Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi ăn trộm… lấy vốn làm ăn

Thứ sáu, 10:46 21/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 20/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ các đối tượng Trần Văn Long (27 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hiền (20 tuổi, ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo xác minh của cơ quan công an, vài năm trước, Long tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm nên đã đi trộm cắp. Sau vài phi vụ trót lọt, Long đã bị Công an huyện Từ Liêm (cũ) bắt giữ, bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

 

Long và Hiền tại CQĐT
Long và Hiền tại CQĐT

 

Sau khi mãn hạn tù, Long đi học nghề sửa chữa máy vi tính, mong làm lại cuộc đời. Khi sắp tốt nghiệp khóa học, hắn lên kế hoạch mở cửa hàng sửa chữa máy vi tính, nhưng gặp khó khăn về vốn. Để có tiền, Long nảy sinh ý định quay lại nghề cũ. Trong thời gian này, Long quen với Nguyễn Thị Thu Hiền trên mạng Internet và rủ đi trộm cắp. Mặc dù mới 20 tuổi, nhưng Hiền đã bỏ chồng và đang nuôi con nhỏ 3 tuổi. Cuộc sống với mức lương ít ỏi kiếm được bằng nghề tiếp thị nên khi được Long rủ đi trộm cắp, Hiền đã nhanh chóng đồng ý.

Ban ngày, bộ đôi này lang thang tại các khu chung cư hoặc những nhà dân ở sâu trong ngõ, ít người chú ý để tìm cách đột nhập. Công cụ mà cặp đôi này mang theo là kìm thủy lực, kìm cộng lực và các thiết bị phá khóa tinh vi khác. Toàn bộ dụng cụ hành nghề được chúng ngụy trang khéo léo trong những túi đựng vợt cầu lông, hay ống đựng giấy vẽ.

Mục tiêu mà các đối tượng này nhắm đến là những chiếc két sắt. Tổng cộng chúng đã gây ra 12 vụ trộm cắp, lấy đi nhiều tài sản như xe máy, máy tính, điện thoại di động, 12 cây vàng và nhiều bộ trang sức có giá trị. Tổng giá trị tài sản khoảng trên 1 tỉ đồng.

Sau khi ăn chia, Long gửi bạn gái giữ hộ 120 triệu đồng để chuẩn bị làm lễ cưới. Để bạn gái tin, Long nói dối là tiền đi làm công trình. Chỉ đến khi Long tra tay vào còng, cô bạn gái mới ngã ngửa về số tiền mình đang giữ hộ là những đồng tiền bẩn từ việc trộm cắp của người tình.

Quốc Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top