Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dòng tin nhắn cuối cùng của đối tượng sát hại người tình rồi ôm xác qua đêm ở Hải Dương

Thứ bảy, 13:33 29/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - "Sau khi gây án, Quang nhắn tin cho người nhà nạn nhân nói rằng, anh ta đã đưa chị B đi một nơi rất xa", một cán bộ điều tra cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đêm 23/4 tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ kỳ (Hải Dương) xảy ra vụ án nghiêm trọng khi Ngô Thanh Quang (SN 1986) đã sát hại chị N. T. B (SN 1980) trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái (huyện Ninh Giang).

Sau khi bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ vào rạng sáng ngày 25/4, Quang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Ngôi nhà xảy ra sự việc chị B bị Quang sát hại vào đêm 23/4. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngôi nhà xảy ra sự việc chị B bị Quang sát hại vào đêm 23/4. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tại cơ quan công an, đối tượng khai, bản thân là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Sau khi kết hôn cùng với chị V. T. N (SN 1987, người cùng thôn) do cuộc sống khốn khó, Quang đi xuất khẩu lao động khi con thứ hai tròn 1 tuổi. Vì không chấp hành đúng kỷ luật, nên bị đuổi về nước khi chưa hết hạn lao động.

Suốt 2 năm ở nước ngoài, Quang nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, nên khi về nước đối tượng bỏ nhà lên TP Hải Dương làm thuê rồi quen chị B (hơn 6 tuổi làm công nhân) ) và phải lòng nhau.

Khi biết chuyện, nhiều người thân và bạn bè đã khuyên ngăn nhưng Quang và chị B vẫn đến với nhau, có thời điểm sinh sống như vợ chồng nhưng không làm đám cưới.

Nói về việc sát hại chị B, Quang cho hay, trước khi xảy ra sự việc thì từ nhiều ngày trước, đối tượng đã mượn xe máy của nạn nhân mang đi cầm cố cho người quen để lấy tiền trả nợ. Đến khi bị chủ hiệu cầm đồ nói sẽ báo công an nếu không trả nợ thì chị B phải vay mượn 27 triệu đồng cho Quang.


Đối tượng Ngô Thanh Quang. Ảnh: M.Anh

Đối tượng Ngô Thanh Quang. Ảnh: M.Anh

Do Quang không có việc làm ổn định và sống nhờ vào đồng lương công nhân của nạn nhân, cho nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Trong những lần xích mích đó, đối tượng là người chủ động làm lành.

Thời điểm này, tin chồng chị B sắp hết hạn thi hành án tại trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) ra tù. Sợ chồng phát hiện về quan hệ giữa hai người, cho nên Quang và chị B bàn nhau đi thuê nhà trọ ở riêng để sinh sống và cũng là khoảng thời gian chị B hoàn tất thủ tục ly hôn.

Vào chiều Chủ nhật 23/4, sau khi chị B cùng con trai từ quê lên, đến tối cùng ngày Quang đèo chị đi tìm nhà trọ và tại đây nạn nhân có nói đến khoản vay 27 triệu đồng mà Quang chưa trả.

Thấy vậy, đối tượng chủ động làm lành và rủ chị B vào nhà nghỉ, nhưng nạn nhân không mang đủ tiền thuê phòng nên hai người đèo nhau về nhà của Quang tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải (huyện Tứ Kỳ).


Quyết định thi hành án trộm cắp tài sản của đối tượng Quang. Ảnh: Đ.Tuỳ

Quyết định thi hành án trộm cắp tài sản của đối tượng Quang. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi về nhà, biết người tình không có tiền trả nên hai bên to tiếng cãi và chị B có xúc phạm đối tượng do ghen tuông. Trong lúc không làm chủ được bản thân, Quang đã siết cổ chị B đến tử vong.

“Nếu lúc đó, chị B không đe dọa rằng sẽ cặp bồ với người khác thì tôi đã không lên cơn ghen. Những khi tức giận, chị ấy thường có lời nói lăng mạ”, Quang khẳng định bị người tình đánh trong lúc to tiếng.

“Tôi ghì cổ chị ấy chỉ vì muốn B không tiếp tục xúc phạm tôi nữa. Khi thấy chị ấy nằm bất động, tôi mới biết là mình đã gây ra án mạng", nghi phạm 31 tuổi kể.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, sau khi gây án, Quang nhắn tin cho người nhà nạn nhân nói rằng: "Anh ta đã đưa chị B đi một nơi rất xa". Sợ nghi phạm bắt cóc chị B, cho nên người thân đã tìm kiếm, thông báo tới cơ quan chức năng, sau đó phát hiện nạn nhân tử vong tại nhà Quang.


Trưởng Công an xã Quang Khải trao đổi với PV Báo Gai đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trưởng Công an xã Quang Khải trao đổi với PV Báo Gai đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Xuân Hường - Trưởng Công an xã Quang Khải cho hay, khoảng 20 giờ đêm 24/4, có hai người thân chị B đến địa phương thông báo tìm người nhà và trong đó Quang có liên quan. Từ manh mối này, Ban công an xã đã phát hiện ra sự việc.

Căn cứ vào lời khai của đối tượng và tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, hôm nay (29/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Ngô Thanh Quang để điều tra về tội giết người.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top