Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Nhà hát Cải lương bị "tố" gian lận bằng cấp: “Không hiểu vì sao không có bằng”

Thứ tư, 12:15 31/10/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Khẳng định đã thi tốt nghiệp, được UBND TP Hà Nội công nhận trong Quyết định cho tập thể 35 học sinh cùng lứa, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội Trần Quang Hùng không thể hiểu lý do mình không được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp – một cơ sở để vị giám đốc này có thể tiếp tục hoàn thành chương trình đại học.

> Giám đốc Nhà hát Cải lương bị ”tố” gian lận bằng cấp/ Giám đốc Nhà hát Cải lương HN bị "tố" gian lận bằng cấp: Lạ lùng "con đường" vào đại học

 Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội Trần Quang Hùng trong buổi làm việc với PV. Ảnh: Việt Nguyễn.
Căn cứ?

Liên quan đến việc Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội Trần Quang Hùng bị tố cáo gian lận bằng cấp, Báo GĐ&XH trong các số 128, 129 (ra ngày 24 và 26/10) đã làm rõ một số vấn đề như sau: Ông Hùng chưa hoàn thành chương trình học cấp III bổ túc văn hóa (học bạ bỏ trống lớp 10B) trong quá trình theo học Trường Nghệ thuật Hà Nội. Nhưng ông Hùng lại có quyết định của UBND TP Hà Nội năm 1978 công nhận tốt nghiệp trường trung cấp này cùng với 34 học sinh khác. Tuy nhiên, hồ sơ cán bộ do Sở VHTT&DL Hà Nội cung cấp cho phóng viên thì thể hiện rằng, ông Hùng không có bằng cấp II, III hay trung học chuyên nghiệp, chỉ có một tấm bằng ĐH Sân khấu Điện ảnh. Để làm rõ những điều lạ lùng – được công nhận tốt nghiệp nhưng “khuyết” cả bằng cấp II, trung học chuyên nghiệp, PV Báo GĐ&XH đã trao đổi thêm với lãnh đạo Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và ông Hùng về vấn đề này.

TS Nguyễn Đình Thi – Phó Hiệu trưởng và ông Nguyễn Thanh – Trưởng phòng Công tác Chính trị và quản lý Học sinh sinh viên của ĐH Sân khấu Điện ảnh đều khẳng định rằng, việc tuyển sinh ông Hùng vào học lớp đạo diễn sân khấu (hệ tại chức) khóa 2004-2008 là đúng. Căn cứ ở đây là Quyết định 5011 của UBND TP Hà Nội ra ngày 24/11/1978 cùng lúc công nhận tốt nghiệp trung cấp cho 35 học sinh Trường Nghệ thuật Hà Nội, trong đó có ông Trần Quang Hùng. Phó Hiệu trưởng Thi cho biết: “Sau khi nhập học, nhà trường xác minh bằng tốt nghiệp cấp III và học bạ theo quy định, anh Hùng có trình bày là bằng chưa được cấp”.

Theo ông Thi, có những trường hợp không có bằng vì lý do khách quan nên cơ sở để xem xét có tính pháp lý nhất là quyết định công nhận tốt nghiệp. Ông Nguyễn Thanh thì nhận định: “Tại sao lại tốt nghiệp như thế thì không thể lý giải được, chỉ biết dựa vào quyết định của UBND TP Hà Nội”.

Còn dựa trên Quy chế của Bộ GD&ĐT thì sinh viên phải có bằng tốt nghiệp cấp III hoặc tương đương thì mới đủ điều kiện học và tốt nghiệp đại học. Ông Hùng, đến bây giờ vẫn chưa thỏa mãn các điều kiện ấy, nhưng vẫn được cấp bằng đại học.
 

Trang cuối cùng được ghi trong học bạ bổ túc cấp II của ông Hùng

 
Có học, có thi,  không có bằng

Làm việc với phóng viên, ông Hùng cho biết, vào giai đoạn 1974-1978, lúc học Trường Nghệ thuật Hà Nội là khi còn chiến tranh nên có rất nhiều vấn đề về chuyện học hành. Liên quan đến việc “khuyết” lớp 10B trong học bạ bổ túc cấp III mà Báo GĐ&XH đã phản ánh, ông Hùng khẳng định vẫn học bình thường nhưng không hiểu vì lý do gì mà học bạ không ghi.

Tương tự như các ý kiến của đại diện Đại học Sân khấu Điện ảnh, ông Hùng cũng dựa trên Quyết định 5011 của UBND TP Hà Nội ra năm 1978 để nối tiếp vào đại học sau 26 năm. Vị giám đốc khẳng định, ông có tham dự kỳ thi tốt nghiệp bằng vai diễn để tốt nghiệp trung cấp nghề (cải lương) sau đó được công nhận tốt nghiệp cùng 34 học sinh khác, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Hà Nội như: Hoàng Dũng, Minh Vượng, Hồng Sơn, Trịnh Xuân Tiến… Tuy nhiên, ông cũng không hiểu vì sao đến giờ mình vẫn chưa được cấp tấm bằng tốt nghiệp theo quyết định trên.

“Lúc đó cải lương đang đông người xem nên nghệ sĩ chỉ lao vào cống hiến chứ không mấy ai quan tâm đến chuyện bằng cấp, sau này đi học đạo diễn mới chú ý đến. Khi ấy tôi cũng có hỏi về bằng nhưng đã qua nhiều thế hệ lãnh đạo nên không thể biết được”, ông Hùng phân trần. Về giả thiết “cấp II cũng chưa xong” mà Báo GĐ&XH đã đặt ra từ bài viết trong số 128, ông Hùng có cho phóng viên xem học bạ bổ túc văn hóa cấp II. Trong đó, các trang học bạ ghi 2 lớp 7A, 7B. Lớp 7B được ông Hùng hoàn thành trong năm 1975-1976 với các điểm thi đều dưới 4 điểm. Xin lưu ý rằng, cùng thời điểm này, ông Hùng đã đi học trung học nghệ thuật, tức là tương đương học cấp III. Đây là một sự bất hợp lý cần phải được làm rõ. Đồng thời, cũng có thể thấy, với điểm số lớp cuối cấp II đều dưới trung bình, thì việc ông Hùng chưa có bằng cấp II là hoàn toàn dễ hiểu.

Tóm lại, qua các hồ sơ từ cơ quan chức năng và từ khẳng định của cá nhân ông Hùng và Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, có thể nhận định, vị Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội chưa bao giờ được cấp bằng tốt nghiệp cấp II, chưa bao giờ được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, nhưng có bằng tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh.
 
Việt Nguyễn
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top