Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời tì vết khi “động” vào Cảnh sát giao thông

Chủ nhật, 10:21 02/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet- Non trẻ, thiếu sự từng trải, sự hiểu biết pháp luật mà trong phút nóng giận thiếu suy nghĩ đã đẩy những con người, những số phận này vào vòng tù tội mặc dù hành vi mà họ gây ra chỉ khiến người thi hành công vụ (CSGT) chỉ bị xước tí da, hoặc không hề hấn gì. Nhưng cuộc đời của họ đã phải mang tì vết và có thể cũng là dấu chấm hết cho cơ hội sau này.

Nghiêm khắc

Dư luận vẫn còn nhớ câu chuyện của nữ sinh lớp 12, trong trẻo và ngây thơ đứng trước vành móng ngựa hơn 2 năm trước. Trước mặt bị cáo non trẻ này là đại diện của cơ quan tố tụng pháp luật. Tuổi trẻ, tương lai phía trước của nữ bị cáo trẻ tuổi này bị gián đoạn bởi bản án nghiêm khắc của pháp luât.

Bị đưa ra xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thể thao Tân Thới Hiệp (quận 12, TP. HCM), trước con mắt của hàng trăm người, trong đó có người thân, bạn học, người xa lạ vì tò mò đứng xem thiếu nữ run rẩy cúi đầu khóc.

Theo cáo buộc thì nữ sinh Phạm Thị Mỹ Linh ( bị cáo, 18 tuổi, lớp 12, quận 12 TP. Hồ Chí Minh) đã phạm tội Chống người thi hành công vụ. Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2/7/2011, được sự phân công của cấp trên, hai CSGT là Nguyễn Đức Ánh và Vũ Quang Long tiến hành tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn trên địa bàn.

Quá trình làm việc, phát hiện bà Trương Thị Hạnh (SN 1974) đang điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều, phía sau chở Linh và em trai là Phạm Quang Minh (SN 1995) nên cảnh sát Ánh ra hiệu lệnh dừng xe và bà Hạnh đã chấp hành.

Khi CSGT Ánh yêu cầu bà Hạnh xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì bà chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe, các giấy tờ còn lại không có nên bị CSGT Ánh lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Lúc này, bà Hạnh giật cuốn biên bản và giấy đăng ký xe đồng thời giằng lấy xe định đẩy đi liền bị hai CSGT giữ lại. Chứng kiến vụ việc này, Linh đã dùng tay xô CSGT Ánh ra giữa đường. Khi quay lại thấy CSGT Long đang nắm giữ ba ga sau xe của mẹ mình, Linh liền dùng tay xô ra và liên tiếp tát CSGT này rồi la hét và ngất xỉu. Sau đó, nữ sinh này bị truy tố, xét xử về hành vi: Chống người thi hành công vụ.

Thiếu nữ 18 tuổi ra trước vành móng ngựa vì tát cảnh sát giao thông

Thiếu nữ 18 tuổi ra trước vành móng ngựa vì tát cảnh sát giao thông

Trước tòa, bị cáo là thiếu nữ đáng thương này thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra và khóc. Bản án sơ thẩm 9 tháng tù giam mà TAND quận 12 tuyên phạt đã khiến cô gái quỵ ngã. Bản án phúc thẩm của TAND TP. HCM sau đó rút cho cô gái được 3 tháng tù giam.

Án phạt nghiêm khắc ấy đã như dấu chấm đen đầu tiên vào cuộc đời không tì vết của thiếu nữ 18 tuổi. Khi ra tù, không biết cô gái này sẽ làm thế nào để thoát khỏi hình ảnh quan tòa, phòng xử và hàng trăm con mắt tò mò đổ về phía mình, và việc học của cô có được tiếp tục, cô có vượt qua được nỗi ám ảnh sau những tháng ngày ở tù vì lỗi lầm của mình?!

Được biết gia cảnh của Phạm Thị Mỹ Linh khá bi đát. Do nghèo, mẹ con Linh không có chỗ ở và phải đi ở nhà nhà người thân. Mẹ Linh mắt mờ, sức khỏe yếu và không có việc làm. Ngoài giờ học Linh xin làm lễ tân cho một công ty với tiền lương 1 triệu đồng/tháng còn em trai Linh đã nghỉ học đi làm công nhân để lấy tiền phụ giúp gia đình.

Mới đây, ngày 28/10 TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Hồ Phương Tri (27 tuổi, trú huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) 9 tháng tù về tội: Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, chiều tối 28/5 vừa qua, Đội CSGT trật tự  - cơ động Công an huyện Tân Biên do anh Nguyễn Văn Dững, cán bộ CSGT Công an huyện Tân Biên làm tổ trưởng và anh Nguyễn Quang Vũ, Công an viên xã Thạnh Bình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường 795.

Nhóm cán bộ công an này đã phát hiện Hồ Phương Tri đi xe máy chở một két nước ngọt để trước bình xăng chạy ngược chiều với vận tốc nhanh, có dấu hiệu say rượu nên đã ra hiệu dừng xe nhưng Tri không chấp hành, bỏ chạy.

Hồ Phương Tri bị xử 9 tháng tù vì trước đó bị cáo này đã ném chai nước ngọt về phía CSGT

Hồ Phương Tri bị xử 9 tháng tù vì trước đó bị cáo này đã ném chai nước ngọt về phía CSGT

Anh Dững quay đầu xe đuổi theo một đoạn thì đuổi kịp nhưng Tri tiếp tục tăng tốc, đồng thời chạy lạng lách và ném chai nước ngọt thủy tinh (còn nguyên nước) vào xe CSGT đang truy đuổi để ngăn cản. Tổng cộng, Tri ném 19 chai nước ngọt về phía lực lượng làm nhiệm vụ để ngăn cản, làm trầy xước da 3 người trong đội tuần tra.

Vì hành vi này, Tri đã bị điều tra, truy tố, xét xử về tội Chống người thi hành công vụ và nhận bản án đầu đời là 9 năm tù. Có mặt tại phiên tòa, người thân bị cáo khóc ròng vì sự trả giá quá đắt cho hành vi thiếu kiểm soát, thiếu suy nghĩ, không am hiểu pháp luật mà Tri đã gây ra.

Và câu chuyện của lòng nhân

Điều đầu tiên phải khẳng định là những bản án mà cơ quan tố tụng đã tuyên cho các hành vi mà bị cáo đã mắc phải là hoàn toàn đúng pháp luật, nằm trong định khung mà điều luật đã quy định. Nhưng phía sau mỗi bản án ấy là số phận, tương lai phía trước của cả một con người.

Điều 257 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: Có tổ chức; Phạm tội nhiều lần; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

Theo các luật sư khi được hỏi thì về mặt khách quan hành vi của người phạm tội phải thỏa mãn 1 trong 3 hành vi khách quan sau: Hành vi dùng vũ lực (dùng sức mạnh vật chất tấn công, hành hung) cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật; Hành vi đe dọa dùng vũ lực (đó là hành vi uy hiếp tinh thần người thi hành công vụ làm cho họ sợ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao) nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật; Hành vi dùng thủ đoạn khác (như lăng mạ, bôi nhọ hoặc vu khống..) nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật.

Cũng theo luật sư thì về mặt chủ quan lỗi của người phạm tội phải là lỗi cố ý ( người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là chống hoặc cản trở việc thực hiện công vụ của người khác nhưng vẫn thực hiện).

Một luật sư (xin được giấu tên) cho biết thực tế trong thời gian gần đây hiện tượng chống người thi hành công vụ xẩy ra liên tiếp (trong đó có nhiều vụ người điều khiển phương tiện giao thông chống lại cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ) như : lăng mạ, chửi bới, đe dọa, xô đẩy, và thậm chí là hành hung. Luật pháp đã quy định rất rõ để xử lý các hành vi này, các bản án đã xử là nghiêm khắc. Tuy nhiên câu chuyện ở đây là: Bản án pháp luật là sự răn đe nghiêm khắc nhất để xử lý, điều chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên việc giáo dục một con người, một hành vi vi phạm không phải lúc nào cũng cứng nhắc mà sự dừng lại cuối cùng là một bản án mà còn có thể xử phạt vi phạm hành chính. Bằng biên bản xử phạt vi phạm hành chính kết hợp với sự giáo dục từ đoàn thể, tổ chức, địa phương cũng có thể giúp người vi phạm nhận ra cái sai và sửa chữa.

“Đưa tra truy tố, xét xử thì không sai, không oan nhưng làm như thế mà xét ở khía cạnh con người thì là nặng tay và vô hình chung ở góc độ nào đó đã làm mất cơ hội của một con người. Trong phút nóng giận, thiếu kiềm chế một người có thể bị truy tố, xét xử chỉ vì một cái túm áo, xô đẩy người thi hành công vụ. Điều này nếu không suy xét kỹ cũng có thể bị lợi dụng”- một luật sư nói.

Hà Châu

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top