Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đâm chết bạn cùng lớp, học sinh lớp 9 lĩnh án 4 năm tù

Thứ tư, 09:58 14/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng ngày 13/1, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Cường (SN 1999, trú tại xã Thanh Hưng, Thanh Chương) về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, khoảng 10h30 ngày 5/6/2014, tại khu vực đường liên thôn thuộc xã Thanh Hưng (Thanh Chương), Trần Văn Minh (SN 1999) đã có hành vi dùng tay đánh mấy cái vào vùng mặt Nguyễn Hữu Cường (cả hai đang là học sinh lớp 9, Trường THCS Thanh Hưng).

Bị đánh, Cường dùng một tay để đỡ, một tay lấy con dao trong túi quần ra đâm vào vùng lưng bên phải của Minh. Hậu quả, Trần Văn Minh chết do choáng mất máu cấp do vết thương thấu lưng, thủng thùy gan phải. Sau khi gây án, Cường đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Cường thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bố mẹ Cường cho biết, từ năm 2005 Cường có biểu hiện không bình thường, không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình. Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Hữu Cường.

 

Nguyễn Hữu Cường và bố tại phiên toà
Nguyễn Hữu Cường và bố tại phiên toà

 

Kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tâm thần – Sở Y tế kết luận: Nguyễn Hữu Cường bị bệnh với chẩn đoán G40.2 (cơn động kinh cục bộ phức hợp phát triển thành cơn toàn bộ thứ phát), đã biến đổi nhân cách. Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ Cường cũng đã mua một sồ vật dụng phục vụ cho tang lễ cháu Minh, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng tiền mặt.

Xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Cường là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của người khác, tuy nhiên vào thời điểm phạm tội, Cường mới 15 tuổi 4 tháng 18 ngày, mặt khác bị cáo được kết luận hạn chế một phần năng lực, hành vi, bố mẹ bị cáo đã bồi thường một phần tổn thất cho bị hại nên HĐXX xem xét cho Cường được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Cường 4 năm tù giam, buộc gia đình bị cáo phải bồi thường 75 triệu đồng cho gia đình bị hại ngoài số tiền 16 triệu đồng đã bồi thường trước đó.

Hồ Hà 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top