Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh cảnh sát hình sự trấn tiền người ghi lô đề

Thứ tư, 10:12 19/03/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 18/3, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Thăng (SN 1973, trú tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Giả danh cảnh sát hình sự trấn tiền người ghi lô đề 1

Đối tượng Thăng. Ảnh: T.L

 
Xác minh của cơ quan công an cho thấy, phát hiện bà Phạm Kim Oanh (SN 1958, ở thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) nhận ghi số đề, Thăng đã giả danh là cảnh sát hình sự đến vòi tiền. Theo đó, Thăng đến gặp bà Oanh và tự giới thiệu là Đội phó Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hoài Đức) đang cùng tổ công tác đi làm nhiệm vụ. Trong lúc nói chuyện, Thăng giơ khóa số 8 và đe doạ, bắt bà Oanh phải đưa tiền. Lo sợ, bà Oanh đã đưa cho Thăng 400.000 đồng.

Sau khi đưa tiền, bà Oanh thấy hành vi của người này khả nghi nên đã báo Công an huyện Hoài Đức. Biết nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan công an, Thăng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lần theo các mối quan hệ của Thăng, công an phát hiện đối tượng này đang lén lút ở nhờ nhà người quen tại thôn Phú Lễ (xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất) nên đã bí mật triển khai kế hoạch vây bắt. Phát hiện có người theo dõi, Thăng lên xe máy bỏ trốn nhưng bị các trinh sát hóa trang khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Thăng đã khai nhận hành vi giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản của bà Phạm Kim Oanh. Vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ.

Bình Minh
 
Xin nước uống tiện thể hiếp dâm
 
Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã bắt khẩn cấp Lý Văn Hành (SN 1992, trú tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo điều tra, chiều 17/2, Hành đến nhà cháu X (SN 2001, ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) xin nước uống.
 
Trong lúc trò chuyện, biết bố mẹ cháu X đi vắng, Hành nổi thú tính, khống chế và hiếp dâm cháu bé, mặc nạn nhân chống cự, khóc lóc. Sau khi gây án, Hành đã bỏ chạy theo lối mòn đường núi về nhà ở xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên) cách hiện trường vụ án gần 40km thì bị bắt giữ.          
 
TS
 
Giấu thuốc lắc trong gói bột giặt
 
Ngày 18/3, Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, đã bắt tạm giam các đối tượng Giàng A Dơ (SN 1979, trú tại bản Tàng Do, xã Nậm Tìn, Nậm Pồ, Điện Biên) và Gàng A Túc (SN 1969, ở xã Huổi Đác, xã Chà Cang, huyện Mường Nhé, Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
Theo đó, trong khi làm nhiệm vụ tại bản Tiên Bình (huyện Tam Đường), Công an huyện Tam Đường phát hiện 2 đối tượng đi trên một xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra và phát hiện 7 túi nhỏ màu xanh bên trong chứa ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua của một người đàn ông người Lào không rõ lai lịch với giá 6 triệu đồng rồi vận chuyển sang tỉnh Lào Cai tiêu thụ.           
 
T.P
 
Bị sát hại vì mâu thuẫn với đồng nghiệp
 
Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Trương Trí Nguyễn (26 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Rạng sáng 16/3, anh Nguyễn Quốc Thắng (21 tuổi, trú tại Ninh Thuận) đến vũ trường VCub (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) yêu cầu quản lý vũ trường thanh toán tiền lương vì bị cho nghỉ việc.
 
Đòi tiền xong, anh Thắng nghi ngờ mình phải nghỉ việc là do Trương Trí Nguyễn đã tác động với chủ vũ trường. Hai bên xô xát, lời qua tiếng lại, Nguyễn đã dùng kéo đâm Thắng một nhát vào tim khiến nạn nhân này tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Nguyễn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.  
 
Nguyễn Hằng
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top