Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buổi sáng định mệnh của bé bị đâm thủng bụng

Thứ ba, 15:59 03/09/2013 | Pháp luật

Suốt hơn 40 km từ nhà đến bệnh viện, bé Thủy Tiên không khóc, chỉ ọ ẹ trong khi mẹ dùng bát che khúc ruột đang lòi ra ngoài.

 
Sáng nay, bác sĩ cho biết sức khỏe bé Tiên đã có tiến triển tốt. Sau khi được phẫu thuật 2 vết thương ở vùng bụng, bé được đưa vào phòng hồi sức, cách ly với bên ngoài.

Túc trực tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (18 tuổi) cho hay, sáng 1/9, chị bế con sang nhà hàng xóm chơi, đến khoảng 10h thấy con buồn ngủ, chị bế con về nhà đặt lên giường trên gác hai. Lúc này, Kiều Huy Vũ (29 tuổi, chồng Hương) vẫn chưa ngủ dậy vì đêm hôm trước xem bóng đá khuya. Giao con cho chồng, Hương đi làm việc khác.

Khoảng 10h30, Hương quay lại nhà thì thấy cửa bên trong đóng. Gọi không thấy chồng mở cửa, liên lạc vào số máy của chồng thì tắt, Hương la toáng lên.

Buổi sáng định mệnh của bé bị đâm thủng bụng 1
  Bé Tiên tại bệnh viện. Ảnh: Việt Dũng

Theo lời Hương, khi vào nhà chị thấy Vũ nằm trên nền với vết thương vùng cổ, bé Tiên ọ ẹ trong chăn, ruột lòi ra bên ngoài. Mọi người úp vội chiếc bát vào bụng của bé để không khí không lọt vào trong.

Một số người trong gia đình nhận là người đầu tiên vào nhà sau khi phá cửa, cho biết, họ thấy Vũ treo cổ tự vẫn bằng dây thừng nên đã "hạ" anh này xuống. Hai bố con cùng được đưa cấp cứu tại bệnh viện ở thị xã Sơn Tây. Bé Tiên do bị thương nặng hơn đã được chuyển về Viện nhi Trung ương.

“Tiên ngoan lắm, bị đau vậy người lớn còn không chịu nổi vậy mà bé không hề khóc. Suốt cả chặng đường di chuyển từ thị xã Sơn Tây về Hà Nội và thời gian làm các thủ tục, con bé chỉ ọ ẹ thôi”, một người thân của Hương kể.

Hương cho biết dù bác sĩ thông báo sức khỏe của con đã tiến triển tốt nhưng chị vẫn lo lắng. Đau đáu nhìn con qua tấm kính cách ly, người mẹ 18 tuổi cho hay, Tiên bụ bẫm nặng hơn 8 kg, chỉ bú sữa mẹ.

Hương kể quen Vũ khi cả hai làm nghề bọc yên xe máy ở khu vực đường Bưởi, Hà Nội. Năm ngoái, sau khi kết hôn, Tiên và chồng mở một cửa hàng bọc yên ở quê tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ. “Em bán thêm ít đồ ăn vặt cho các cháu mẫu giáo”, Hương kể.

Sau khi Hương sinh bé Tiên, mọi việc trong nhà đều do Vũ đứng ra lo liệu, thi thoảng gia đình chồng cũng giúp đỡ kinh tế. Theo Hương, Vũ thương vợ con, không có biểu hiện tâm thần.

Sáng nay, công an cho hay Vũ đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra hành vi gây thương tích cho con. Theo nhà chức trách, Vũ khai nhận do không được bố cho vay tiền để mở rộng làm ăn nên tức tối đã hại con rồi định tự vẫn.
 
Theo Ngôi sao
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top