Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả mạo hồ sơ đấu thầu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh?

Thứ hai, 13:27 09/03/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn có tổng vốn đầu tư lên tới trên 40 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, dự án này có nguy cơ bị chậm tiến độ vì có sự gian dối trong gói thầu số 3 (gói chống mối có giá trị gần 1 tỷ đồng).

"Vải thưa" vẫn "che được mắt thánh"

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Chợ Đồn do UBND huyện này làm chủ đầu tư. Cuối năm 2008, Ban Quản lý các dự án (Ban QLCDA) huyện Chợ Đồn bắt tay vào chuẩn bị cho việc xây dựng dự án này bằng việc mời các nhà thầu tham gia đấu thầu ở các gói thầu của dự án.
 
Riêng ở gói thầu số 3 (gói thầu chống mối) cho các hạng mục: Nhà điều hành; Nhà dinh dưỡng; Nhà ngoại trú; Nhà KHHGĐ và y tế dự phòng... với giá trị khoảng 1 tỷ đồng có 4 đơn vị tham gia đấu thầu. Sau các bước chấm thầu, Công ty cổ phần Thương mại & Xây dựng Đại Long Giang có trụ sở tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Cty Đại Long Giang) đã vượt qua các nhà thầu khác và được UBND huyện Chợ Đồn làm tờ trình lên Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Vậy nhưng ở gói thầu này, UBND huyện, BQLCDA Chợ Đồn đã bị Cty Đại Long Giang qua mặt... Hồ sơ mời thầu của BQLCDA Chợ Đồn yêu cầu rõ, đối với các nhà thầu khi tham gia dự thầu: "Số lượng công trình tương tự đã thực hiện trong 3 năm: 2005, 2006, 2007 với tư cách là nhà thầu chính hoặc một thành viên của liên doanh tại Việt Nam.
 
Công trình có quy mô và tính chất tương tự, có giá trị > = 0,8 tỷ đồng". Đây là điều kiện tiên quyết để xác định nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu trên. Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì nhà thầu không được tham gia dự thầu.
 
Tuy nhiên khi tìm hiểu, PV Báo GĐ&XH phát hiện Cty Đại Long Giang đã dùng hợp đồng kinh tế số 72/HĐKT ký ngày 15/8/2007 với Trung tâm Quy hoạch Đô thị & Nông thôn Hà Nội (TTQHĐT&NT HN) về việc thi công xây dựng công trình (chống mối) cho Trung tâm này với số tiền là 856.156.000 để chứng minh năng lực, kinh nghiệm để tham gia dự thầu với BQLCDA Chợ Đồn. 
 

Trụ sở TTQHĐT&NT HN (tầng 2, bên trên Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng) có địa chỉ tại số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông.                                                      Ảnh: HT

 
Khi xác minh được ở hợp đồng số 72 với TTQHĐT&NT HN, phóng viên thấy có dấu hiệu thiếu minh bạch: Trước hết, số điện thoại của trung tâm này trên hợp đồng ghi là: (04). 8225915, trụ sở đặt tại đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.
 
Vậy nhưng, chiều 8/3 chúng tôi xác minh địa chỉ của số điện  thoại này qua tổng đài 116 thì được biết đây là số điện thoại của TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam có địa chỉ tại 82 Nguyễn Du. Thứ hai là trên đường Huỳnh Thúc Kháng không có trụ sở một trung tâm nào có tên như trên.
 
Qua xác minh tại Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, chúng tôi được biết: TTQHĐT&NT HN (tên gọi hiện nay) là Trung tâm (TT) trước đây của tỉnh Hà Tây, mới được sáp nhập về Sở QH&KT Hà Nội.
 
Trước khi sáp nhập vào Hà Nội, TT này có tên là TTQHĐT&NT Hà Tây, khi nhập về Hà Nội chỉ đổi tên Hà Tây thành Hà Nội có địa chỉ tại số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Trước khi sáp nhập, Sở QH&KT Hà Nội không có TT trực thuộc nào có tên tương tự.

Như vậy, dấu hiệu giả mạo của hợp đồng này đã rõ: Số điện thoại không đúng, địa chỉ trụ sở "ma". Hợp đồng được ký ngày 15/8/2007 (thời điểm Hà Tây chưa sáp nhập vào Hà Nội) thì lấy đâu ra con dấu là TTQHĐT&NT Hà Nội.

Sẽ yêu cầu công an vào cuộc

Trước những phát hiện của phóng viên, ông Triệu Văn Lực, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn bức xúc: Đây là dự án có ý nghĩa xã hội rất lớn, vì vậy không được để sai sót trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là khi lựa chọn nhà thầu.
 
Liên quan đến những dấu hiệu không minh bạch, gian lận trong hồ sơ tham gia dự thầu của Cty Đại Long Giang, ông Lực hứa trong tuần này sẽ chỉ đạo làm rõ. Ông Lực cũng cho biết, sẽ yêu cầu cả Công an huyện Chợ Đồn vào cuộc để xác minh sự việc này.
 
Còn ông La Tuấn Hùng - Phó BQLCDA Chợ Đồn thừa nhận là đã quá tin vào các nhà thầu, nên khi nhận hồ sơ tham gia thầu đã không xác minh xem hồ sơ ấy có hợp pháp, trung thực hay không.
 
Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn khẳng định, nếu cơ quan chức năng làm rõ việc Cty Đại Long Giang gian dối, làm hồ sơ "ma" để dự thầu gói thầu trên thì sẽ bị huỷ kết quả đấu thầu, nghiêm cấm 3 năm liên tiếp không được tham gia dự thầu như luật đã quy định.      

Hà Thiều

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top