Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha mẹ bé gái 3 tuổi tố cáo con bị xâm hại

Thứ sáu, 08:30 20/08/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong khi gia đình nạn nhân rất đau đớn thì đối tượng bị tố cáo vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Do bận việc phải ra ngoài, bố mẹ bé Bùi Phương A (SN 2007) trú tại tổ 2, phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam gửi con sang nhà hàng xóm. Tại đây bé đã bị gã "yêu râu xanh" 38 tuổi xâm hại. Trong khi nhiều tháng nay gia đình nạn nhân rất đau đớn thì đối tượng bị tố cáo gây nên hành động tội ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đã nhận tội
 
Kể lại sự việc, anh Bùi Văn Sơn (bố bé Phương A) cho biết: Sáng ngày 1/4 do có việc phải ra ngoài, vợ chồng anh gửi bé Phương A (SN 2007) là con gái út sang nhà hàng xóm là Đỗ Trọng Ánh (tổ 1, phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý). Khi về đến nhà, đón con, mẹ bé Phương A thấy bé hoảng hốt, quấy khóc.
 
Tưởng con bị đau bụng, chị cuống cuồng xoa bụng cho bé và giật bắn người khi thấy vùng kín của bé có các vết bầm tím, sưng tấy. Tối cùng ngày, thấy con vẫn quấy khóc, không chịu ăn, chị mang câu chuyện kể lại với chồng. Ngay lập tức bố bé Phương A sang nhà hàng xóm hỏi cho ra nhẽ.
 
Tại đây, Đỗ Trọng Ánh đã thừa nhận hành vi tội lỗi với bé Phương A. Theo bố mẹ bé Phương A thì từ khi bị xâm hại đến nay bé rất sợ người lạ, đưa bé ra ngoài nhà chơi là bé hốt hoảng đòi về. Nhà Đỗ Trọng Ánh nằm đối diện với nhà bé Phương A, chỉ cách 1 mặt đường quốc lộ.
 
Gia đình bé Phương A bức xúc cho biết: Sự việc xảy ra nhiều tháng nay, gia đình đã liên tục có đơn thư gửi đến các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Nam đề nghị xử lý kẻ gây ra hành vi tội ác với bé. Tuy nhiên đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng kẻ thủ ác với bé vẫn không bị xử lý, đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
 

Ông Bùi Văn Sơn- bố bé Phương A.

 
Vẫn chưa đủ chứng cứ?
 
Chúng tôi trích đăng bản tường trình sự việc do Đỗ Trọng Ánh viết, ký tên, có nhiều người làm chứng như sau: "Tên tôi là Đỗ Trọng Ánh, 38 tuổi... Tôi xin trình bày một sự việc như sau: Sáng 10h ngày 1/4/2010. Tôi đi cắt tóc xong về nhà gội đầu và đi toa lét vệ sinh. Ngay lúc đó có cháu nhỏ 3 tuổi con anh Sơn cùng hàng xóm. Cháu cứ theo tôi đòi kẹo và theo vào toa lét vệ sinh. Tôi bảo cháu ra cháu cứ vào và ngã ở bậc thềm toa lét. Tôi đứng dậy và bế cháu lên và đã bế cháu đưa cho mẹ cháu ngay lúc đó. Tôi đã có hành vi tụt quần cháu và... vào cháu. Nay tôi đã nhận ra là sai xót đã có hành vi không tốt như trên".
 
Sau đó CQĐT Công an TP Phủ Lý- Hà Nam đã tổ chức lấy lời khai của bé Phương A. Ngày 19/4 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 37, khởi tố vụ án về tội: "Hiếp dâm trẻ em" quy định tại Điều 112, Bộ luật Hình sự. Sau đó Công an TP Phủ Lý đã chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam để điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên từ thời điểm xảy ra vụ án đến nay, không hiểu vì lý do gì, nghi can vẫn chưa bị khởi tố, xử lý. Điều này đã gây bức xúc trong dư luận tại Hà Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên, lý do không khởi tố được bị can mà cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam lý giải là chưa đủ chứng cứ, lời khai của bé Phương A không đồng nhất với các từ tả vùng kín, lẫn lộn.
 
Về vấn đề này, anh Bùi Văn Sơn, bố của bé Phương A bức xúc nói: "Gia đình tôi luôn sống trong thấp thỏm, lo âu kể từ ngày xảy ra sự việc. Cháu bé bị ám ảnh không dám ra ngoài chơi. Tôi không biết vụ việc CQĐT điều tra như thế nào, nhưng với những chứng cứ rõ ràng: Các tờ giấy viết tay của kẻ thủ ác thừa nhận hành vi tội ác với cháu, có người làm chứng. Vậy mà cho đến nay anh ta vẫn tự do tự tại, không bị pháp luật xử lý".
 
Đỗ Trọng Ánh từng có vợ và ly dị từ năm 2002. Người này hành nghề gò hàn, phun sơn, sửa ô tô. Những người hàng xóm nhà Ánh cho biết anh này đã đi khỏi địa bàn từ 2 tuần nay.
 
Hà Thiều
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top