Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc tỉ thí đẫm máu chỉ vì cái giẫm chân ở thang máy

Thứ tư, 21:25 17/08/2016 | Pháp luật

Vô tình bị một thanh niên xéo phải chân ở cửa thang máy khách sạn, va chạm xảy ra, Hưng liền dùng dao chém đối phương tới tấp.

Tại phiên tòa ngày 17/8, Trần Mạnh Hưng (sinh năm 1989, trú ở xã Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Giết người. Người bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Phương Nam (tức Quại, sinh năm 1994, trú ở quận Long Biên, Hà Nội), dù phải lĩnh tới cả chục nhát dao vào người nhưng vẫn may mắn thoát chết.

Vụ án khởi nguồn vào sáng 10/8/2015, khi Trần Mạnh Hưng cùng cô bạn gái đến một khách sạn ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa để “tâm sự”. Sau khi có việc phải ra ngoài, Hưng trở lại khách sạn thì vô tình bị anh Nguyễn Phương Nam xéo phải chân ở cầu thang máy.

Bị đau, Hưng thốt lên chửi tục thanh niên có hành động vô ý. Dù là người có lỗi, song thay vì đưa ra những lời nói dễ nghe, anh Nam lại văng tục, chửi bậy theo kiểu giang hồ. Cãi vã và xô xát xảy ra.

Ngay sau đó, khi Hưng đi ra sảnh khách sạn và vừa rút điện thoại ra liền bị thanh niên vừa xéo phải chân ném cả chiếc bát thủy tinh đựng kẹo (ở quầy lễ tân) vào phía sau đầu. Vừa bị chửi xong, giờ lại “ăn” trọn vật cứng vào đầu nên Hưng liền chạy thẳng ra khu chợ gần khách sạn cướp con dao ở một quầy bán thịt gà.

Quay lại khách sạn, bất chấp anh Nam đang cầm chiếc ghế bằng inox thủ thế, Hưng vẫn lao vào ăn thua. Choảng nhau vài cái, anh Nam bất ngờ bị trượt chân ngã ngồi nên Hưng được thể lao vào chém đối phương túi bụi.

Trần Mạnh Hưng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.
Trần Mạnh Hưng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.

Ra sức chống đỡ, anh Nam sau đó cũng kẹp được cổ Hưng và khống chế tay cầm dao, rồi từ từ đẩy đối phương ra ngoài đường. Vớ được chiếc ghế lần thứ hai, anh Nam một lần nữa đập vào đầu Hưng, trước khi quay trở lại khách sạn.

Sau ít phút bị choáng và tỉnh dậy cũng là lúc một người bạn của Hưng đi xe máy tới nơi. Thấy bạn người máu me be bét, nam thanh niên vừa xuất hiện liền bảo bạn cùng vào khách sạn để gọi cô bạn gái của Hưng ra về.

Lúc này, ở sảnh khách sạn, anh Nam gần như đã kiệt sức vì mất máu. Thấy đối phương có thêm người đi cùng và tay vẫn cầm con dao chặt gà chém mình lúc trước nên anh Nam buộc phải xuống giọng xin bỏ qua.

Cuộc tỉ thí chấm dứt và cả 2 cùng nhanh chóng đến bệnh viện để băng bó vết thương. Tuy nhiên, cuộc đánh, chém nhau tại khách sạn sau đó vẫn bị cơ quan công an thụ lý giải quyết.

Quá trình điều tra cho thấy, anh Nam bị Hưng chém tới cả chục nhát dao vào đầu, mặt và tay. Giám định thương tích xác định, nam thanh niên ở quận Long Biên bị tổn hại 17% sức khỏe. Trong khi đó, kẻ đánh nhau sau khi đưa bạn gái vào khách sạn nhất quyết từ chối giám định vết thương.

Bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử, Hưng không một lời chối cãi hay lấp liếm về hành vi tội phạm của bản thân. Trước Hội đồng xét xử sơ thẩm, bị cáo chỉ xin tòa xem xét kỹ về hoàn cảnh cảnh phạm tội cũng như nhân thân chưa có tiền án, tiền sự để giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau cùng, xét thấy hành nêu trên đã phạm tội Giết người và việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức của bị cáo nên Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Trần Mạnh Hưng 8 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

Theo An Ninh Thủ Đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top