Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ ở Hà Nội: Tòa xử nhưng chánh án không biết

Thứ sáu, 10:00 28/05/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng Chánh án TAND quận Hoàn Kiếm vẫn cho rằng thẩm phán chưa hề báo cáo mình. Hồ sơ vụ án có cả những văn bản photocopy nhưng thẩm phán vẫn tiến hành mở phiên xét xử rồi 6 ngày sau mới "lấp" hồ sơ.

Lật kèo
 
Ngày 19/5/2010, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Hoàn Kiếm đưa vụ án dân sự  tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân ra xét xử. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Duy Hải.
 
Vụ việc có diễn biến như sau: Bà Hoàng Ngọc Lan, trú tại số 9B Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội là người thuê sạp 358A1 với Công ty Cổ phần Đồng Xuân, hợp đồng thuê thời hạn 60 tháng từ 1/1/2005 đến 31/12/2009. Trong thời gian kinh doanh, bà Lan đã có văn bản thỏa thuận với bà Lưu Mai Dung, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân về việc chuyển nhượng sạp với giá 950 triệu đồng.
 
Ngày 28/2/2009, sau khi kí thỏa thuận chuyển nhượng, bà Dung đã chuyển cho bà Lan 920 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được giao nốt khi bà Lan hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Bà Lan đã bàn giao sạp 358A1 và giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến sạp cho bà Dung. Khoảng 1 tuần sau, bà Lan lấy lại toàn bộ giấy tờ sạp với lý do mang đi làm thủ tục chuyển nhượng. Sau đó, do bất đồng, bà Lan tuyên bố hủy bỏ giao dịch. Kể từ đó, hai bên đã nhiều lần xô xát, gây mất an ninh trật tự trong chợ.
 
Theo Công ty Cổ phần Đồng Xuân, việc bà Lan không làm thủ tục chuyển nhượng  sau khi nhận tiền là vi phạm nội quy chợ Đồng Xuân và Điều 9 trong Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh mà bà Lan đã kí với công ty. Sạp 358 A1 là tài sản của công ty, việc chuyển nhượng phải được thực hiện theo quy định. Công ty yêu cầu hai bên nghiêm túc hoàn thành nốt thủ tục. Công ty cổ phần Đồng Xuân cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để hòa giải nhưng không đạt được kết quả. Ngày 4/2/2010, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã có quyết định thu hồi sạp hàng 358A1 chợ Đồng Xuân để quản lý. Bà Lan làm đơn gửi TAND quận Hoàn Kiếm yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng với bà Dung.
 

Chợ Đồng Xuân.

 
Tiền trảm hậu tấu?
 
Sau khi thụ lý, TAND quận Hoàn Kiếm có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 19/5/2010. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do bị đơn là bà Dung và Công ty Cổ phần Đồng Xuân (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) không có mặt.  Quyết định hoãn phiên tòa cũng không ấn định thời gian, địa điểm mở lại.
 
Sáng ngày 25/5/2010, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Xuân Lâm, Chánh án TAND quận Hoàn Kiếm. Ông Lâm khá ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi thông tin về phiên tòa, vì trước đó, ông Lâm cho rằng, thẩm phán Phạm Duy Hải đang trong quá trình lập hồ sơ, chưa báo cáo quá trình điều tra kết thúc.
 
Ông Lâm nói: "Trong quá trình điều tra, thẩm phán hoạt động độc lập. Tuy nhiên, trước khi ra quyết định xét xử, thẩm phán phải báo cáo tập thể lãnh đạo công tác xét xử, chuẩn bị vụ án như thế nào, đã đủ điều kiện xử chưa... rồi các thủ tục hành chính, chỉ đạo tổ chức. Anh Hải chưa báo cáo với tôi về việc này". Ông Lâm gọi điện thoại cho cấp dưới là một Phó Chánh án phụ trách dân sự để kiểm tra, sau đó cung cấp lại thông tin cho chúng tôi là phiên tòa đã diễn ra nhưng sau đó bị hoãn.
 
Điều đáng ngạc nhiên là dù đã có quyết định xét xử và phiên tòa đã mở ngày 19/5 nhưng đến trưa ngày 25/5, TAND quận Hoàn Kiếm mới cử bà Nguyễn Thị Hảo (cũng là thư kí phiên tòa) sang Công ty Cổ phần Đồng Xuân để lấy tài liệu, chứng cứ vụ án. Trong công văn số 145/2010/CV- TA do thẩm phám Phạm Duy Hải kí ngày 21/5 có nêu: "Sau khi xem xét các chứng cứ do công ty gửi đến, Tòa án thấy các tài liệu công ty cung cấp cần khắc phục và bổ sung như sau: 1/ Một số chứng cứ chỉ là bản photocopy, đề nghị công ty đóng dấu sao y; 2/ Bản quy định về chuyển nhượng quyền thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân đề nghị có chữ kí và đóng dấu của người đại diện; 3/...". (?!) Không hiểu với những hồ sơ photocopy như thế, tại sao TAND quận Hoàn Kiếm vẫn có thể có quyết định đưa vụ án ra xét xử? 
 

Trong báo cáo gửi Quận ủy, UBND, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, ông Đỗ Xuân Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân nêu: "Do tính chất nhạy cảm về an ninh trật tự trong hoạt động quản lí chợ, kính đề nghị quý Tòa nghiên cứu kĩ nội dung vì hồ sơ vụ việc quá rõ, lỗi do người chuyển nhượng gây ra không chỉ làm thiệt hại cho người nhận chuyển nhượng mà còn làm phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tạo tiền đề xấu trong giao dịch chuyển nhượng tại chợ".

 
Nhóm PV PL-BĐ
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top