Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã chồng đốt chết vợ vẫn cười nói trước vành móng ngựa

Thứ năm, 10:11 29/08/2013 | Pháp luật

Ngồi trước vành móng ngựa, gã tranh thủ lúc HĐXX chưa vào để ngoái đầu lại cười nói huyên thuyên với người thân. Nét mặt gã tỏ ra không có gì là ăn năn hối cải, hình như việc đốt chết vợ cũng là việc thường thường đối với con người từng đi hết trung tâm cai nghiện này qua trung tâm cai nghiện khác..

Gã chồng đốt chết vợ vẫn cười nói trước vành móng ngựa 1

Chỉ vì ghen tuông mà Thịnh đã ra tay tưới xăng đốt chết vợ mình.

“Xứng đôi vừa lứa”

Hoàn cảnh của Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1978 ở phường 11, quận Gò Vấp) tương đối sung túc nên khi học hết cấp III, Thịnh đã không học thêm nữa mà chỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Khi ngoài 20 tuổi, Thịnh rơi vào con đường nghiện ngập ma túy vì thường xuyên theo đám bạn bè xấu lêu lổng. Suốt nhiều năm trời, Thịnh được gửi đi các trung tâm cai nghiện, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là lại quay lại con đường cũ.

Năm 2010, Thịnh được gia đình cho đi cai nghiện ở Trảng Bom, Đồng Nai. Tại đây, Thịnh đã làm quen với chị Phạm Hương Thảo (sinh năm 1981 ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh) đang làm nhân viên cai nghiện tại trung tâm này. Thấy cũng là người đồng hương, cùng cảnh ngộ, lại khát khao tình cảm (vì Thảo và chồng đã ly hôn nhiều năm) nên Thảo đã nhắm mắt đưa chân trao thân cho Thịnh.

Cuối năm 2011, Thịnh rời trung tâm cai nghiện về lại thành phố nên Thảo cũng “cất bước theo chồng”. Hạnh phúc của họ nhanh chóng được gia đình đồng ý bằng một đám cưới. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang khi mà vừa cưới nhau được mấy ngày, họ đã xảy ra nhiều mâu thuẫn gay gắt.

Nguyên nhân của những mâu thuẫn đó chính là Thảo thường xuyên liên lạc với người tình cũ ở trung tâm cai nghiện Đồng Nai, Thịnh ghen tuông và đánh đập Thảo. Sau mỗi lần bị ghen, Thảo đã tự ý bắt taxi ra Đồng Nai chơi với người tình cũ ít ngày, mãi đến khi Thịnh ra xin nài thì Thảo mới chịu về.

Đêm 24/12/2011, vợ chồng Thịnh đi chơi Noel về và bắt đầu sử dụng “hàng đá”, hát karaoke tại nhà cho đến gần sáng. 9h sáng ngày 25/12, Thảo kêu Thịnh dậy uống thuốc chống phơi nhiễm HIV vì Thịnh bị HIV, rồi cả hai tiếp tục dùng ma túy.

Khi cả 2 vợ chồng đang sử dụng ma túy thì xảy ra mâu thuẫn, lần này Thảo lại xếp quần áo để đi gặp người tình cũ khiến Thịnh càng tức tối. Để giải quyết mâu thuẫn, Thịnh chạy xuống nhà hút khoảng hơn 1 lít xăng từ trong xe máy đem lên xối vào người Thảo và bật lửa đốt.

Khi thấy vợ trở thành ngọn đuốc sống, Thịnh hoảng hồn, hối hận nên đã đẩy Thảo vào nhà tắm để dập lửa, kêu mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng do bị bỏng tới 90% cơ thể nên Thảo đã tử vong.

Bản án cho cuộc đời còn lại

Mặc dù là người đốt chết vợ mình, nhưng tại cơ quan điều tra, Thịnh đã có rất nhiều lời khai bất nhất. Có lúc Thịnh khai lấy xăng lên là để lau chùi kính, sàn nhà vì trên sàn nhà có nhiều vết sơn do Thảo gây ra (lúc đó Thảo đang học nghề làm sơn móng tay) chứ không phải lấy xăng lên để đốt vợ. Có lúc Thịnh khai Thảo chết do tự tử. Có lúc lại khai do một tai nạn bất cẩn… Tuy nhiên, những sự ngụy biện này đã được cơ quan điều tra chứng minh là sai sự thật và cái chết của Thảo là do Thịnh cố ý đốt vì ghen tuông.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28/8, Thịnh khai rằng mình không cố ý giết vợ mà lúc đó xuống lấy xăng lên để lau chùi kính và sàn nhà để trả lại nhà cho chị gái. Khi đem xăng lên, Thảo hỏi “Đem xăng đốt nhà hả?”, Thịnh nói “Đốt cái đầu em ấy.” rồi hai bên giằng co cãi vã. “Bực tức vợ nên bị cáo đã đổ xăng vào đống quần áo mà vợ đang xếp rồi châm lửa đốt, nhưng không ngờ nó lại phụt qua người vợ gây cháy…”.

Tuy nhiên, đại diện VKS và HĐXX đã lập tức bác bỏ lời khai này. Các chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy, bị cáo tính toán rất kỹ và hành động hết sức dã man, không còn khả năng để giáo dục, cải tạo. “Bị cáo có thấy ăn năn hối cải không, khi mà chị Thảo đã chấp nhận tất cả để đến với bị cáo? Nạn nhân mong muốn sẽ giúp bị cáo sống tốt hơn cho quãng đời còn lại, vậy mà chỉ vì ghen tuông, bị cáo đã nhẫn tâm tưới xăng đốt chết vợ mình? Giờ lại khai báo quanh co không thành khẩn…”- đại diện VKS nhấn mạnh. Nhận thấy cần phải làm sáng tỏ một số vấn đề nên sau khi hội ý, HĐXX TAND TP.HCM đã hoãn phiên tòa để triệu tập thêm một số nhân chứng.

Rời phiên tòa, bị cáo Thịnh vẫn tươi cười với người nhà trước khi khuất bóng trên xe thùng. Không biết rồi đây Thịnh sẽ bị pháp luật trừng trị thế nào, nhưng hơn ai hết, những ngày tháng ở trong trại giam sẽ là bản án nặng cho cuộc đời còn lại của gã.

Theo PLXH

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top