Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em trai thuê sát thủ truy sát con nợ của chị

Thứ tư, 11:34 08/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 7/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Trong vụ án này, Lê Thị Hồng Nguyên (trú tại Phú Thọ) và Lê Tiến Dũng (em trai Nguyên) được xác định đã thuê nhóm giang hồ từ Thái Nguyên xuống thị xã Phú Thọ để đòi nợ chị Hoàng Thị Hà (SN 1976, trú tại tổ 46, phố Quang Trung, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) gây ra vụ bắt giết kinh hoàng...

 

Khu vực xảy ra vụ nổ súng.
Khu vực xảy ra vụ nổ súng.

 

Cơn mưa đạn

Các đối tượng bị công an bắt giữ gồm: Lường Văn Duy (SN 1998), Vũ Duy Tuân (SN 1996), Hầu Văn Tuấn (SN 1995), Lương Xuân Tiến (SN 1991), Vũ Minh Hoàng (SN 1997) cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên; Lê Thị Hồng Nguyên (SN 1975) và Lê Tiến Dũng (SN 1982, ở khu 5, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, vào tối 31/3, tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Hà. Theo đó, khoảng 19h cùng ngày, chị Hà cùng chồng là anh Lê Đắc Tuấn đang ở nhà thì nghe thấy có tiếng gọi cửa. Khi chị Hà mở cửa thì thấy hai thanh niên đầu đội mũ, bịt mặt, một đối tượng ngồi trên xe máy, một đối tượng đeo một túi xách tiến lại trước cửa nhà. Chưa kịp định thần xem có chuyện gì thì một trong hai đối tượng đã rút súng bắn thẳng vào người chị Hà.

Sau tiếng nổ chát chúa, chị Hà đổ gục xuống đất. Gây án xong, hai kẻ lạ mặt lập tức nhảy lên xe rú ga bỏ chạy. Nghe thấy tiếng nổ cùng tiếng hét thất thanh của vợ, anh Tuấn từ trong nhà hốt hoảng chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Chị Hà đang quằn quại trên vũng máu. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với nhiều vết thương ở vùng bụng, ngực...

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng xuống hiện trường. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ rất manh động, gây án giữa khu vực đông dân cư, gây ra sự hoang mang cho người dân, Công an tỉnh Phú Thọ quyết tâm phải phá án nhanh nhất. Điều khó khăn lớn nhất trong quá trình điều tra chính là ở chỗ nạn nhân có nhiều mối quan hệ khá phức tạp ngoài xã hội, đặc biệt là các mối quan hệ nợ nần tiền bạc. Tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định nghi can của vụ án là Lê Thị Hồng Nguyên. Trước đó, chị Hà nợ Nguyên 64 triệu đồng. Thời gian gần đây, Nguyên nhiều lần đến đòi và đe dọa sẽ thuê người đến “xử” nếu chị Hà không trả tiền.

Giúp chị bằng… đầu gấu

 

Chồng nạn nhân kể lại vụ việc với PV. 	Ảnh: TG
Chồng nạn nhân kể lại vụ việc với PV. Ảnh: TG

 

Khi dựng chân dung đối tượng Nguyên, các trinh sát phát hiện người này có một cậu em trai là Lê Tiến Dũng, hiện sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Dũng là đối tượng có 3 tiền án, vừa mới ra tù năm 2013. Bản thân đối tượng Dũng có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Nhận định đây có thể là mấu chốt của vụ án nên ngày 3/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục A70 (Bộ Công an) đi Thái Nguyên để điều tra. Nhận được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Phú Thọ xác định được đối tượng nghi vấn là Vũ Duy Tuân và Trần Văn Tuấn (đang thuê trọ tại tổ Cầu Sắt, phường Bách Quang, thị xã Sông Công, Thái Nguyên). Sau khi tiếp cận địa chỉ này, tổ công tác quyết định tiến hành khám xét. Tại đây, hai đối tượng Tuân và Duy đã bị bắt giữ. Trên người Duy khi đó vẫn còn chiếc điện thoại mà nhóm này dùng để nhắn tin, đe dọa chị Hà. Trong két sắt của nhóm đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục thu được giấy nhận nợ của chị Hà với Nguyên.

Từ lời khai của Tuân và Duy, CQĐT tiếp tục lần ra những đối tượng còn lại. Trong đó Trần Duy Tuấn (trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng trực tiếp dùng súng bắn chị Hà. Không để cho các đối tượng còn lại có thời gian tẩu thoát, cơ quan chức năng khẩn trương huy động lực lượng truy bắt trong đêm. Quá trình khám xét nhà ở của Hầu Văn Tuấn, công an thu giữ được khẩu súng mà nhóm đối tượng này đã dùng bắn chị Hà tối 31/3.

Quá trình điều tra xác định, vào cuối năm 2014, chị Hà vay của Nguyên 64 triệu đồng. Đến thời hạn trả nợ, chị Hà không trả được cho Nguyên. Sau nhiều lần không đòi được nợ, Nguyên đã nhờ em trai là Dũng đến đòi nợ hộ. Sau đó, Dũng đã liên lạc với Trần Văn Tuấn là bạn tù cũ tại trại giam Quyết Tiến nhờ giúp đỡ. Ngày 13/3, Trần Văn Tuấn đã rủ Duy, Tuân, Hầu Văn Tuấn, Tiến và Hoàng đi lên thị xã Phú Thọ gặp Dũng và Nguyên để nói chuyện việc đòi nợ hộ. Hai bên thống nhất, sau khi đòi được tiền, Nguyên sẽ chia cho nhóm Tuấn một nửa.

Sau khi thỏa thuận xong với Nguyên và Dũng, nhóm Trần Văn Tuấn đã tập hợp lực lượng nhiều lần sang thị xã Phú Thọ gặp chị Hà đòi nợ, gửi nhiều tin nhắn đe dọa nếu không trả sẽ bị xử lý. Ngày 13/3, nhóm này đã mang súng sang nhà chị Hà bắn anh Tuấn (chồng chị Hà) nhưng do đạn không nổ nên không gây hậu quả. Quá sợ hãi, chị Hà có hứa tối ngày 30/3 sẽ thanh toán nhưng sau đó không trả được. Thấy con nợ thất hứa, tối 31/3, nhóm của Trần Văn Tuấn gồm Hoàng, Tiến, Hầu Văn Tuấn đi 2 xe máy lên đến nhà chị Hà. Khi đi Trần Văn Tuấn có mang theo một khẩu súng (loại súng bắn đạn hoa cải). Sau khi gặp Dũng, xác định chị Hà vẫn không chịu trả nợ, Trần Văn Tuấn cùng với Lương Xuân Tiến đi xe máy Wave BKS 20B1-388.35 rồi thực hiện hành vi phạm tội. Gây án xong, Trần Văn Tuấn cùng Tiến bỏ chạy về TP Thái Nguyên. Tuấn đã đưa khẩu  súng cho Hầu Văn Tuấn đem về nhà cất giấu.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top