứng đây làm gì?". Đại đáp: "Em chờ bạn về cùng".

Nghe Đại nói vậy, chị O. không nghi ngờ, tiếp tục công việc của mình. Lợi dụng lúc chị O. không để ý, Đại lao vào ôm chị O. từ phía sau, lôi nạn nhân vào bờ ruộng để thực hiện hành vi thú tính.

Trong khi nạn nhân vùng vẫy thoát thân, Đại hỏi: "Có tiền không? Trên xe có tiền không?" Khi chị O. nói: "Không có", Đại ép nạn nhân cởi đồ.

Chị O. vùng bỏ chạy thì bị Đại cầm cuốc đuổi theo tấn công làm nạn nhân bị thương vùng đầu. Bất kể chị O. bị máu chảy khắp mặt, Đại lao vào để thực hiện hành vi thú tính.

Lúc này chị O. dọa: "Chồng tao sắp ra đấy". Nghe vậy, Đại lục lấy điện thoại trong túi nạn nhân rồi lên xe đạp bỏ về nhà.

Sau khi cất điện thoại ở nhà, Đại quay lại hiện trường với mục đích xem chị O. còn ở đó không để tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.

Quay lại cánh đồng, thấy nạn nhân đã lết được vào sát gần bờ ruộng, đang thều thào kêu: "Cứu, cứu", Đại nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.

Sau khi dùng cuốc đánh nạn nhân đến bất tỉnh, Đại định thực hiện hành vi thú tính thì nghe thấy tiếng xe máy của chồng nạn nhân đi tới. Hắn vội ôm quần bỏ chạy.

Thấy Đại không mặc quần, chạy ra từ khu ruộng nhà mình, chồng chị O. vội chạy vào thì thấy vợ mình trong tình trạng ngất lịm và không mặc quần. Nghi ngờ Đại vừa hiếp dâm vợ mình, anh chạy ra đường vừa đuổi theo Đại vừa tri hô.

Đại bị bắt giữ ngay sau đó, còn chị O. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Bị đưa ra xét xử, Đại thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Nam sinh cho rằng, những thước phim người lớn đã thúc đẩy cậu ta tới hành động phạm tội.

Đến dự phiên xử con trai mình, không dám ngồi ở hàng ghế đầu- chỗ dành cho người nhà bị cáo, mẹ của Đại ngồi cuối phòng xử, gương mặt sầu thảm của người mẹ bất hạnh hầu như không dám ngẩng lên nhìn mọi người.

Thoát chết sau sự việc kinh hoàng, những nhát cuốc của nam sinh đổ lên thân thể khiến chị O. bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe.

Mỗi lần trái gió trở trời, những vết thương cũ lại hành hạ chị. Không chỉ mang vết thương trên cơ thể, nỗi ám ảnh kinh hoàng nơi ruộng vắng khiến chị O. không thể quên được.

Xác định bị cáo khi phạm tội mới 16 tuổi, 12 ngày, HĐXX tuyên phạt Đại mức án 18 năm tù cho cả 3 tội danh.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top