Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con mang họ mẹ có được hưởng thừa kế của bố ?

Thứ hai, 11:06 15/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tôi sống với mẹ từ nhỏ và mang họ mẹ. Do chiến tranh loạn lạc, nay tôi mới nhận được bố của mình - một người rất giàu có.

Xin cho hỏi, giờ tôi muốn chuyển toàn bộ giấy tờ tùy thân mang họ bố thì tôi phải làm những thủ tục gì? Sau này, bố tôi qua đời, theo quy định của pháp luật tôi có được hưởng thừa kế khối gia sản của bố tôi không? Hiện tại bố tôi có 02 người con gái, tôi là con trai duy nhất của ông.

Văn Minh (TP HCM)

Trả lời:

Thứ nhất, thủ tục thay đổi “họ” trong giấy tờ tùy thân cho người từ 14 tuổi trở lên được tiến hành tại bộ phận một cửa về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND cấp huyện. Thành phần hồ sơ bao gồm (các giấy tờ phải nộp và xuất trình): Tờ khai (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp); Giấy khai sinh của người thay đổi họ, tên, chữ đệm: 01 bản chính (ghi chú xong trả lại ngay); Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên, chữ đệm:  Mỗi loại 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực; Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký thay đổi hộ tịch: 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực; Địa điểm nộp tờ khai:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng UBND cấp huyện.

Bạn có thể trực tiếp đi làm thủ tục hoặc ủy quyền bằng văn bản có công chứng hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 8 ngày làm việc. Trường hợp bạn là người chưa thành niên, hoặc hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự thì thực việc thay đổi “họ” sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Sau khi nhận được Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bạn có thể tiến hành các thủ tục cải chính “họ” đối với các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ cá nhân khác. 

Thứ hai, về thừa kế tài sản của người bố: Việc thừa kế tài sản của bố bạn phụ thuộc vào ý chí của ông khi còn sống. Tức là việc phân chia tài sản phụ thuộc vào bản di chúc mà ông để lại, ông có quyền chỉ định người thừa kế và phân định di sản cho từng người theo quy định tại Điều 648 Bộ Luật Dân sự 2005. Trường hợp bố bạn chết mà không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ được phân chia theo pháp luật. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần thừa kế bằng nhau. Điều 676 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về hàng thừa kế thứ nhất bao gồm “vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng
(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top