Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đòi ly hôn vì sợ chồng chém tiếp

Thứ sáu, 15:22 06/11/2009 | Pháp luật

Gần 30 năm lấy chồng, đến giờ người đàn bà bất hạnh này không thể nhớ nổi người chồng hung tợn đã cho chị "hưởng" bao nhiêu trận đòn...

Chuyện bắt đầu từ năm 1981, chị Lê Thị Đối (ở thôn Liêm Nam, xã Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, tỉnhQuảng Bình) sinh đứa con đầu lòng, ông Trần Quang Khẳn - chồng chị lại nghi ngờ đó là con của người khác. Cũng do những ngờ vực đó, ông Khẳn  thường bỏ nhà sống lang thang nay đây mai đó.
 
Đến năm 2007, khi chị Đối đi nuôi cháu ở miền Nam thì ông Khẳn phát sinh quan hệ với một người đàn bà góa chồng ở xã Hưng Thủy, một thời gian sau thì công khai quan hệ này.
 

Chị Lê Thị Đối với những đốt tay bị chồng hành hạ dập nát.

 
Thời gian chị Đối vắng nhà, ông Khẳn đã ôm gần 30 triệu đồng tiền đền bù đất đai tiêu xài riêng. Chị Đối về biết chuyện, hỏi số tiền trên thì bị ông đánh đập tàn nhẫn. Có lần ông còn đập nát ngón tay của chị. Tiêu hết số tiền đền bù, ông Khẳn thường trở về nhà vào ban đêm để lấy các vật dụng trong nhà đem đi đâu đó mà chị Đối không biết... Chị càng cố giữ đồ đạc trong nhà thì càng bị đánh nhiều hơn.

Đỉnh điểm là ngày 21/6/2009, khi chị Đối đi chợ đêm về thì bị ông Khẳn phục sẵn trong nhà đợi, chém một nhát vào sau gáy. Chị thoát được ra ngoài kêu cứu. Chém xong, ông Khẳn bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị công an xã bắt giữ đưa về lập biên bản... Chị Đối được đưa đi cấp cứu, phải khâu bảy mũi.
 
Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ngư Thủy Nam, sự việc của chị Đối đã nhiều lần được Hội hòa giải nhưng không thành. Đặc biệt là sau việc ông Khẳn chém vào đầu chị Đối, Hội đã có công văn gửi các cấp chính quyền, yêu cầu có cách giải quyết hợp tình hợp lý, giúp chị thoát khỏi cảnh ngày ngày bị chồng đe dọa đến tính mạng như vậy.
 
Về phần mình, chị Đối đã nộp đơn lên Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy xin ly hôn nhưng cơ quan này từ chối giải quyết vì chị không có giấy đăng ký kết hôn, dù chị được UBND xã xác nhận việc chị và ông Trần Quang Khẳn có đăng ký kết hôn, nhưng do bị mất sổ lưu nên không thể sao y từ sổ được...
 
Chị Đối nói trong nước mắt: "Tui chỉ mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, cho tui sống thanh thản một tý, chứ không mấy hôm ni ông Khẳn về, tui phải chạy trốn, không dám ở nhà vì sợ bị chém tiếp...".

Theo Phụ Nữ TP HCM
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top