Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha kêu oan cho nghịch tử chém đấng sinh thành

Thứ sáu, 16:13 26/08/2016 | Pháp luật

Bị cha mắng vì không chịu đi làm, Hiếu chạy vào nhà lấy dao chém ông Cọn hai nhát. Nạn nhân kịp dùng tay chống đỡ nên thoát chết nhưng bị thương tật 27%.

Ngày 26/8, hàng chục người dân ở xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) ký đơn tập thể gửi đến TAND tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan tố tụng để xin tội cho Nguyễn Văn Hiếu (ngụ ấp Bình Du 2). Theo người dân nơi đây, Hiếu có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên họ yêu cầu cơ quan chức năng không xử lý hoặc miễn trách nhiệm hình sự cho bị can 27 tuổi.

Theo hồ sơ tố tụng, Hiếu bị cha là ông Nguyễn Văn Cọn thường xuyên la mắng vì thanh niên này không chịu đi làm. Anh ta được cho là mang lòng oán hận đấng sinh thành nên mua dao mang về giấu trong phòng ngủ, chờ cơ hội ra tay chém ông Cọn.


Nguyễn Văn Hiếu bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù. Ảnh: Việt Tường.

Nguyễn Văn Hiếu bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù. Ảnh: Việt Tường.

Trưa 26/2, người cha đi làm phụ hồ về đến nhà thì thấy Hiếu ngồi trong quán giải khát. Ông Cọn chất vấn con trai về việc mất chiếc điện thoại trong nhà nhưng Hiếu không trả lời mà vào phòng lấy dao dài 56 cm để chém vào người đấng sinh thành.

Bị con trai tấn công bất ngờ, ông Cọn dùng tay trái để chống đỡ và té xuống sàn nhà. Thấy mẹ chạy đến can ngăn thì thanh niên này dọa chém. Hiếu sau đó mang dao đến công an xã đầu thú, còn ông Cọn được vợ đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Hai tháng trước, TAND huyện Cù Lao Dung tuyên Hiếu 3 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích. Ông Cọn sau đó kháng cáo kêu oan cho con vì người cha cho rằng Hiếu bị bệnh tâm thần.

Theo ông Cọn, gần 10 năm trước Hiếu với cô gái hàng xóm được cha mẹ hai bên thu xếp để nên duyên vợ chồng. Trước đám cưới một ngày, Hiếu với cô gái đùa giỡn và vợ sắp cưới của anh ta trượt chân rơi xuống nước.

"Hiếu không kéo vợ sắp cưới lên mà đứng trên bờ cười. Cô gái cố gắng trèo lên bờ thì cho rằng con tôi khùng nên từ hôn. Cũng kể từ đây, bệnh tình của Hiếu ngày càng nặng hơn. Hàng xóm có người chết là Hiếu đến đám tang khóc suốt ngày cho đến khi chôn cất mới thôi", ông Cọn nói.


Ông Cọn cho rằng con mình bị bệnh tâm thần nên kêu oan cho Hiếu. Ảnh: Việt Tường.

Ông Cọn cho rằng con mình bị bệnh tâm thần nên kêu oan cho Hiếu. Ảnh: Việt Tường.

Hai năm trước, Hiếu được cha đưa lên TP Cần Thơ để gặp một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Người này chẩn đoán Hiếu bị rối loạn thần kinh, tâm lý có vấn đề bất thường mỗi khi trời nắng nóng.

Chính vì vậy, nên khi Hiếu bị bắt thì ông Cọn tưởng rằng con trai sẽ được cơ quan chức năng đưa đi trị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam bộ xác định Hiếu đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên thanh niên này bị các cơ quan tố tụng ở huyện Cù Lao Dung xử lý hình sự.

Ngày 25/8, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa Hiếu ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan cho con của ông Cọn. Tuy nhiên, người cha này xin hoãn để có thời gian tìm luật sư bảo vệ cho Hiếu và thu thập chứng cứ chứng minh con trai bị vấn đề về tâm thần.

Dự kiến, ngày 19/9, phiên tòa xét xử Hiếu theo trình tự phúc thẩm sẽ được mở lại.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top