Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đôi tình nhân bắt cóc bé gái lấy tiền làm đám cưới

Thứ năm, 10:20 24/12/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau 10h khẩn trương điều tra, truy xét, cặp đôi tình nhân lập mưu bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc đã bị lực lượng công an Quảng Ninh bắt giữ.

12h30’ ngày 22/12, chị Vũ Thị Thuý Nga, trú tại tổ 8 khu 1 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông từ số máy lạ. Anh ta cho biết đang giữ con gái chị là cháu Bùi Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 1A4 Trường PTCS Bãi Cháy 2, TP Hạ Long và yêu cầu chị Nga phải nộp cho hắn 400 triệu đồng để chuộc con gái.
 

Cháu Ngọc và mẹ sau khi được giải cứu.

 
Ngay sau đó, chị Nga cùng gia đình đã đến Công an thành phố Hạ Long trình báo. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan thì vào lúc 10h30 ngày 22/12, một người thanh niên trạc 30 tuổi xưng là chú cháu Ngọc đến gặp cô giáo chủ nhiệm lớp xin phép cho cháu về ăn cỗ với ông bà nội. Thấy cháu Ngọc rất quấn quýt người thanh niên và anh ta có thái độ đúng mực nên cô giáo đã đồng ý cho đón cháu Ngọc.
 
Đến 22h cùng ngày,  chị Nga liên tục nhận được nhắn của đối tượng thúc giục phải gom tiền mệnh giá 500.000 đồng và phải đi một mình, không được báo công an, địa điểm giao nhận tiền luôn bị thay đổi. Sau khi thương lượng đối tượng chấp nhận hạ giá thành 300 triệu đồng, nhưng gia đình nói chỉ lo được khoảng trên 100 triệu đồng, đối tượng đồng ý. Đến 24h, đối tượng yêu cầu địa điểm chị Nga giao tiền là một ngõ nhỏ, sâu thuộc phường Cẩm Thạch, TX Cẩm Phả. Lo không kiểm soát được tình hình, Ban chuyên án đã quyết định để chị Nga quay về nhà với lý do đưa ra với đối tượng là không được nói chuyện với con thì không giao tiền nữa.  
 

Đối tượng Khánh và Xuân tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt.

 
Sau khi huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ tiến hành rà soát toàn bộ các nhà nghỉ trên địa bàn, đến 24h ngày 22/12, các cán bộ trinh sát đã phát hiện cháu Ngọc đang ở tại phòng 201, nhà nghỉ Nam Sơn, thuộc phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả) cùng Vũ Thị Xuân, là bạn gái đồng thời cũng là đồng phạm của đối tượng.
 
Sau cuộc thương lượng với chị Nga không thành, 30 phút sau, đối tượng đòi tiền chuộc quay trở lại nhà nghỉ đón người yêu và bé Ngọc để di chuyển đến địa điểm khác thì bị các trinh sát đã ập đến bắt gọn.
 
Tại cơ quan điều tra, cặp tình nhân bắt cóc cháu Ngọc khai tên là Phạm Văn Khánh sinh năm 1983, trú tại tổ 31B khu 4A, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả và Vũ Thị Xuân, sinh năm 1990, trú tại khu 10, phường Cửa Ông. Cặp đôi này yêu nhau từ năm 2008. Xuân từng làm nhân viên phục vụ tại nhà nghỉ Thanh Thuỷ của ông Bùi Xuân Thảo (là ông nội cháu Ngọc) nhưng đã  nghỉ việc từ cuối tháng 11/2009. Thời gian làm việc ở đây, Xuân có biết vợ chồng chị Nga, cháu Ngọc. Nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình, giờ giấc đưa cháu Ngọc đi học nên khi thấy bạn trai đưa ra phương án bắt cóc tống tiền để lấy tiền làm đám cưới  thì Xuân nghĩ ngay đến cháu Ngọc và đã cùng Khánh thực hiện hành vi phạm tội.
 
Nguyễn Khánh   

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top