Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buôn người thời smartphone

Thứ ba, 15:48 26/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet- Có thể nói tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em tại các tỉnh giáp ranh biên giới luôn là vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm. Điều đáng nói, theo thời gian, những chiêu trò của những kẻ buôn người liên tục thay đổi và ngày càng tinh vi hơn khiến công tác phòng chống của cơ quan chức năng càng khó khăn hơn gấp bội.

Kiểu gây án mới

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Hiện, Trưởng phòng cảnh sát điều tra (PC45), Công an tỉnh Lai Châu - cho biết, trước đây, ở Lai Châu, các đối tượng buôn người thường dùng thủ đoạn tán tỉnh các cô gái trẻ, chưa chồng, hứa hẹn sẽ lấy làm vợ rồi lừa qua biên giới, hoặc lừa các đối tượng sang Trung Quốc với lời dụ dỗ có công ăn việc làm ổn định, lương cao.

Tuy nhiên, đầu năm 2015, lần đầu tiên, công an tỉnh ghi nhận trường hợp kẻ buôn người tìm cách móc ngoặc với người “bị hại” để lừa người mua để lấy tiền trốn về nước.

Điển hình là vụ buôn bán người mà kẻ chủ mưu là Hoàng Tuấn Cường (trú tại xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Theo tài liệu của CQĐT, vào khoảng tháng 4/2015, Hoàng Tuấn Anh (SN 1986, hiện trú tại Long Hẻo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) về nhà chơi, nói với anh trai Hoàng Tuấn Cường là có quen một người phụ nữ tên Duyên ở thành phố Lào Cai chuyên làm mối đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán.

Qua sự giới thiệu của Tuấn Anh, Cường đã điện thoại trao đổi với Duyên về chuyện buôn bán người. Trong cuộc trao đổi, Duyên có nói là làm mối buôn bán người với 2 hình thức là buôn hàng “quay” (bán xong, nạn nhân lại quay về) và hàng “chết” (bán xong, nạn nhân không quay về được). Được sự hướng dẫn của Duyên, Cường đã đồng ý tìm “con mồi” để bán sang Trung Quốc.


Nhiều cô gái trẻ tại các xã vùng biên là mục tiêu của những kẻ buôn người. Ảnh: Hiếu Anh

Nhiều cô gái trẻ tại các xã vùng biên là mục tiêu của những kẻ buôn người. Ảnh: Hiếu Anh

Ngày 17/5, Hoàng Thị Hoa (trú tại Hoang Thèn, Phong Thổ, Lai Châu) sang nhà Cường chơi, Cường có gợi ý Hoa giả vờ làm nạn nhân bị bán sang Trung Quốc sau đó trốn về nước. Các đối tượng cũng thống nhất số tiền lấy được từ người mua sẽ tiến hành chia nhau. Đến ngày 20/5, Cường rủ vợ là Phàn Thị Nẻo đưa Hoa và bạn Hoa (tên là Mẩy) lên thành phố Lào Cai gặp Duyên. Sau khi gặp được Duyên, họ đã thống nhất về việc Hoa và Mẩy sẽ giả vờ làm nạn nhân sau đó bỏ trốn về.

Đến ngày 26/5, Cường cùng Duyên đưa Hoa và Mẩy từ TP.Lào Cai đến huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để cùng vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Khi đến Trung Quốc, Duyên đưa Hoa và Mẩy đi bán, bán xong Cường và Duyên trở về, một thời gian sau, Hoa và Mẩy cũng trốn về nước. Nhưng sau đó, do giữa các đối tượng xảy ra tranh cãi về tiền nong nên đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Theo đại tá Nguyễn Văn Hiện, hình thức mới của bọn buôn bán người thực sự đã gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Bởi hành vi của vụ án là buôn bán người, nhưng bản chất là lừa đảo, mà người bị lừa lại ở bên kia biên giới, khó đứng ra tố cáo. Vì thế, vụ án này rất khó để xác định, đâu mới là nạn nhân thực sự.

Để giải quyết tình thế, trước mắt, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng Bộ độibiên phòng Trung Quốc tiến hành xác minh các đối tượng mua bán người để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, nhằm giải quyết triệt để, công an tỉnh đã trình bày sự việc lên các cơ quan cấp trên để nắm bắt, nhận định tình hình mới và đưa ra các biện pháp đối phó cần thiết.

Cuộc chiến còn cam go

Nếu như trước đây, những kẻ buôn người thường lợi dụng sự quen biết với người địa phương để lừa gạt phụ nữ thì giờ đây chúng đã biết dùng các phương tiện công nghệ cao như điện thoại di động để tán tỉnh, dụ dỗ nạn nhân, đặc biệt là các cô gái trẻ. Xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được xem là một trong những điểm nóng về tình trạng buôn bán người.

Thông tin với PV, anh Lò Văn Thăng - Trưởng công an xã Nậm Xe - cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 6 vụ buôn bán người. Điều đáng lưu ý là trong hầu hết các vụ việc này, đối tượng sử dụng điện thoại di động để làm quen, tiếp cận với nạn nhân. Đáng thương nhất là trường hợp 2 chị em ruột Chẻo San Mẩy (SN 1997) và Chẻo Ú Mẩy (SN 2000) ở bản Hoàng Liên Sơn 2.

Có mặt tại bản Hoàng Liên Sơn 2, PV tiếp xúc với nạn nhân San Mẩy. Chẻo San Mẩy mới ở dộ tuổi đôi mươi nhưng đã rất già dặn, vì em phải đi một quãng đường rất xa trong cuộc đời, một quãng đường buồn mà em không bao giờ muốn lặp lại. Mẩy nhớ lại, vào đầu năm 2013, Mẩy có nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ xưng tên là Phàn Lao Tả, ngỏ ý muốn làm quen.

Lợi dụng cô gái trẻ ở độ tuổi mới lớn, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên Tả đã dụ dỗ Mẩy đi theo hắn, hắn sẽ lo cho một cuộc sống sung sướng, giàu có mà nhàn hạ. Qua nhiều lần điện thoại với những lời như “rót mật vào tai”, Mẩy đã tin và bỏ nhà theo Phàn Lao Tả. Khi đi, Mẩy rủ cả em gái là Chẻo Ú Mấy mới 13 tuổi đi theo.

Đến ngày 9/5/2013, Phàn Lao Tả đã đưa 2 chị em Mẩy bán sang Trung Quốc với giá 5.000 nhân dân tệ/người (15 triệu đồng). Cũng may sau đó, ngày 28.5.2013, 2 chị em Mẩy được giải cứu và trao trả về Việt Nam.

Giờ đây, 2 chị em Mẩy đã về nhà cùng bố mẹ. Mẩy tâm sự, những ngày ở Trung Quốc với em như ở địa ngục trần gian. Ngày ngày, người chủ ép các em phải tiếp khách nếu không thì bị đánh đập rất dã man. Giờ đây, được giải cứu, em cảm thấy hạnh phúc lắm, em cũng mong các bạn trẻ như em phải hết sức cảnh giác với những số điện thoại lạ và không được nghe theo lời dụ dỗ của chúng.

Có thể nói, tình trạng buôn bán người với quy mô ngày càng lớn, hình thức ngày càng phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề an ninh, trật tự của các địa phương, nhất là các địa phương vùng biên giới. Thiết nghĩ, trong thời gian tới, không chỉ tỉnh Lai Châu mà các tỉnh có đường biên giới - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán người - phải nâng cao cảnh giác với các hình thức buôn bán này.

Hiếu Anh

Hiếu Anh - Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top