Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cú sốc nhân đôi” của đại gia Hà thành với tình cũ

Thứ sáu, 13:00 20/03/2015 | Pháp luật

Hằng lừa bạn của ông Thành bỏ ra 265.000 USD và 50 triệu đồng mua căn nhà đi thuê của cô ta rồi chiếm đoạt. Bị kết án song cấp phúc thẩm đã huỷ để điều tra lại, ra toà Hằng tiếp tục đổ lỗi ông Thành là chủ mưu lừa bán căn nhà bạc tỷ.

Ngày 19/3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm lần hai, xét xử Trần Thu Hằng (47 tuổi, ở quận Tây Hồ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên xử lần đầu một ngày giữa tháng 6/2013, Hằng bị toà tuyên phạt 20 năm tù. Bản án sơ thẩm khi đó quy kết, Hằng có quan hệ tình cảm với ông Thành, đại tá quân đội về hưu, khi “chân ướt, chân ráo” về Hà Nội, mới ngoài 20 tuổi. Hằng được người tình mua căn nhà ở phố Tôn Đức Thắng, song ở được vài năm, cô ta đem bán.

Năm 2000, sau nhiều năm không gặp nhau, giữa Hằng và ông Thành nối lại tình cảm. Năm 2007, Hằng nói dối căn nhà đang thuê do cô ta sở hữu để bán lại cho người bạn của ông Thành. Sau 3 lần đưa tổng số 265.000 USD và 50 triệu đồng, không nhận được nhà, bạn ông Thành đã tố cáo.

Sau khi bị tuyên án, Hằng kháng cáo cho rằng, cấp sơ thẩm bỏ lọt vai trò chủ mưu của người tình. Số tiền chiếm đoạt đều do ông Thành sử dụng hết. Toà buộc Hằng hoàn trả số tiền và tuyên mức án trên là quá nặng.

h1-3733-1426769123.jpg

Hằng tại phiên toà sơ thẩm lần hai.

Ngày 17/10/2013, toà phúc thẩm tại Hà Nội - TAND Tối cao đã huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung vì luật sư bào chữa cho Hằng xuất trình lời khai của một số nhân chứng chứng minh ông Thành biết ngôi nhà Hằng đang ở là đi thuê.

Vào cuộc điều tra lại, cơ quan công an xác định, lời khai của một số nhân chứng đều không thể hiện ông Thành biết căn nhà Hằng đang ở là đi thuê.

Lời khai của một số nhân chứng cho thấy, ban đầu do Hằng nhờ, vì nể nên có khai ông Thành biết căn nhà là đi thuê. Sau khi cơ quan điều tra lại, những nhân chứng này đã phủ nhận việc ông Thành biết căn nhà trên là Hằng đi thuê.

Tại toà sơ thẩm lần hai, ông Thành cũng phủ nhận việc liên quan đến mua bán căn nhà. Ông cho hay, sau ngày gia đình đến đánh ghen Hằng, mới biết ngôi nhà trên là do người tình đi thuê, cũng như việc biết bé gái mà ông hàng tháng chu cấp không phải con ruột của mình.

Trong quá trình điều tra lại vụ án, Hằng thay đổi lời khai, không thừa nhận thoả thuận việc mua bán nhà. Hằng cho rằng việc khai trước đây là nghe theo lời ông Thành xui cứ nhận để ông có cơ hội ở ngoài lo cho mẹ con cô ta.

Toà sơ thẩm lần hai cho rằng có đủ cơ sở xác định Hằng một mình chiếm đoạt số tiền lớn trên và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù.

Việt Dũng

* Tên người đàn ông đã thay đổi

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top