Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu kiếm tiền tỷ của người đàn bà nội trợ

Thứ ba, 08:30 08/10/2013 | Pháp luật

Đó là Lương Thị Bích Ngọc (SN 1974, ngụ khu tập thể Công ty Bông, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội), với chiêu bài tự quảng cáo mình có mối quan hệ rộng cùng với tài ăn nói, Ngọc rêu rao ai có nhu cầu xin việc làm thì đến gặp chị ta.

Nhiều người (chủ yếu là người quen) đến đưa tiền và nhờ Ngọc xin việc cho người thân của mình, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gọi đi làm, lúc đó bị hại mới tá hỏa đến gặp Ngọc hỏi và đòi lại tiền, nhưng chị ta đã nướng vào cờ bạc, lô đề hết.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Bích Ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số những nạn nhân bị lừa, người đưa tiền cho Ngọc nhiều nhất lên tới 500 triệu, ít nhất là 100 triệu đồng, thậm chí có người bị Ngọc lừa nhiều lần....

Chiêu kiếm tiền tỷ của người đàn bà nội trợ 1
Lương Thị Bích Ngọc tại cơ quan điều tra

Sự việc bị phát hiện từ đơn tố cáo của anh Lê Văn Hội (ngụ thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn). Trong đơn anh Hội nêu rõ: Qua một người quen cũng ở Hà Nội, anh Hội gặp và nhờ Ngọc xin giúp cho con gái của anh khi đó vừa dự kỳ thi tuyển sinh vào Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, với số điểm là 15,5 điểm, không đủ để xét tuyển nguyện vọng 2. Nguyện vọng của gia đình anh Hội là xin cho con vào học tại đây. Ngọc nhận lời và đưa ra mức giá 180 triệu đồng. Ngày 7/9, Ngọc nói rằng chỉ lo được cho con gái anh Hội vào Trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên. Anh Hội không đồng ý và đòi lại số tiền. Sau đó, Ngọc lại nói rằng đã xin cho con gái anh Hội vào Trường cao đẳng sư phạm Hà Nội, cơ sở 2 ở Thanh Trì. Anh Hội kiểm tra thì Trường cao đẳng sư phạm Hà Nội không có cơ sở 2 nên yêu cầu Ngọc trả lại số tiền trên nhưng Ngọc vẫn không trả. Biết mình bị lừa, anh Hội đã đến Cơ quan điều tra Công an huyện Từ Liêm tố cáo.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Từ Liêm đã làm rõ hành vi phạm tội của Ngọc. Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện thực hiện lệnh bắt giữ Ngọc.

Qua tìm hiểu, Lương Thị Bích Ngọc vốn chỉ ở nhà nội trợ, không có việc làm nhưng lại ham lô đề, cá độ bóng đá. Lợi dụng chồng có vị trí công tác tốt trong xã hội, thông qua các mối quan hệ quen biết, Ngọc tự quảng bá mình xin được việc cho những ai có nhu cầu, Ngọc cũng đưa ra một số cơ quan như xin vào làm điều dưỡng bệnh viện, kỹ thuật viên sân bay, nhân viên ngân hàng, nhân viên Bộ Tài chính, thi tuyển công chức ngành giáo dục, tuyển sinh đại học, cao đẳng... Ngọc cũng đưa ra giá mỗi suất xin vào cơ quan thấp nhất là 9.000USD, cao nhất 25.000USD. Để có số tiền trên, hầu như các bị hại đều phải đi vay người thân hoặc ở ngân hàng. Khi các bị hại đến nhà Ngọc đưa tiền, thấy nhà Ngọc khá giả lại càng tin tưởng việc mình xin sẽ thành công.

Một trong số nạn nhân bị lừa là chị Kiều Thị Hương L. - giáo viên của một trường THCS thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm, chị L. ký hợp động ngắn hạn với UBND huyện Chương Mỹ và về dạy học tại một ngôi trường trên địa bàn. Do muốn có việc làm ổn định, chị L. được người giới thiệu đến gặp Ngọc. Chị L. tâm sự rằng năm ở huyện Chương Mỹ không có chỉ tiêu biên chế, đồng thời đặt vấn đề với Ngọc xin vào công chức tại ngôi trường L. đang giảng dạy. Ngọc đồng ý ngay, chị ta còn nói có quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành giáo dục, có thể gửi gắm được chuyện biên chế và Ngọc đưa ra cái giá là 9.000 USD. Chị L. đồng ý và đã ba lần mang 185 triệu đồng giao cho Ngọc tại nhà riêng. Sau khi nhận tiền, Ngọc hứa hẹn cuối tháng 8/2012, khi có đợt tuyển công chức ở TP Hà Nội, L. sẽ có quyết định biên chế chính thức. Nhưng càng chờ càng mất hút, khi chị L. đến đòi tiền thì mới tá hỏa biết mình bị lừa.

Trường hợp chị Nguyễn Thị P. có con học cùng với con Ngọc, cũng bị Ngọc "mồi chài" có mấy suất vào sân bay, ngân hàng, điều dưỡng bệnh viện. Chị P. nói mình có 1 đứa cháu ở Hải Phòng, xin việc vào sân bay Nội Bài với giá 350 triệu nhưng mới đưa trước 250 triệu. Trước khi bị bắt 2 ngày, Ngọc vẫn còn gọi điện cho chị P. nói hồ sơ của cháu chị còn thiếu chứng chỉ tiếng Anh, nếu có thì bổ sung, còn nếu không thì đưa thêm 20 triệu, Ngọc sẽ lo cho.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm kẻ lừa đảo trước pháp luật. Ai còn là bị hại của Lương Thị Bích Ngọc, đề nghị đến Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm gặp ĐTV Đặng Mạnh Cường, SĐT: (04) 3837.3022 để trình báo.

Theo Công An TPHCM

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top