Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều kiện để bảo lãnh cho người phạm tội

Thứ tư, 11:15 05/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Em trai tôi đang thực hiện lệnh tạm giam ở Trại tạm giam Hà Nội đã 3 tháng vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Sau hai tháng kể từ ngày bị bắt tạm giam, tôi được gặp mặt em trai. Với tình hình như vậy, xin luật sư cho biết: Tôi có thể bảo lãnh cho em trai tôi được tại ngoại hay không? Có nhiều người bị giam lâu mới được gặp mặt, tôi được gặp như vậy có phải là do giai đoạn điều tra đã xong? Ngọc Loan (Từ Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời:
 
Căn cứ Điều 92 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 có quy định để được bảo lãnh cho em của bạn thì cần ít nhất 2 người là những người thân thích của em bạn, có tư cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Những người này phải làm giấy cam đoan không để em của bạn tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có mặt của em bạn theo giấy triệu tập của Cơ quan tiến hành tố tụng. Ngoài ra, việc bảo lãnh này phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người nhận bảo lãnh cư trú. Cũng cần phải nói thêm, việc có cho bảo lãnh hay không phụ thuộc vào cơ quan tiến hành tố tụng. Cụ thể trong trường hợp của bạn là Cơ quan điều tra, cơ quan này sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can để ra quyết định có chấp nhận hay không chấp nhận việc bảo lãnh này.

Việc bạn được gặp mặt như vậy không hẳn là giai đoạn điều tra đã kết thúc hay có liên quan đến mức độ nghiêm trọng của vụ án. Điều 22 Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Thông tư số 08/2001/TT-BCA ngày 12-11-2001 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định: “Người bị tạm giữ, tạm giam có thể được gặp thân nhân, Luật sư hoặc người bào chữa khác do cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định”. Việc bạn được gặp em mình hoàn toàn đúng pháp luật trên cơ sở người có thẩm quyền đã xem xét, đánh giá về tính chất của hành vi phạm tội, đồng thời việc gặp mặt bị can không làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của CQĐT.

Khi kết thúc giai đoạn này, CQĐT ra bản kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp để được cơ quan này thực hành quyền kiểm sát tố tụng, nội dung, phúc cung nếu cần thiết đồng thời nếu có đủ căn cứ VKS ra cáo trạng truy tố bị can chuyển Tòa án xét xử theo quy định.

Trường hợp có một trong những căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 105 và Điều 107 của Bộ luật tố tụng hình sự hoặc tại Điều 19, Điều 25 và khoản 2 Điều 69 của Bộ luật hình sự hoặc đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội thì CQĐT sẽ chuyển “Bản kết luận điều tra” kèm theo “Quyết định đình chỉ điều tra” cùng hồ sơ vụ án sang VKS cùng cấp. Các văn bản tố tụng nêu trên sẽ được gửi đồng thời cho bị can và Luật sư bào chữa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng
 (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top