Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du khách mất tài sản vì “chiêu độc” kẻ gian

Thứ sáu, 11:20 03/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi du khách gửi chìa khóa ở lễ tân khách sạn, đối tượng trộm cắp vờ là bạn của họ rồi lấy chìa khóa lên phòng ăn cắp tài sản. Đây là thủ đoạn mới gây hoang mang cho nhiều du khách khi lưu trú tại Đà Nẵng.

 

Một số đối tượng lợi dụng sự lơ là của khách và bảo vệ nhà xe đã lấy cắp tài sản(ảnh do cơ quan Công an quận Sơn Trà cung cấp).
Một số đối tượng lợi dụng sự lơ là của khách và bảo vệ nhà xe đã lấy cắp tài sản(ảnh do cơ quan Công an quận Sơn Trà cung cấp).

 

Tài sản “bay” theo người lạ

Thời gian qua, trên địa bàn quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn của khách du lịch. Việc bọn trộm cắp tài sản “xuất chiêu” mà không ai ngờ tới là chúng lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của khách du lịch, sự quản lí lỏng lẻo của nhân viên lễ tân khách sạn, nhà nghỉ… để hành động. Theo đó, du khách khóa phòng đi ra ngoài thường gửi chìa khóa cho lễ tân, đối tượng đến quầy lễ tân giả mạo là bạn thân hay người nhà đi cùng khách đến lấy chìa khóa lên phòng trộm cắp tài sản. Ngoài ra, các đối tượng còn lén lấy chìa khóa và sử dụng chìa khóa tự chế để mở cửa phòng nghỉ. Đặc biệt, chúng lợi dụng khách vào nhà hàng, quán ăn để tài sản trên ghế, bàn (thường là túi xách) không trông giữ để thực hiện trộm cắp. Hoặc các đối tượng đứng ngoài chỗ giữ xe, lợi dụng sơ hở của khách, bảo vệ để lấy tài sản hoặc lấy xe máy…

Thượng tá Trần Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết: Công an quận đang tiến hành điều tra một số vụ trộm cắp tài sản của du khách. Ví dụ, vào khoảng 18h30 ngày 28/4 vừa qua, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982, ở Hà Nội) vào Đà Nẵng du lịch, đến thuê một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà. Anh Tuấn để tài sản trong phòng rồi gửi chìa khóa phòng cho nhân viên lễ tân rồi đi tắm biển. Đến 19h30 cùng ngày, khi trở về lại khách sạn, anh Tuấn phát hiện kẻ gian mở cửa phòng lấy nhiều tài sản có giá trị

Hay như mới đây, vào khoảng 5h30 ngày 14/6, chị Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1961, trú tại Hà Nội) vào Đà Nẵng du lịch, đến thuê phòng khách sạn trên địa bàn phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà). Sau đó, chị Thủy gửi chìa khóa phòng cho lễ tân để đi tắm biển thì khoảng 6h30 cùng ngày, có một người đàn ông cao khoảng 1m70 mang kính đen, mặc đồ lịch sự, đeo túi xách và đi xe máy đến quầy nói với nhân viên lễ tân là người thuê phòng 301, rồi lấy chìa khóa lên phòng. Do lễ tân thiếu sự kiểm tra nên đã giao chìa khóa 301 cho người đàn ông đó. Sau khi có chìa khóa, người đàn ông mở phòng lấy tài sản của khách có giá trị lớn.

Đặc biệt, có những vụ mất cắp khi xem lại camera thì thấy kẻ vào phòng nói với lễ tân là bạn của khách trên phòng. Chúng đoán mò số phòng, nếu không có khách trong phòng và không có số phòng đó thì chúng giả vờ điện thoại lại cho “bạn”, hoặc nói một số phòng khác. Nếu lễ tân cảnh giác thì vạch mặt được thủ đoạn của chúng, còn nếu chủ quan giao chìa khóa, chúng sẽ lên phòng lấy tài sản rồi bỏ đi.

Cơ sở kinh doanh lưu trú cần đề phòng

 

Đối tượng đeo kính đen lợi dụng lễ tân sơ hở để trộm tài sản của chị Thủy.
Đối tượng đeo kính đen lợi dụng lễ tân sơ hở để trộm tài sản của chị Thủy.

 

Trước tình hình đó, đầu tháng 7/2015 hầu hết các quận tại TP Đà Nẵng được công an các phường tuyên truyền, cảnh báo các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng về tình trạng trộm cắp tài sản với những chiêu thức thủ đoạn mới để trộm cắp tài sản của khách du lịch…

Riêng ở quận Sơn Trà, từ cuối năm 2014 đến nay, Công an quận đã gửi thông báo tới các chủ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn…trên địa bàn về thủ đoạn trộm cắp mới này. Thượng tá Trần Tiến Dũng cảnh báo các nhà nghỉ, khách sạn cần tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại khách sạn. Đặc biệt, nhân viên lễ tân phải kiểm tra kỹ thông tin của khách thuê phòng, kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lấy chìa khóa phòng để không bị kẻ gian lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

“Các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng…kịp thời phát hiện, theo dõi các đối tượng có biểu hiện bất minh như gọi điện thoại hỏi phòng, hỏi chìa khóa phòng không có hoặc lang thang, lai vãng xung quanh các phòng ở của khách sạn để có biện pháp phòng ngừa. Cần trang bị, lắp đặt hệ thống trang thiết bị an ninh tốt, đúng vị trí để theo dõi, quan sát rõ khuôn mặt của du khách du lịch đến tại quầy lễ tân hoặc các vị trí khuất trong cơ sở để nhìn rõ ảnh phục vụ cho công tác truy tìm đối tượng nếu có xảy ra vụ việc”, Thượng tá Trần Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top