Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân làng đánh oan 2 phụ nữ bán tăm vì nghi bắt cóc trẻ em: "Chúng tôi biết sai và rất hối hận"

Thứ tư, 07:17 26/07/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Theo lời người dân Thái Phù, sở dĩ họ nghi ngờ việc bắt cóc do hai người phụ nữ bán tăm không quen, không biết mà lại cho trẻ em kẹo.

“Chúng tôi biết sai và rất hối hận”

Liên quan đến vụ hai người phụ nữ bán tăm bị đánh hội đồng do nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại thôn Thái Phù (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), mới đây, cơ quan công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Trước thông tin những người hành hung hai người phụ nữ bán tăm có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự theo Điều 104 Bộ luật Hình sự 1999 tội Cố ý gây thương tích, người dân thôn Thái Phù tỏ ra rất hoang mang, lo lắng.

Họ cho rằng vì thiếu kiềm chế, thiếu hiểu biết nên đã có những hành động không đúng mực, gây tổn hại người khác.


Chỉ vì nghi bắt cóc trẻ em, hai người phụ nữ bị đánh oan. Ảnh: PV

Chỉ vì nghi bắt cóc trẻ em, hai người phụ nữ bị đánh oan. Ảnh: PV

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Tốt (bà nội cháu bé nghi bị bắt cóc) cho hay, thời điểm đó gia đình bà chuẩn bị nghỉ trưa, khi thấy hàng xóm gọi thất thanh “cô Tốt ơi, ra đây có người dụ dỗ cháu cô kìa” khiến bà rất bức xúc.

“Lúc đó tôi hoang mang quá nên to tiếng với hai người phụ nữ kia. Tự dưng tự lành, không quen không biết lại cho cháu tôi kẹo và nước uống, phải có vấn đề gì chứ”, bà Tốt nói thêm.

Nói về việc những người dân hành hung hai người phụ nữ bán tăm có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự, bà Tốt không khỏi buồn lòng: “Chúng tôi đã biết cái sai của mình và rất hối hận. Sự việc xảy ra cũng chỉ là hiểu lầm, người dân không có ý hành xử như vậy, bây giờ phải chịu truy tố trước pháp luật thì khổ quá”.

Theo lời bà Tốt, người dân Thái Phù sẵn sàng xin lỗi công khai, đồng thời sẽ bồi thường thiệt hại cho hai người phụ nữ bán tăm. Tuy nhiên, bà Tốt cũng khẳng định việc, không quen không biết cho kẹo trẻ em là hành động không nên, bởi hiện nay thông tin bắt cóc trẻ em quá nhiễu loạn khiến ai cũng hoang mang.


Lực lượng chức năng khẳng định, hai người phụ nữ bán tăm không có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Cắt từ clip

Lực lượng chức năng khẳng định, hai người phụ nữ bán tăm không có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Cắt từ clip

Còn chị Nguyễn Thị Dinh (một người dân trong thôn) bày tỏ: “Chúng tôi cảm thấy đau lòng vì một sai lầm do thiếu hiểu biết khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, hai người phụ nữ bán tăm kia không xuất trình được giấy tờ chứng thực khiến mọi người bức xúc. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, chúng tôi rất muốn giảng hòa với hai người phụ nữ đó”.

Nhiều người lạ đến xin lỗi

Ở diễn biến liên quan đến, bà Nguyễn Thị Ph. (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) – một trong 2 phụ nữ bán tăm bị đánh hội đồng cho biết: “Trưa 25/7, có 4 người phụ nữ lại xuống gia đình tôi, giới thiệu là người nhà của những người đã đánh tôi và chị Lê Thị B. (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Họ nói, đọc được những thông tin về người thân họ đã làm với chúng tôi qua mạng xã hội nên bức xúc dẫn đến có những hành vi không phải với tôi và chị B.”.


Những vết bầm tím trên mắt và vai của bà Ph. sau khi bị đánh.

Những vết bầm tím trên mắt và vai của bà Ph. sau khi bị đánh.

Theo lời của bà Ph., bốn người phụ nữ trên xuống thăm hỏi và có mang gói quà nhưng bà Ph. không nhận. “Họ mong tôi thông cảm và rút đơn gửi công an về nhưng tôi không đồng ý. Sau khi nghe tôi nói như vậy thì họ ra về” – bà Ph. thông tin.

Bà Ph. cũng cho biết, công an huyện Sóc Sơn đã xuống lấy lời khai đồng thời gia đình bà đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ những người hành hung để xử lý đúng người, đúng tội.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn (Hà Nội), một số người cho là người thân những người hành hung bà Ph. và chị B. cũng tìm đến để hỏi thăm chị B., đồng thời gửi lời xin lỗi gia đình họ.


Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội thăm và trao tiền hỗ trợ cho chị B.

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội thăm và trao tiền hỗ trợ cho chị B.

Trước đó, trưa 22/7, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khống chế và đánh đập hai người phụ nữ vì nghi bắt cóc trẻ em. Mặc dù hai nạn nhân đã van xin, cố gắng giải thích nhưng những người đánh đập họ vẫn hung hãn đấm, đá, đánh đập một cách dã man.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 25/7, Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) cho biết, Công an TP Hà Nội đã giao cho Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra làm rõ sự việc trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top