Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp vợ chồng trẻ lĩnh 17 năm tù vì 'mở tiệc' ma tuý

Thứ tư, 08:39 13/11/2019 | Pháp luật

Vợ chồng Nguyễn Đức Anh và Phạm Khánh Linh ở Thái Bình bị toà án tuyên phạt 17 năm tù vì tổ chức cho một số bạn bè sử dụng ma tuý ngay sau đám cưới của mình.

Cặp vợ chồng trẻ lĩnh 17 năm tù vì mở tiệc ma tuý  - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: BT

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử 8 bị cáo với tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó hai bị cáo là Nguyễn Đức Anh (23 tuổi, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Phạm Khánh Linh (22 tuổi, quê Ninh Bình) là vợ chồng bị bắt ngay sau đám cưới của mình.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2019, lễ thành hôn giữa Nguyễn Đức Anh và Phạm Khánh Linh được tổ chức tại TP Thái Bình. Tiệc cưới kết thúc, vợ chồng Linh mời 6 người bạn ở lại thành phố Thái Bình chơi qua đêm.

Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi đi ăn tối trở về, Linh đề xuất cả nhóm góp tiền mua ma tuý mang về khách sạn để sử dụng. Sau đó, Nguyễn Đức Anh đưa 6,4 triệu đồng cho một người bạn đi mua. Hơn hai giờ sau, tại phòng 706, khách sạn K.L cả nhóm bị công an Thái Bình phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6,722 gr ma túy tổng hợp dạng viên nén MDMA và 7,408 gr ma túy đá loại ketamine.

Cáo trạng cũng nêu rõ, thời điểm công an vào phòng 706, vợ chồng Đức Anh- Khánh Linh không có mặt tại đó. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy cả hai đều âm tính với ma túy...

Linh khai, số tiền 6,4 triệu đồng mà Linh bảo chồng là Nguyễn Đức Anh đưa để các bạn thanh toán tiền phòng khách sạn, tiền taxi, tiền ăn uống. Linh phủ nhận việc phát động và không biết việc các bạn mua ma túy về sử dụng.

Tuy nhiên, cáo trạng vẫn cho rằng căn cứ vào lời khai của những người liên quan và vật chứng của vụ án thì Linh đã có hành vi khởi xướng, cùng chồng là Nguyễn Đức Anh đưa tiền để mua ma túy cho các bị cáo khác sử dụng.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định truy tố 9 nghi can với tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo điểm b, khoản 2, điều 255, Bộ luật hình sự, tất cả đã làm đơn kêu oan gửi tới Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại phiên tòa ngày 11/11, các bị cáo đều phủ nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng bản thân bị bị điều tra viên mớm cung, ép cung... Tuy nhiên, HĐXX đã bác toàn bộ lời kêu oan tại tòa của các bị cáo, tuyên phạt Phạm Khánh Linh 9 năm tù, Nguyễn Đức Anh 8 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 5 năm 6 tháng đến 9 năm tù.

Gia đình và các bị cáo phản ứng với bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, tiếp tục làm đơn kêu oan gửi lên TAND Cấp cao.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top