Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng vận chuyển 55 bánh heroin tự tử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn

Thứ ba, 18:27 18/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa thông tin về vụ việc một phạm nhân tự tử tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 18/8, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra tại khu vực buồng giam số 8, nhà B thì phát hiện phạm nhân Già Bá Mài (SN 1992), trú tại bản Mường Lống 1 (xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã tự tử bằng hình thức treo cổ.

Già Bá Mài là đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt quả tang vào ngày 19/12/2019, tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với tang vật là 55 bánh hê-rô-in.

Ngày 23/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam Già Bá Mài về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 16/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Già Bá Mài theo khoản 4, Điều 250, Bộ Luật hình sự.

Ngày 3/6/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành cáo trạng, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử. Theo lịch, ngày 26/8/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Đối tượng vận chuyển 55 bánh heroin tự tử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 2.

Hình ảnh một buổi trao đổi giữa cán bộ trại giam với phạm nhân.

Sau khi phát hiện đối tượng Già Bá Mài tự tử bằng hình thức treo cổ, cán bộ Trại tạm giam đã tiến hành sơ cứu và đưa Mài đi Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 07 giờ 35 phút cùng ngày, đối tượng Già Bá Mài đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ; đồng thời thông báo gia đình đối tượng biết. Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vụ việc theo quy định.

Cách đây nửa tháng, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng có thông tin sơ bộ về vụ việc hai phạm nhân vừa bị kết án tử hình vì tội buôn ma túy nhưng đã treo cổ chết trong trại tam giam của Công an tỉnh.

Theo đó, Lương Văn Bằng (SN 1988) và Lăng Văn Vân (SN 1988) cùng trú tại xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng là bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, từ tháng 9/2019. Vào hồi 9 giờ 5 phút, ngày 1/8, tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn, Quản giáo phát hiện Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân đã treo cổ tự tử. Thi thể hai bị cáo sau đó được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Nhật tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top