Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất vụ bắt 3 cựu cán bộ OceanBank Hải Phòng

Thứ năm, 17:29 28/09/2017 | Pháp luật

Như tin đã đưa, ngày 23-9, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng là cựu cán bộ chi nhánh Oceanbank Hải Phòng đang bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, gồm Giám đốc Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng kế toán kho quỹ Nguyễn Thị Minh Huệ, Kiểm soát viên Lê Vương Hoàng (cùng trú tại Hải Phòng).

Những người này có liên quan đến vụ hơn 400 tỷ đồng ở chi nhánh Oceanbank Hải Phòng "biến mất" và bị cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là một trong số những khách hàng gửi tiền nhưng “bỗng dưng” tài khoản trống trơn, bà D.P.Th, Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp tại Hải Phòng cho biết vợ chồng bà đã đặt trọn niềm tin vào Ngân hàng Oceanbank. Gia đình bà Th. đã gửi vào ngân hàng này số tiền rất lớn là đóng góp của các cổ đông trong công ty.

Khi có thông tin chi nhánh Oceanbank này có dấu hiệu không minh bạch, bà Th. đến chi nhánh để rút tiền thì giật mình khi nghe thông báo số sổ tiết kiệm không có trong hệ thống. “Biết đến bao giờ mới rút tiền bởi việc điều tra phải mất rất nhiều thời gian" - bà Th. lo lắng.

Một khách hàng khác là ông T.V.Ph. cũng tỏ ra băn khoăn, lo lắng cho biết vào đầu tháng 9-2017, khi ông đi rút tiền trong sổ tiết kiệm thì được ngân hàng trả lời số tiền không nằm trong hệ thống. Người dân gửi tiền thì ngân hàng kiểm soát rất chặt, vậy tại sao khi phát hành sổ lại không có ai kiểm soát thông tin đã vào hệ thống hay chưa?

Trong tổng số hơn 20 khách hàng có sổ tiết kiệm gửi tại chi nhánh Oceanbank Hải Phòng đã có nhiều người thắc mắc nhưng chưa được phía ngân hàng trả lời thỏa đáng.

Thông tin từ phía phía Oceanbank cho biết, trước đó đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại chi nhánh Oceanbank Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Đáng chú ý là thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, Giám đốc Trần Thị Kim Chi cùng Trưởng phòng Kế toán kho quỹ Nguyễn Thị Minh Huệ và Kiểm soát viên kế toán Lê Vương Hoàng không đến chi nhánh làm việc. Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Oceanbank đã có văn bản tố giác tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Oceanbank và các cơ quan chức năng. Đồng thời, thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để đảm bảo hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

Để phục vụ công tác xác minh điều tra, ngân hàng được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ tài liệu, dữ liệu hệ thống của các giao dịch liên quan đến vụ án cho đến khi có quyết định của cơ quan điều tra và cơ quan chức năng khác có thẩm quyền. Tạm dừng giao dịch những thẻ tiết kiệm có dấu hiệu làm giả.

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng Nguyễn Đình Mạc trước đó cũng đã khẳng định, Ngân hàng Nhà nước đang kiểm soát Oceanbank. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành khung pháp lý và Oceanbank có quy định nội bộ dựa theo khung đó.

Phía Oceanbank cũng trấn an khách hàng rằng tất cả các sổ tiết kiệm sau khi cơ quan Công an xác định là đúng, ngân hàng phải chịu trách nhiệm thì khi đó sẽ tiến hành giải quyết theo đúng quy định.

Theo CAND Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top