Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu trung tá cảnh sát bị can phạm lừa để trốn trại

Thứ năm, 09:57 05/12/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Chung một buồng giam, sau khi phát hiện vết nứt trên thanh lam thông gió, hai can phạm đã bàn bạc, lừa quản giáo để bỏ trốn.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Văn Gẩy (cựu trung tá, cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn". 

Cáo trạng cho thấy, bị can Trần Thái Đông bị khởi tố, tạm giam về tội "Trộm cắp tài sản" và bị can Trần Thanh Trà bị khởi tố, tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Hai bị tạm giam chung tại buồng giam số 8 Nhà tạm giữ Công an huyện Tháp Mười từ ngày 16/4/2019. 

Vào sáng 18/4, phát hiện thấy thanh lam thông gió bằng bê-tông trên trần buồng tắm nắng bị nứt, Trần Thái Đông rủ Trần Thanh Trà trốn khỏi nơi giam bằng cách bẻ bản lề cửa để cậy, đục bê-tông thanh lam ra để trốn. Đến khoảng 15h cùng ngày, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo vừa kiểm tra các buồng giam theo định kỳ xong, Đông dùng tay bẻ bản lề cửa sắt trên chốt cửa phụ của buồng giam bên trong (cửa ngợp), rồi dùng chăn buộc thành võng treo trong buồng tắm nắng.

 Đông đứng một chân lên võng, một chân gác lên lam thông gió, tay cầm bản lề sắt đưa vào vết nứt của thanh lam thông gió cậy từng miếng bê-tông ra. Trà ở dưới dùng chiếu và mền trải xuống nền xi-măng để hứng vữa bê-tông rơi xuống tránh gây tiếng động, sau đó nhặt cho vào trong bọc ni-lon rồi cất giấu trong khu vệ sinh của buồng giam. Cả hai thay nhau cậy, đục đến 19h25 ngày 19/4 thì cùng thoát ra ngoài. 

Cựu trung tá cảnh sát bị can phạm lừa để trốn trại - Ảnh 1.

(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Trước đó, 7h ngày 19/4, Trần Văn Gẩy tiếp nhận ca và đi phát cơm cho các buồng giam. Đến buồng giam số 8, nhìn lên khu vực tắm nắng thấy có che chiếc chiếu phía trên, do nghĩ trời nắng, các bị can che lại cho đỡ nắng nên Gẩy đã chủ quan không kiểm tra. Đến khoảng 18h cùng ngày, Trần Văn Gẩy đi đóng các cửa bên trong buồng giam (cửa gió) theo quy định. Tại buồng giam số 8, Trần Thanh Trà xin cho đóng trễ cửa ngợp một chút vì Trà bị viêm xoang và dị ứng, mục đích để tìm cơ hội trốn khỏi nơi giam.

Gẩy thấy trời còn nóng và nghĩ Trà bị bệnh nên đồng ý chậm đóng cửa ngợp, đi về phòng trực mà không kiểm tra buồng tắm nắng (lúc này đã bị đục, khoét tạo thành lỗ hổng). Đến 19h cùng ngày, do có một đối tượng gây mất trật tự tại sân trụ sở Công an huyện Tháp Mười, Trần Văn Gẩy đã bỏ vị trí trực tại Nhà tạm giữ chạy ra hỗ trợ khống chế đối tượng (mặc dù không được phân công). Sau đó, Gẩy mới đi tuần tra thì phát hiện Trần Thái Đông và Trần Thanh Trà đã trốn khỏi nơi giam. 

Sau khi trốn thoát khởi nơi giam giữ, đến ngày19/4, Trần Thanh Trà được người nhà đưa đến Công an huyện Tháp Mười đầu thú. Ngày 27/4/2019, Trần Thái Đông bị bắt theo lệnh truy nã. 

Ngày 23/8, TAND huyện Tháp Mười đã tuyên phạt Trần Thái Đông 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", 1 năm 6 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ", tổng hợp hình phạt là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Thanh Trà bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ", 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là 6 năm 9 tháng tù.

         Thanh Sơn
Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top