Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh ghen, 10 người hành hạ, xát muối ớt một phụ nữ

Thứ năm, 14:57 11/03/2010 | Pháp luật

Cả nhóm dùng kéo cắt tóc, muối ớt xát vào cơ thể; lấy vật nhọn đâm, đập vào tay; chân đá vào bụng, vào "vùng kín" của cô gái bị nghi là quan hệ bất chính với một người đàn ông.

Vụ đánh ghen xảy ra đúng ngày 8/3 đến nay vẫn khiến người dân tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định bàn tán xôn xao và không giấu được sự phẫn nộ. Hơn 10 người đánh 1 người. Cả nhóm đã dùng kéo cắt tóc; muối ớt xát vào cơ thể; lấy vật nhọn đâm, đập vào tay, chân đá vào bụng, vào "vùng kín" của cô gái bị nghi là quan hệ bất chính với một người đàn ông.
 
Theo nhiều người có mặt chứng kiến cảnh đánh ghen cho biết, khoảng 18 giờ ngày 8/3/2010, một nhóm khoảng 10 người đã "mật phục" để theo dõi một người đàn ông vừa chạy xe máy hẹn một cô gái vào nhà trọ ở thị trấn Ngô Mây.
 
Đợi khoảng 30 phút, nhóm người phát hiện trước nhà số 430 Quang Trung, Ngô Mây, Phù Cát (gần cầu An Hành) bóng dáng cô gái xuất hiện, lập tức nhóm người chặn đánh. Kẻ nắm tóc giật mạnh, người xé áo rồi thụi nắm đấm, đá vào khắp cơ thể cô gái nọ. Họ dùng kéo cắt xởn mái tóc, có kẻ dã man dùng muối ớt xát chà vào vùng mặt, vào cơ thể cô gái, rồi dùng vật cứng đập, đâm mạnh vào bàn tay phải...

Cô gái bị đánh ghen dã man là L., 28 tuổi (ngụ khu An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) và cầm đầu nhóm đánh ghen là Huỳnh Thị Mỹ Lệ, 33 tuổi (ngụ xóm An Lạc, An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây) - vợ của người đàn ông tên Trần T.;

Sau khi đánh hội đồng "hiệp một", nhóm người cưỡng bức chị L. ngồi lên xe máy kèm theo lời dỗ ngọt sẽ đưa về chị L. về nhà cha mẹ đẻ của chị để nói chuyện phải quấy, đúng sai...

Chị L. không ngờ rằng nhóm này họ đã đưa mình về đến khu vực họ đang sinh sống để đánh hội đồng "hiệp hai". Đó là địa điểm trước nhà ông Khái (ngụ xóm An Lạc, An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây).

Trận đòn ghen "hiệp 2" với số lượng người tham gia ngày một đông, tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Tối 22h cùng ngày, vợ chồng ông Huỳnh Văn Lưu, 62 tuổi (ngụ khu An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây), cha mẹ ruột của chị L., nghe tin con bị hành hung vội cùng người thân tất tả đi tìm trong đêm nhưng không gặp nên lập tức đến công an thị trấn Ngô Mây trình báo vụ việc. 

Khoảng 0h ngày 9/3, người nhà mới gặp chị L. qua điện thoại. Chị hốt hoảng cho biết đang trốn ở một nơi nào đó trong địa bàn thị trấn Ngô Mây và sau đó chị được người thân đưa về nhà.

Ngày 10/3, chị L. được cha chở đến bệnh viện khám và chữa bệnh. Trung tâm Y tế Phù Cát xác nhận về tình trạng của chị L.: "Đa chấn thương đầu, tay do đả thương". Tuy nhiên, người nhà chị L. cho biết hiện tại chị đang bị hoảng loạn tinh thần, đầu và cổ còn đau nhức, vùng bụng và ngực tức khó thở.

Nạn nhân L. với mái tóc bị sởn gọn đang kể lại sự việc.

Kết quả siêu âm của chị L. sau trận đánh ghen dã man.

Được biết, chị L. đã có gia đình với 2 mặt con (con gái  lớn 9 tuổi và cháu trai 8 tuổi). Tuy nhiên vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên đã chia tay chồng hơn 7 năm nay. Người chồng ra đi không một lời nhắn gửi lại. Chị L. nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ cho tiến hành việc ly hôn nhưng chưa được giải quyết rốt ráo. Hiện chị cùng các con ăn ở sinh hoạt ở nhà cha mẹ ruột.

Những tháng cuối năm 2009, chị L. có quen biết anh Trần T. (38 tuổi) cùng làm công nhân tại xưởng gỗ Phú Thành (ở Gò Mít, thị trấn Ngô Mây). Hai người có tình cảm với nhau. Mặc dù biết anh T. đã có vợ nhưng chị L. vẫn đem lòng thương mến. Và đó chính là nguyên nhân của trận đòn ghen khiến chị "thừa sống thiếu chết".
 
Gia đình chị L. cho biết, song song với việc chữa bệnh cho con thì họ đang tiến hành viết đơn tố cáo, yêu cầu những người liên quan đến vụ đánh ghen có trách nhiệm bồi thường vật chất và tinh thần cho chị L.;

Có mặt tại CA thị trấn Ngô Mây, trao đổi với chúng tôi, trung tá Tô Anh Dũng - Trưởng CA thị trấn Ngô Mây cho biết: "Hiện tại tôi chưa nắm hồ sơ vụ việc, mà nếu có vụ việc xảy ra anh vui lòng liên hệ CA huyện Phù Cát chứ phần chúng tôi không thể trả lời".
 
Theo VTC
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top