Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giận nhau, đâm chết bạn giữa lớp

Thứ hai, 16:17 29/03/2010 | Pháp luật

Một vụ án mạng kinh hoàng: Một học sinh lớp 10 dùng đao đâm chết bạn học ngay trước cửa lớp học. Trước đó, nạn nhân đã bị chính người đâm mình dùng compa đâm vào lưng, dùng vỏ chai nước ngọt đập vào đầu bất tỉnh.

Ngày 28/3, đông đảo người dân xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc - Đồng Nai đã đội mưa đến nhà Lưu Thành Tú, học sinh Trường THPT Hồng Bàng (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để thắp nén nhang tiễn đưa em.

Nhát dao oan nghiệt

Thầy Hoàng Văn Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng, kể lại: Vào lúc 14h45' ngày 27/3, do mâu thuẫn nhỏ trong việc học nên sau khi xong tiết thứ hai, La Đức Hiến, học sinh lớp 10 C8, đã dùng dao thủ sẵn đâm một nhát thấu tim Lưu Thành Tú, bạn cùng lớp. Tú chết ngay trước cửa lớp.

Theo một số học sinh, trước đó, vào ngày 26/3, trong lúc làm bài kiểm tra môn vật lý, Tú có trao đổi bài với một bạn gái ngồi bên cạnh và Hiến. Sau đó, Hiến và Tú giành giật bài kiểm tra trong lớp. Một lúc sau, Hiến dùng compa đâm vào lưng Tú chảy máu.

Sau khi tan học, cả hai cùng đón xe buýt về nhà. Khi đi trên xe buýt, Hiến lại dùng vỏ chai nước ngọt đập vào đầu Tú khiến em bất tỉnh.

Có lẽ vẫn chưa nguôi, đến ngày 27/3, Hiến thủ sẵn con dao dài 20 cm đi học. Đợi đến giờ ra chơi, khi Tú vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị Hiến đâm một nhát đứt cuống tim...

Nát lòng người ở lại

Tại xã Xuân Trường, không khí tang tóc bao trùm. Ai cũng tiếc thương một học sinh ngoan hiền, hiếu thảo nhưng vắn số. Ông Lưu Thành Châu, 53 tuổi, tưởng chừng chết ngất bên quan tài con trai út Lưu Thành Tú.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người dân xã Xuân Trường, rớm nước mắt cho biết ông Châu bị viêm tắc động mạch hơn 10 năm nay. Ông đã phải đi cắt chân 7 lần, tháo khớp trụi 2 chân và mổ 2 lần mới cứu được mạng sống.

Do đó, việc đi lại hằng ngày của ông Châu rất khó khăn, phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều do vợ, bà Nguyễn Thị Cúc và Tú chăm sóc.

“Gia đình ông Châu rất nghèo, nay lại gặp cảnh lá xanh đi trước lá vàng...” – bà Lệ ngậm ngùi.

Từ trái qua: Ba, mẹ của Tú khóc thương con.

Ông Lưu Thành Hòa, bác của Tú, cho biết cuộc sống gia đình em phụ thuộc vào thu nhập thất thường từ việc làm thuê của bà Cúc và quán nước nhỏ ở nhà do Tú phụ bán.

Lăn lộn bên quan tài con, bà Cúc ngất lên ngất xuống. Khi tỉnh lại, bà nghẹn ngào: “Là con út trong nhà nhưng thấy ba bị bệnh hiểm nghèo nên hằng ngày, cứ khoảng 3h sáng là Tú đã thức dậy mua nước đá về bán, phụ gia đình cho đến chiều mới đi học.

Tháng rồi, thấy tôi không có tiền trả nợ, người ta cứ nói nặng nói nhẹ đủ điều, Tú lo lắm, hứa sẽ cố kiếm tiền phụ thêm cho mẹ đỡ cực. Mấy bữa trước, nó bị bạn đâm compa và đánh ngất xỉu nhưng cũng không dám nói với gia đình vì sợ ba mẹ lo”.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng Hoàng Văn Trọng,  việc Tú bị đâm chết tại lớp là sự cố đáng tiếc khiến thầy cô hết sức bất ngờ.

Do hoàn cảnh của Tú rất khó khăn nên nhà trường đã hỗ trợ 5 triệu đồng, đồng thời sẽ tiếp tục vận động thầy cô, bạn bè giúp đỡ gia đình em.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam La Đức Hiến về hành vi "Giết người". Khai nhận với CQĐT, Hiến cho biết Tú to con hơn và thường xuyên đánh nhau với mình. Do đó, Hiến mới thủ dao để đâm Tú.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
 
Theo Người Lao động
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top