Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu mua trẻ sơ sinh từ các bà mẹ tuổi teen

Thứ năm, 07:58 09/12/2010 | Pháp luật

Vợ chồng ông Hy vào bệnh viện "săn" sản phụ vừa lâm bồn có hoàn cảnh khó khăn. Bỏ ra vài triệu đồng cùng với giấy tự nguyện cho con, đôi vợ chồng đã có trong tay "món hàng" là những em bé mới chào đời.

Ngày 8/12, một cán bộ điều tra Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau ít ngày bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi mua bán trẻ em, Đặng Quang Hy (66 tuổi ở quận Hai Bà Trưng) đã khai báo toàn bộ sự việc.
 
Giấy viết tay cho con của những bà mẹ bị Công an Hoàn Kiếm phát hiện. Ảnh: T.T.
 
Theo đó lợi dụng vợ từng nhiều năm làm cán bộ y tế, vợ chồng ông Hy thường vào nhiều bệnh viện ở Hà Nội để "săn" trẻ mới chào đời, vờ nhận làm con nuôi. Cầm giấy tự nguyện cho con của các sản phụ, vợ chồng Hy bồi dưỡng mỗi người vài triệu đồng rồi mang đứa trẻ về thuê em gái Bùi Thị Lệ Thuần (48 tuổi) chăm sóc.
 
Sau khi tìm được "nguồn hàng", vợ chồng Hy đến các quán nước, gặp xe ôm nhờ tìm người có nhu cầu mua trẻ em. Mỗi trường hợp giới thiệu thành công, cặp vợ chồng chi 1-1,5 triệu đồng tiền bồi dưỡng.

Cảnh sát xác định vợ chồng Hy đã mua bán 5 trẻ sơ sinh. Mỗi cháu bé họ bán trung bình 10-12 triệu đồng, cao nhất tới 35 triệu đồng. Các sản phụ giao con đều còn rất trẻ.

"Hai bà mẹ đang tuổi 16, một người là sinh viên, số còn lại là gái chưa chồng. Khi cho con, họ đều viết giấy tự nguyện và đưa ra lý do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không thể tiếp tục chăm sóc đứa trẻ....", cán bộ điều tra vụ án nói.

Nhìn tờ giấy cho con với những nét vài chữ sơ sài của các bà mẹ trẻ, viên cảnh sát thụ lý vụ án cho biết ông thấy buồn vì nạn "ăn cơm trước kẻng" trong giới trẻ hiện nay. Điển hình là bà mẹ trẻ quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Đang theo học lớp 10, cô phải vác bụng xuống Hà Nội. Do bị sinh non, đứa trẻ phải nằm cả tháng trong lồng kính trong khi gia đình không có điều kiện kinh tế. Nghe tỉ tê, người mẹ tuổi teen và ông ngoại đã đồng ý giao đứa trẻ cho vợ chồng Hy với hy vọng bé sẽ được chăm sóc tốt hơn, và nhận bồi dưỡng 2 triệu đồng.
 
Đặng Quang Hy, người vừa bị công an xác định liên quan đến vụ buôn trẻ sơ sinh. Ảnh: H.T.
 
Khi vụ án được phanh phui, cơ quan điều tra làm việc với gia đình này, họ cho biết không hề nghĩ đứa trẻ lại trở thành món hàng để kiếm lời của vợ chồng ông Hy.

"Khi không có điều kiện chăm sóc, các sản phụ có thể đem con đến gửi ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, suy dinh dưỡng thành phố chứ không nên cho những người lạ. Việc làm này sẽ tránh những đứa trẻ trở thành "món hàng" của những kẻ buôn người...", trung tá Kiều Đình Vinh, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khuyên.

Cảnh sát đang làm việc với những người liên quan vụ việc. Nếu các bà mẹ có nguyện vọng nhận lại con, nhà chức trách sẽ tạo điều kiện. Còn với hành vi buôn bán trẻ em, ông Hy và bà Thuần đã bị khởi tố. Riêng vợ ông Hy do đang đau yếu nên cơ quan điều tra chưa truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top