Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung 'yêu râu xanh' 62 tuổi chặn đường cháu gái, bế vào nhà xâm hại tình dục

Thứ sáu, 17:46 17/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Theo chính quyền địa phương, Nguyễn Văn Vĩnh là ông trong họ nội tộc của cháu gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục.

Ngày 17/5, thông tin từ lãnh đạo Công an Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vĩnh (62 tuổi, trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 10 giờ ngày 12/5, bé gái N.K.N (9 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên) đang đi xe đạp trên đường làng. Khi đến trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh thì bị ông này chặn lại, bế vào phòng ngủ và thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay sau khi sự việc bị phát giác, người dân địa phương bày tỏ sự bất bình trước hành vi đồi bại của người đàn ông 62 tuổi. Đại diện thôn An Bình, xã Bạch Hạ (nơi nghi phạm sinh sống cho biết), ông Vĩnh là người có nhận thức không bình thường, đến vợ và các con ông ấy cũng không thể sống chung được. Ngay cả những người sống gần nhà cũng thấy sợ ông Vĩnh…

“Tôi cũng là người trong họ với ông Vĩnh và cháu bé nên tôi cũng rất bức xúc về việc này. Nếu ông Vĩnh là người bình thường mà có hành vi như thế với cháu bé 9 tuổi thì kể cả gia đình cũng không ai chấp nhận được”, đại diện thôn An Bình nói.

Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời lệnh tạm giam đối với người ông họ có hành vi xâm hại cháu gái 9 tuổi. Ảnh minh họa.

Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời lệnh tạm giam đối với người ông họ có hành vi xâm hại cháu gái 9 tuổi. Ảnh minh họa.

Theo vị đại diện này, hàng ngày ông Vĩnh thường mang lưới bát quái ra cánh đồng để đánh bắt tôm cua, cả ngày không nói chuyện với ai. Nếu có ai hỏi chuyện hay nói gì, ông Vĩnh đều chửi lại.

Nói về sự việc xảy ra, vị đại diện này cho rằng, tại thời điểm có người phát hiện, ông Vĩnh mới chỉ cởi quần áo của mình và cháu bé ra rồi đè lên người cháu.

“Theo như người cháu trong họ kể lại, lúc đó cháu này đến nhà ông Vĩnh có việc thì nghe thấy tiếng kêu trong nhà nên có chạy qua cửa sổ ngó thì thấy ông Vĩnh đang đè lên người cháu N. Sau đó, người cháu này mới hô lên thì ông Vĩnh dừng ngay hành vi”, vị này cho biết thêm.

Được biết, ông Vĩnh là ông trong họ nội tộc của cháu N. Người đàn ông này sống trên Hòa Bình hơn 20 năm, tới năm 2017 mới quay về địa phương sống. Ông Vĩnh có 2 người vợ, 4 người con tuy nhiên đã bỏ cả 2 người vợ, hiện ông đang sống một mình.

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top