Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về cựu vô địch Wushu: tấm huy chương và lệnh truy nã

Thứ năm, 10:33 12/02/2009 | Pháp luật

Hai anh em từng là niềm tự hào của gia đình, bạn bè và của ngành thể thao trong lĩnh vực Wushu. Những tháng ngày vinh quang đã kết thúc đối với hai anh em vận động viên, một từng ở tù và giờ là lệnh truy nã đối với cả hai.

 
Hai anh em Ánh và Trang khi còn là ''vận động viên vàng''

Đêm 3/2, trên phố Đoàn Thị Điểm (Đống Đa, Hà Nội), xảy ra vụ án bắn nhau kinh hoàng. Nạn nhân vụ nổ súng là Phạm Văn Thắng (tức Thắng xệ) 42 tuổi, chết do bị đạn bắn vỡ tim.

Phạm Văn Thắng (trú tại 126 Trần Cao Vân, phố Huế, Hà Nội) được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, trong túi nạn nhân còn một băng nạp đạn súng K59 và 7 viên đạn. Thắng "xệ" từng có tiền án về tội trộm cắp và cũng là nhân vật có "máu mặt" ở Hà Nội. Một nhân vật khác bị thương vào chân là Lê Bá Thành (SN 1977, trú tại 299 đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội).

Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ một đối tượng và phát lệnh truy nã 7 đối tượng khác, trong đó có Trần Xuân Ánh - cựu vô địch Wushu châu Á.

Vụ án nhiều "dây mơ rễ má"

Vụ thanh toán lẫn nhau này có liên quan đến mối thâm thù từ năm 2004 giữa Thiết "cù" và Ánh "trọc" (Trần Xuân Ánh, SN 1982, trú tại Tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội). Sự việc hôm đó xảy ra do Ánh "trọc", (khi đó đang là sinh viên trường đại học Thể dục - thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh) có mâu thuẫn với Thiết "cù". Ánh về kể lại chuyện cho anh trai là Trần Đức Trang - huấn luyện viên Wushu và bạn bè.

Hai nhóm Ánh "trọc" và Thiết "cù" gặp nhau định dàn xếp cho Ánh trọc nhưng phe Thiết "cù" có súng nên nhóm Ánh bỏ chạy. Từ đó, trong giới giang hồ bắt đầu nổi lên cái tên Ánh "trọc". Sau khi có một tiền sự về tội Gây rối trật tự công cộng, từ một vận động viên võ thuật sáng giá, Ánh trượt dài trên con đường tội lỗi.

Ngày 29/8/2006, công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt Trần Xuân Ánh về tội hiếp dâm trẻ em. Khi bị bắt, Ánh và Trần Thị H. (SN 1994), khi đó mới hơn 11 tuổi đang thực hiện hành vi phạm tội tại một nhà nghỉ tại phường Hàng Bột. Ánh "trọc" và Lê Văn Tú (tú ông môi giới) đã bị Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Tháng 3/2007, Ánh "trọc" bị kết án 5 năm tù giam. Trước tết 2009, Ánh được đặc xá trở về cộng đồng.

Vừa ăn Tết xong, chưa kịp ăn năn, hối cải làm việc tốt để hòa nhập cộng đồng. Ánh đã liên kết với nhiều đối tượng cộm cán và lên phương án "thanh toán nợ cũ" với nhóm Thiết "cù". Lần này, Ánh lôi cả anh trai là Trần Đức Trang vào cuộc.

Nghi phạm của vụ nổ súng trên phố Đoàn Thị Điểm, ngày 10/2, cơ quan CSĐT ra thông báo truy nã 7 nghi can gồm: Trần Xuân Ánh (tức Ánh trọc, SN 1982); Trần Đức Trang (anh trai Ánh, SN 1980); Đào Ngọc Thiết (tức Cù, SN 1968); Đỗ Mạnh Cường (tức Cường chuột, SN 1979); Bùi Văn Tú ( SN 1979); Hoàng Lê Minh (SN 1986) và Lê Bá Thành (SN 1977).
 
7 đối tượng đang bị truy nã. Ảnh do công an Hà Nội cung cấp.

"Mong con ra đầu thú"

Chiều 11/2/2009, ông Trần Đức Khang (hiện đang là HLV môn Wushu, tại Nhà văn hóa Đặng Văn Ngữ, là bố của Trần Xuân Ánh và Trần Đức Trang) nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đã từng là một người lính, tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, Nguyễn Huệ… và đã trải qua những thời kỳ “vào sinh, ra tử” ở chiến trường. Xuất ngũ năm 1976, thương tật đầy mình, bị liệt nửa người, nhưng với quyết tâm và nghị lực của con nhà võ, tôi đã tập luyện và vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Lấy vợ và nuôi con bằng đồng lương thương binh hạng 2/4 ít ỏi, thấy 2 con ham học hỏi, tôi đã dạy 2 cháu môn Wushu. Cũng mong 2 con cùng các học trò lớn khôn và góp một phần nhỏ vào thành tích thể thao của đất nước. Nào ngờ, học trò thì thành đạt, còn con thì…”.

Cầm tấm ảnh 2 con nhận huy chương của giải Wushu năm 1999 trên tay, bà Trần Thị Vui (mẹ của Ánh và Trang) ngậm ngùi: “ Ánh đã từng là vận động viên đội tuyển Quốc Gia môn Wushu – Sanshou các năm 2000, 2001, 2002 và đã đạt thành tích ở các giải thi đấu Quốc tế với 1 HCV, 2 HCĐ ở các giải Châu Á lần thứ V, Seagames 21, giải vô địch Wusuhu thế giới lần thứ VI… Còn Trang, cũng đã đoạt 1 HCV Đông Nam Á và nhiều HCV trong nước. Khi đang học năm thứ nhất trường Đại học TDTT, trong một lần tập luyện, cháu bị thương và sang Nhật chữa trị. Trong thời gian chữa trị tại Nhật, cháu còn làm HLV cho một Trung tâm Vệ sỹ tại đây. Mới về nước được một thời gian, cháu đang tham gia học tiếp trường Đại học TDTT và vừa đi trả nợ môn hôm trước tết Kỷ Sửu vài ngày. Ánh được ra tù gia đình rất vui. Hôm mồng 2 tết, nghe hai anh em nó nói với chúng tôi: “Bố mẹ yên tâm, chúng con lớn rồi, từ nay trở đi anh em chúng con sẽ không làm gì khiến bố mẹ buồn nữa đâu”. Rồi thấy anh em nó mua sắm đồ cho nhau, quan tâm đến nhau, những tưởng chúng nó lớn thật rồi và thằng Ánh nó tu tâm làm lại cuộc đời, nào ngờ …”

Bà kể tiếp: “Trước ngày xảy ra sự việc, tôi thấy Ánh nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Rồi thấy Ánh trả lời: “Em ơi! Em đã có vợ đẹp con khôn rồi, vậy thì anh em mình giải hòa đi cho cuộc sống nó thanh thản…”. Cháu cúp máy được một lúc, tôi lại thấy có một cuộc điện thoại nữa gọi đến, Ánh nói tiếp: “Tao đã nói với mày rồi, tao không thích gì cả…”. Linh tính mách bảo hình như lại đang có chuyện…, nhưng tôi chưa định hình được thì mấy ngày sau nhận được tin giữ. Thôi thì tôi ngồi đây, cũng chưa biết sự việc đầu đuôi ra sao. Cũng mong hai cháu nó ra đầu thú, khai nhận đầu đuôi sự việc, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.”
 
Theo Zing News
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top