Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công trình dân sinh bị tố rút ruột

Thứ tư, 11:43 15/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày này hàng trăm người dân tại xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội hết sức bức xúc trước việc các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội ở địa phương này có dấu hiệu bị rút ruột. Đơn thư tố cáo đã được gửi đến các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết.

Công trình dân sinh bị tố rút ruột 1
Công trình bị người dân tố là chất lượng kém vì có dấu hiệu bị rút ruột. Ảnh: H.C.
 
Xẻ thịt miếng bánh ngọt
Tây Tựu là vùng nông thôn còn nhiều khó khăn của huyện Từ Liêm, hiện trạng cơ sở hạ tầng thấp kém đã kéo chất lượng sống của người dân xuống cấp. Việc nâng cao, cải thiện cơ sở hạ tầng, từ đó đưa chất lượng sống của người dân lên cao đã được lãnh đạo UBND huyện Từ Liêm, UBND TP Hà Nội đặc biệt quan tâm. Khi mô hình xây dựng nông thôn mới được khởi động, xã Tây Tựu được huyện Từ Liêm lựa chọn là điểm đầu tư được quan tâm để phát triển thành mô hình điểm của huyện này. Chính vì vậy, từ năm 2012 đã có hàng tỉ đồng ngân sách được đầu tư vào Tây Tựu để xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên những công trình ý nghĩa từ mục tiêu này bị người dân phát hiện, tố cáo là có tiêu cực.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Phan Tuấn và bà Nguyễn Thị Liên (trú xã Tây Tựu, Từ Liêm) đến Báo GĐ&XH thì một số công trình như: Dự án kè đá và cải tạo môi trường ao Gồ ở thôn Thượng, ao Gồ thôn Trung không đúng với hồ sơ thiết kế, nhà thầu không nạo vét phần đất yếu, cọc tre nhỏ, ngắn không đảm bảo đúng với thiết kế, móng kè không đổ đá răm. Người dân cũng tố cáo là các công trình này phần gia cố móng không có sắt. Người dân Tây Tựu cũng tố cáo với phóng viên là ngoài hai công trình này còn có các công trình khác chất lượng không đảm bảo khiến người dân bức xúc như: Công trình kè ao trạm xá và hai hồ nước gần trường Tiểu học Tây Tựu A, công trình kè ao Chạ, thôn Trung được đưa vào sử dụng một thời gian thì bức tường kè dài trên 90 m đổ sụp. Ngoài những công trình này, người dân còn đặt nghi vấn rằng có hiện tượng “rút ruột” phụ kiện nhằm ăn bớt tại 3 trạm bơm trong xã.
 
Phó thừa nhận, trưởng gạt đi
Trước những nội dung tố cáo của người dân xã Tây Tựu, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu thì được biết, ngày 17/1/2013, ông Bùi Trung Hòa- Phó Chủ tịch UBND xã Tây Tựu có văn bản số 18/BC-UBND gửi Chủ tịch UBND xã, Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Tây Tựu nêu rõ sai phạm tại dự án kè ao Gồ. Theo văn bản của Phó Chủ tịch xã Tây Tựu thì công trình đã thi công không đúng với thiết kế; quá trình tổ chức thực hiện việc thi công dự án của đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư xây dựng, thương mại tổng hợp và kinh doanh Bất động sản đã có nhiều vi phạm về thiết kế. Qua nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở để chấn chỉnh đơn vị thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế nhưng đơn vị vẫn cố tình không thực hiện. Văn bản này cũng chỉ ra rằng về thi công phần móng kè, đơn vị thi công đã không thực hiện việc đào để nạo vét phần nền đất yếu, cọc tre gia cố phần móng không đảm bảo tiêu chuẩn kích thước (tre nhỏ độ dài chỉ đạt 1,5m đến 1,7m, thiết kế cọc tre dài 2,5m).
 
Đơn vị thi công không đổ đá dăm và đầm chặt với độ dày 10 cm theo thiết kế; bê tông đổ móng độ dày không đảm bảo và chỉ đạt từ 35 – 45 cm so với thiết kế là 50 cm, chiều rộng móng không đảm bảo; toàn bộ phần sắt móng không có theo thiết kế ban đầu là sắt phi 16 để gia cố móng. Đối với phần thân kè, lan can không đổ giằng bê tông cốt thép trên và dưới con tiện; phần kè đá hộc không đảm bảo theo kích thước, đơn vị thi công cũng… tiết kiệm khi không thực hiện nạo vét bùn ao. Căn cứ rõ ràng là vậy, nhưng khi làm việc với báo chí, ông Lê Văn Việt- Chủ tịch UBND xã Tây Tựu đã phủ nhận nội dung tố cáo của người dân và cho biết chưa nhận được văn bản báo cáo về việc này (văn bản số 18/BC- UBND do ông Bùi Trung Hòa Phó Chủ tịch ký). Được biết với những tố cáo của người dân hiện nay UBND huyện Từ Liêm đang tiến hàng vào cuộc, kiểm tra làm rõ. Nếu có sai phạm, rút ruột công trình như tố cáo thì sẽ kiên quyết xử lý và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên đới.
 
H.Châu - N.Quân
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top