Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết xe ôm để lấy tiền trả nợ

Thứ tư, 07:13 17/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận nguyên nhân gây án là do ham mê cờ bạc, lô đề.

Ngày 16/7, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Hà Nội) bắt giữ đối tượng Phạm Thanh Hà (SN 1991), trú tại thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/6, anh Ngô Văn Thanh (SN 1984), ở huyện Mê Linh, Hà Nội là lái xe ôm tại cổng Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, được một thanh niên thuê chở về thôn Vệ Linh, xã Phù Linh (Sóc Sơn). Sau khi thỏa thuận giá là 70 nghìn đồng, anh Thanh đồng ý đi. Trên đường đi, đối tượng có mượn điện thoại của anh Thanh để gọi cho người nhà. Khi đến khu vực xã Tiên Dược (Sóc Sơn), người khách đề nghị anh Thanh dừng xe để đi vệ sinh. Khi anh Thanh vừa dừng xe, vị khách bất ngờ dùng dao quắm giấu trong chiếc cặp mang theo gí vào cổ anh này đe dọa bắt xuống xe. Anh Thanh tri hô và lấy mũ bảo hiểm chống trả, liền bị tên cướp vung dao chém liên tiếp vào đầu, cổ. Bị chém nhiều nhát vào những chỗ hiểm, anh Thanh vẫn cố gượng chạy và bị tên cướp đuổi theo chém nhiều nhát vào lưng cho đến khi gục ngã. Thấy anh Thanh lịm đi, hung thủ đã lục lọi lấy tiền, 2 chiếc điện thoại di động, rồi lên chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn cùng phòng PC45 đã tích cực điều tra và phát hiện những thông tin quan trọng, liên quan đến tung tích tang vật vụ án tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ đó có căn cứ xác định đối tượng Phạm Thanh Hà là kẻ gây án. Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận nguyên nhân gây án là do ham mê cờ bạc, lô đề. Hà đã vay khá nhiều tiền với lãi suất cao, tuy nhiên, mỗi lần chơi, tên này đều thua nên nợ càng nhiều và nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. 17h ngày 2/6, Hà đã chọn anh Thanh làm “mồi” để cướp. Sau khi gây án, Hà đi xe máy đến khu vực tỉnh Thái Nguyên, giáp ranh với huyện Sóc Sơn rao bán xe máy cho những người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 3 nhưng không ai mua. Đến chiều cùng ngày, Hà đã bán chiếc điện thoại di động được 300 nghìn và bán chiếc xe máy lấy 1,8 triệu đồng. Số tài sản cướp được Hà đã tiêu xài hết.
 
Thanh Sơn
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top