Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung cặp vợ chồng "giang hồ mạng" Phú Lê mới bị bắt

Thứ sáu, 11:10 07/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Vợ chồng "ca sĩ giang hồ" Phú Lê mới bị bắt cũng giống như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng..., rất nổi tiếng trên mạng xã hội, có ảnh hưởng xấu đến một bộ phận giới trẻ.

Cư dân mạng vừa dậy sóng trước thông tin "ca sĩ", "diễn viên" Phú Lê và Thúy Kiều (vợ Phú Lê) bị Công an TP.Hà Nội bắt vì liên quan đến vụ hành hung gia đình bà Nguyễn Thị Nga (SN 1951), ở cụm 9 Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội).

Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú (40 tuổi, quê Yên Bái, sống Hà Nội), từng phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống qua ngày như: bán trà đá, cắt tóc… Trải qua những ngày tháng khó khăn, Phú Lê được "doanh nhân trẻ" Lã Thúy Kiều để ý. 

Cả 2 về sống chúng với nhau. Phú Lê bắt đầu kinh doanh sau đó lấn sân sang... đóng phim, làm YouTube.

Chân dung cặp vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê mới bị bắt - Ảnh 2.

Phú Lê và vợ, Thúy Kiều

Nổi trên mạng xã hội , Phú Lê được giới trẻ biết đến như một "ca sĩ" giang hồ, "diễn viên" nghiệp dư với nhiều bài hát, phim ca nhạc nói về giang hồ. Trong đó bộ phim ca nhạc "Đời là thế thôi", chỉ sau một thời gian ngắn MV đã thu hút tới 68 triệu lượt xem, bài hát Đời là thế thôi được nhiều quán cà phê hay mở, có câu kinh điển mà nhiều 9X, 10X thuộc làu: "Khổ trước sướng sau thế mới giàu".

Phú Lê còn góp mặt với vai chính bộ phim "Chạm mặt giang hồ" được tung lên kênh Youtube vào tháng 1/2019, trong đó Phú Lê cùng xuất hiện với Đường Nhuệ - bị can vừa bị bắt cách đây không lâu, với 35 triệu lượt xem.

Chân dung cặp vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê mới bị bắt - Ảnh 3.

Phú được giới trẻ biết đến với chiếc đầu trọc, cơ thể phủ kín những hình xăm, đeo rất nhiều vàng

Facebook Phú Lê có hơn 400.000 theo dõi với nhiều hình ảnh đeo trang sức màu vàng kín người. Riêng kênh YouTube của Phú Lê có gần 2 triệu đăng ký, đăng tải những tác phẩm âm nhạc, phim ca nhạc nội dung giảng đạo lý, tình anh em giang hồ cùng nhiều cảnh quay bạo lực nhưng có tới hàng triệu lượt xem. Đặc biệt, Phú Lê luôn được các "dân chơi" phát cuồng, tôn sùng như idol với mối quan hệ khá thân thiết, hay giao hảo với các "giang hồ mạng".

Trong khi đó, Thúy Kiều tên thật là Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê H.Bình Lục, Hà Nam). Facebook cá nhân của Thúy Kiều livestream bán hàng và có gần 120.000 lượt theo dõi.

Chân dung cặp vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê mới bị bắt - Ảnh 4.

Vợ chồng Phú Lê

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Phú Lê quen biết chị Trần Thị Đào (SN 1990), mệnh danh là "hotgirl xăm trổ" Đào Chile trên mạng xã hội. Trước đó, họ có hợp tác khi thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017, nhưng sau này chị Đào tách ra làm riêng thì bị vợ Phú Lê nói xấu.

Bức xúc, ngày 18/7, chị Đào đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân nói về chuyện bị nói xấu.

Ngay trong tối 18/7, vợ chồng Phú Lê đã huy động đàn em đến tìm gặp chị Đào đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị Đào sẽ được 20 triệu đồng.

Trưa 3/8, một nhóm người lạ mặt đi 1 ôtô, 2 xe máy về cụm 9 xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội tìm vào nhà mẹ đẻ chị Đào vờ mua chó. Khi bà Bé bước ra thì bị các đối tượng dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào người.

Tiếp đó, em gái bà Bé là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1953) bước ra cũng bị nhóm đối tượng trên vụt tuýp sắt liên tiếp vào người. Bà Nga và bà Bé sau đó được đưa đi cấp cứu. Sau việc này, chị Đào làm đơn tố cáo.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top