Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gái mại dâm bị bắt uống thuốc lắc để thêm hưng phấn

Thứ tư, 14:15 06/03/2013 | Pháp luật

Bốn cô gái vừa được giải cứu khỏi nhà chứa cho hay nếu không bán dâm họ sẽ bị bỏ đói, đánh đập… Còn đồng ý đi khách, họ bị "Tú bà" ép uống thuốc lắc để thêm hưng phấn.

Chiều 4/3, 4 cô gái vừa được các trinh sát Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự (C45) giải cứu, đưa từ Trung Quốc trở về đã một phần ổn định tâm lý khi ở ngôi nhà bình yên của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Họ khai khá đầy đủ với các trinh sát của Phòng 6 về hành trình bị lừa bán và hành hạ nơi đất khách. Trong số đó này có Vũ, nữ sinh đại học.

Vũ bị lừa bán từ tháng 2/2012. Một năm qua là quãng quá khứ đầy nước mắt của cô nữ sinh nhẹ dạ, rơi vào lưới của bọn buôn người. Vũ kể qua chat cô quen một nam thanh niên, tự xưng tên là Anh, học tại đại học khá danh tiếng ở Hà Nội. Hai người nhanh chóng thân thiết và tình yêu đến nhanh chóng.

Một ngày đầu tháng 2/2012, sau Tết Nguyên đán, Anh rủ Vũ cùng nhóm bạn của mình đi chơi. Cả nhóm đi xe khách lên Lạng Sơn, rồi Anh "đột nhiên" có sáng kiến: Sang nhà cô của Anh ở Trung Quốc chơi. Anh ta gọi điện cho một phụ nữ, gọi là cô, bảo ra đón ở đường biên. Rồi cả bọn theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Anh bảo "bà cô" đưa người yêu về nhà trước để nghỉ ngơi, anh ta và nhóm bạn đi chợ một lúc rồi về.

Tin người yêu, Vũ đi theo, nào ngờ bị bà ta khống chế, đưa vào nhà chứa ở khu vực Lôi Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Những ngày đầu, Vũ quyết không đi bán dâm. Cô bị bỏ đói, bị bọn bảo kê đánh bầm dập người. Chúng dọa cắt gân cô. Đâu có dọa suông, trước mặt các cô gái bán dâm, chúng đã chặt gót chân một thiếu nữ trốn khỏi nhà chứa bị bắt lại... Chứng kiến nhiều trò hành hạ khác như treo tay lên cột nhà, nhốt vào chuồng chó với ngăn bên cạnh có một con chó dữ tợn…, Vũ đành nhẫn nhục.

Cô cho biết ở động chứa có khoảng 6-7 gái bán dâm, bị chủ chứa vắt kiệt sức. Bọn chúng còn ép nhiều cô dùng thuốc lắc để tạo hưng phấn khi đi khách.

Cùng ở nhà chứa với Vũ, thân thiết với nhau có 3 cô gái Việt Nam khác là Đoàn, Đỗ và Lê. Họ cùng chung cảnh ngộ, bị lừa yêu rồi bán vào nhà chứa. Đỗ còn được "người yêu" đưa về nhà ăn cơm ra mặt họ hàng để gây lòng tin. Khi đưa cô đi sắm đồ ở Lào Cai, hắn đã lừa bán.

Còn Lê ngay lần đầu đi chơi với "người yêu" qua mạng đã bị hắn giao cho một nhóm thanh niên, rồi cô bắt ép sang Trung Quốc cũng bằng đường tiểu ngạch… Thân với nhau nên trong một lần gọi được điện thoại về nhà, Vũ đã báo với gia đình việc bị lừa bán và tình cảnh của 3 người bạn, nhờ mẹ đến kêu cứu với Công an Việt Nam.

Ngày 31/1, mẹ Vũ đem đơn đến trình báo với Phòng 6, Cục C45. Trong những ngày giáp Tết, các trinh sát Đội 2 đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp giải cứu với Công an Trung Quốc.

Qua thông tin do Vũ gọi về gia đình, các trinh sát đã khoanh vùng được nơi các cô gái đang bị giam giữ. Một biện pháp rất hữu hiệu lại vận dụng là nhờ một số người Trung Quốc tốt bụng, luôn giúp đỡ Công an Việt Nam giải cứu các nạn nhân vào cuộc. Họ đã la cà vào các động chứa ở khu vực Lôi Châu để tìm tung tích các nạn nhân.

Một người đã phát hiện ra Đỗ khi tình cờ "mua dâm" đúng cô. Anh tìm cách cho Đỗ chạy trốn đến nhà của mình để cưu mang. Phòng trường hợp chủ chứa thấy động do việc Đỗ bỏ trốn sẽ đem các cô gái đẩy đi nơi khác, các trinh sát của Phòng 6 báo cho Công an Lôi Châu để họ kiểm tra, tạm giữ các cô gái về hành vi nhập cảnh trái phép.

Ở nơi tạm giữ của Công an Trung Quốc, các cô gái vẫn khai tên và nơi cư trú giả, bởi sợ bị báo về quê quán. Các trinh sát Phòng 6 đã tìm cách cho Đỗ vào thăm, động viên các cô khai báo thành thật, từ đó có cơ sở phối hợp với Công an Trung Quốc hoàn chỉnh các thủ tục trao trả về Việt Nam.

Cuối tháng 2, tổ công tác của Phòng 6 đã phối hợp với Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) và lực lượng Biên phòng đón 4 cô gái được trao trả trở về. Qua lời khai của các cô, công an đã xác định được một số kẻ buôn người và đang truy bắt.

* Tên các nạn nhân đã thay đổi

Theo Công an nhân dân

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top