Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng sát hại 2 bố con ở Hưng Yên khai gì khi đầu thú?

Thứ sáu, 09:29 18/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngay trong đêm hôm đó, Xương theo xe hàng của nhà H. vào miền nam tiếp tục lẩn trốn và đối tượng nảy sinh ý định vào Quảng Bình để vượt biên sang Campuchia.

Thông tin mới nhất vụ 2 bố con bị sát hại cùng lúc tại Hưng Yên Thông tin mới nhất vụ 2 bố con bị sát hại cùng lúc tại Hưng Yên

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xương và con trai về tội Giết người...

Như tin đã đưa, Phạm Văn Xương (SN 1971, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ,Hưng Yên) là nghi phạm sát hại anh Nguyễn Văn Miên (SN 1970) và bố đẻ Nguyễn Văn Bé (SN 1947, cùng thôn) vào chiều 13/5. Gây án xong, Xương bỏ trốn tại địa phương.

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (18/5), đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, khoảng 15h chiều qua (17/5), sau 5 ngày bỏ trốn Phạm Văn Xương đã đến Công an huyện Tiên Lữ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cũng như quá trình trốn chạy của mình.


Đối tượng Xương (ở giữa) đến Cơ quan Công an huyện Tiên Lữ đầu thú. Ảnh: Giang Long

Đối tượng Xương (ở giữa) đến Cơ quan Công an huyện Tiên Lữ đầu thú. Ảnh: Giang Long

Tại cơ quan điều tra, Xương khai, khi dùng hung khí sát hại 2 bố con ông Bé xong, đối tượng bỏ trốn sang nhà một người bạn tên là H., trú tại huyện Quỳnh Côi (Thái Bình) để tá túc.

Ngay trong đêm hôm đó, Xương theo xe hàng của nhà H. vào miền nam tiếp tục lẩn trốn. Trong lúc này, đối tượng nảy sinh ý định vào Quảng Bình để vượt biên sang Campuchia.

Trước sự truy đuổi gắt gao của cơ quan điều tra, sự vận động của gia đình và phối hợp tuyên truyền vận của cơ quan chức năng, Xương đã đến Công an huyện Tiên Lữ để đầu thú và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.


Quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Văn Xương. Ảnh: Cơ quan Công an Cung cấp

Quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Văn Xương. Ảnh: Cơ quan Công an Cung cấp

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay, ông Trần Anh Tuấn – Phó trưởng công an xã An Viên cho biết: “Trước khi đối tượng Xương ra đầu thú, gia đình nạn nhân phần nào hoang mang không yên tâm vì mọi người sợ trong lúc không làm chủ được bản thân, Xương có thể tìm về để hãm hại.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng từ xã đến tỉnh đều có phương án bảo vệ gia đình. Cho nên đến thời điểm này, gia đình nạn nhân đã phần nào yên tâm”,

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xương và con trai Phạm Thanh Sơn (SN 1995) về tội Giết người. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an đã ra Lệnh bắt để tạm giam đối với Sơn và truy nã đặc biệt đối với Xương.


Sau khi chém tử vong anh Miên, Xương cùng con trai bỏ về nhà. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau khi chém tử vong anh Miên, Xương cùng con trai bỏ về nhà. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 13/5, Xương và anh Miên cùng một số người khác đến nhà anh Phạm Văn Thế (42 tuổi, cùng thôn) chơi, sau đó tổ chức ăn uống. Đến khoảng 18h cùng ngày, giữa Xương, anh Miên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và được mọi người can ngăn.

Lúc này, Xương đi về nhà lấy hung khí rồi cùng Sơn (con trai lớn) quay lại nhà anh Thế. Tại đây, đối tượng gặp anh Miên đang đứng trước cổng, thấy vậy 2 bố con Xương đã đánh anh Miên. Tiếp đó, Xương dùng dao mang theo người chém nhều nhát lên nạn nhân khiến anh Miên tử vong tại chỗ.

Sát hại anh Miên xong, đối tượng bỏ mặc nạn nhân tại cổng nhà anh Thế và cùng con trai đi về nhà. Khi đi đến khu vực Quán giếng (cách nhà anh Thế khoảng 400m), Xương đuổi Sơn về trước rồi tự mình đi bộ về. Lúc về đến khu vực cổng nhà, đối tượng ném con dao gây án xuống sông.


Vị trí ông Bé bị đối tượng Xương sát hại. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí ông Bé bị đối tượng Xương sát hại. Ảnh: Đ.Tùy

Về đến nhà, Xương cầm một con dao khác dắt sau lưng và lấy xe máy nhãn hiệu Honda Dream BKS 89H1 - 041.83 đi. Trên đường đi, đối tượng gặp ông Bé (bố nạn nhân Miên) đang di chuyển trên đường của thôn (cách nhà Xương 300m) và đối tượng tiếp tục ra tay chém nhiều nhát vào người ông Bé.

Gây án xong, Xương bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông Bé được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó không lâu.

Nỗi lòng người vợ của nghi phạm sát hại 2 bố con ở Hưng Yên Nỗi lòng người vợ của nghi phạm sát hại 2 bố con ở Hưng Yên

GiadinhNet - "Từ lúc ăn cơm trưa xong đến khi họp phụ huynh cho con về tôi không gặp chồng và đến giờ cũng biết anh ấy ở đâu...", vợ đối tượng Xương cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top