Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé 3 tuổi bị cha dùng xăng đốt: Di chứng suốt đời

GiadinhNet - Theo các bác sĩ, bệnh nhi này sẽ phải tiếp tục gắn bó với bệnh viện trong nhiều năm trời để điều trị.

 
Đã hơn nửa tháng điều trị tại BV Nhi tỉnh Thanh Hóa, nhưng đến nay tính mạng của bệnh nhi Vũ Quốc Linh, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa (cháu bé 3 tuổi bị cha tẩm xăng đốt) vẫn đang phải đối mặt với nhiều đe dọa… Ngoài việc phải tháo bỏ các đốt ngón tay, cháu còn có nguy cơ phải chịu nhiều di chứng suốt đời. Theo các bác sĩ, bệnh nhi này sẽ phải tiếp tục gắn bó với bệnh viện trong nhiều năm trời để điều trị.
 
Chia sẻ
 

Báo GĐ&XH đại diện bạn đọc hảo tâm trao tiền ủng hộ cho gia đình bệnh nhi Vũ Quốc Linh. Ảnh: Quốc Hưng

 
Bệnh nhi Vũ Quốc Linh bị bỏng 40% cơ thể do chính người cha đẻ của mình là Vũ Văn Quang tẩm xăng đốt vào ngày 27/4. Hiện đối tượng Quang đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 29/4.
 
Đây không phải là lần đầu tiên đối tượng Quang muốn giết con. Trước đó đối tượng này đã từng nhiều lần định hạ sát con trai mình bằng các thủ đoạn như bẻ nhỏ tăm cho vào bát cháo lừa cháu ăn, hay pha thuốc sâu vào cốc sữa rồi dụ cháu uống. Thậm chí, ngày 21/4 đối tượng này đã từng đổ xăng lên người cháu Linh dọa đốt hòng uy hiếp việc tòa án xử ly hôn giữa hắn và người vợ Lê Thị Hà.
Ngày 11/5, đoàn công tác Báo GĐ&XH đã vào thăm bệnh nhi Vũ Quốc Linh và gia đình tại BV Nhi tỉnh Thanh Hóa. Lúc này, bệnh nhi Linh đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ điều trị, bệnh nhi Linh bị bỏng độ 3 với diện tích bỏng lên tới gần 40% cơ thể và đang phải điều trị tại phòng cách ly.
 
Mặc dù chỉ được nhìn và thăm bệnh nhi Linh qua cửa kính nhưng chúng tôi đủ hình dung và cảm nhận rõ những đau đớn của cậu bé này. Toàn bộ phần da đầu kéo xuống hết phần cổ của cháu đều kín mít những mảng đen cháy xém. Mí mắt, hai tai cùng hai cánh mũi của cháu đã không còn rõ hình thù do bị cháy rụi. Cùng đó phần ngực, hông và nhiều bộ phận khác trên cơ thể cũng bị cháy đen.
 
Có lẽ đau đớn quá nên Linh nằm bất động một chỗ, hầu như không có phản ứng gì với tác động xung quanh ngoài việc chỉ thoáng ú ớ hay động nhẹ tay mỗi khi nhìn thấy mẹ... Hiện tại bệnh nhi Linh phải hô hấp qua máy thở và việc ăn uống được thực hiện bằng phương pháp xông với thức ăn là sữa.
 
Bác sỹ Hà Hoàng Minh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi Linh nói: "Mấy chục năm làm nghề, tôi đã tiếp nhận nhiều ca bỏng khác nhau, nhưng đau đớn và thương tâm như trường hợp này thì đây là lần đầu tiên tôi gặp...".
 
Hành xác
 
Ai vào thăm bệnh nhi Linh cũng phải thốt lên: "Kẻ đốt cháu quả là ác quỷ". Theo kíp bác sỹ điều trị, đến thời điểm hiện tại bệnh nhi này đã thoát khỏi nguy cơ tử vong về bỏng nhưng tính mạng vẫn bị đe dọa bởi nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Cùng đó, do tuổi còn quá nhỏ mà phải chịu độ bỏng quá lớn nên bệnh nhân Linh có nguy cơ phải chịu nhiều di chứng suốt đời như không há được miệng, cổ không quay hay mắt không nhắm được... Đó là còn chưa kể đến việc tới đây các bác sỹ sẽ phải cắt bỏ các phần thịt đã bị thiêu chín cùng các đầu ngón tay của cháu để đảm bảo mạch máu không bị chèn ép.
 

Cháu Linh đang được các bác sĩ cứu chữa.

 
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Hà, mẹ của cháu Linh mắt đỏ hoe nói: "Có một lần mẹ và chị gái của Vũ Văn Quang xuống bệnh viện, họ gặp riêng em và nói muốn em tha thứ cho Quang... Họ không hỏi han gì đến cháu nội của họ".
 
Theo BV Nhi tỉnh Thanh Hóa, việc chữa trị cho bệnh nhân Linh khá tốn kém, đến nay mọi khoản chi phí điều trị đã vượt quá 100 triệu đồng. Số tiền này gia đình cháu Linh vẫn còn nợ và ít có khả năng thanh toán. Được biết, những ngày qua rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến thăm hỏi và ủng hộ tiền cho cháu Linh. Tính tới ngày 12/5 số tiền này đã lên tới gần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, theo các bác sỹ tại đây, việc điều trị cho bệnh nhi Linh sẽ phải kéo dài cả chục năm trời và kinh phí rất tốn kém vì vậy bệnh nhi này rất cần sự quan tâm động viên ủng hộ cả về tinh thần và vật chất từ những tấm lòng hảo tâm. 
 
Ngày 11/5, Báo GĐ&XH cũng đại diện Quỹ Thiện Tâm (Công ty CP Vincom) đã vào thăm bệnh nhi Vũ Quốc Linh tại BV Nhi tỉnh Thanh Hóa và ủng hộ cho gia đình bệnh nhi này số tiền 14,1 triệu đồng. Trong đó, quỹ Thiện tâm ủng hộ 10 triệu đồng; Công ty CP Quốc tế V.I.T ủng hộ 3 triệu đồng; bạn đọc Nguyễn Thị Oanh, ở số 3, ngõ 6B, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội ủng hộ 1 triệu đồng, bạn đọc Đỗ Thị Thúy ủng hộ 100.000 đồng.
 
Trong những ngày tới, Báo GĐ&XH mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ cho bệnh nhi Vũ Quốc Linh từ các nhà hảo tâm. Mọi chi tiết xin được liên hệ qua địa chỉ: Báo GĐ&XH, 138A, Giảng Võ, Hà Nội. ĐT 0438235807.
 
Quốc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top