Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bóng ma” trong ký túc xá

Thứ hai, 07:54 06/07/2009 | Xã hội

Trung tuần tháng 6, khu ký túc xá B8 - trường Đại học Bách Khoa Hà Nội râm ran những lời đồn thổi về một "bóng ma" bí ẩn thường xuất hiện lúc tảng sáng, rồi sau đó là hàng loạt vụ “bay hơi” máy tính xách tay, CPU, điện thoại di động. Kiên trì phục kích, các chiến sĩ công an đã lôi được "bóng ma" này ra ánh sáng...

Huỳnh Thúc Sinh và tang vật các vụ trộm.

Vẻ ngoài nam tính và giọng nói nhè nhẹ của vùng đất Bình Định khiến người mới gặp lần đầu không nghĩ Huỳnh Thúc Sinh (SN 1988) là đối tượng phạm pháp hình sự, càng không nghĩ cậu ta là thủ phạm gây ra đến 5 vụ trộm cắp máy tính xách tay và linh kiện điện tử trong khu ký túc B8.
 
Sáng sớm 25/6, Sinh ôm theo một chiếc túi xách khá nặng rảo bước nhanh qua cổng thường trực nhà B8. “Đi đâu sớm thế Sinh, mà cầm theo cái gì trong tay nặng thế?”, người nhân viên bảo vệ khu nhà B8 không lạ gì cậu sinh viên học năm thứ II khoa Hóa này. Song lạ một điều là biểu hiện bất thường của Huỳnh Thúc Sinh. Sau tiếng gọi của người bảo vệ, Sinh làm bộ quên cái gì đó rồi quay nhanh vào khu ký túc. Món đồ vật trong túi Sinh sau đó được xác định là 1 bộ CPU.
 
Trong vòng 1 tháng trở lại đây, bộ phận quản lý sinh viên và đội bảo vệ ký túc nhà B8 nhận được nhiều phản ánh của sinh viên về hiện tượng mất trộm tài sản. Đồ đạc bị mất chủ yếu là máy tính xách tay, màn hình máy tính, CPU và điện thoại di động.
 
Có trường hợp còn bị lấy trộm cả cặp đựng tài liệu. Thời gian đầu, có ngày xảy ra 2 vụ mất trộm liên tiếp. Khi các sinh viên chủ động phòng ngừa, phân công nhau thức trông tài sản, “nạn” trộm giảm, nhưng chưa hết hẳn. Bẵng đi một, hai tuần lại thấy có bạn sinh viên tìm đến Ban quản lý ký túc xá để “kêu khổ”.
 
Trước hiện tượng này, CAP Bách Khoa một mặt tổ chức phục kích, đồng thời hướng dẫn lực lượng bảo vệ khu ký túc B8 cập nhật mọi trường hợp ra vào ký túc có biểu hiện nghi vấn. Chính nhờ động thái này mà khi trông thấy bộ dạng không bình thường của Huỳnh Thúc Sinh, nhân viên bảo vệ ký túc đã tìm cách giữ cậu ta lại…
 
“Ngay sau khi nhận được thông tin từ tổ bảo vệ ký túc, Ban chỉ huy CAP đã phân công 2 trinh sát đến khu B8. Thực tình, khi đưa Huỳnh Thúc Sinh về trụ sở CAP, chúng tôi không nghĩ cậu ta là “tác giả” những vụ trộm tài sản trong ký túc. Bản thân Sinh cũng không thừa nhận ngay hành vi sai phạm của mình” - Thiếu tá Trần Long Vân, Phó trưởng CAP Bách Khoa kể.
 
“Quê em ở Bình Định. Ba má em sinh được 8 anh chị em. Em từng học Cao đẳng ở Huế, sau đó ra Hà Nội thi đỗ Đại học Bách khoa, chuyên ngành Hóa” - Sinh kể giọng nhát gừng. Nhà nghèo nhưng chịu khó nên sức học của Sinh rất khá. 2 năm đầu ra học ở Thủ đô, ngoài học phí do gia đình cấp, Sinh tự nuôi được bản thân bằng nghề gia sư. Đầu năm 2009, gia đình thông báo, sẽ chỉ lo được một nửa trong tổng số gần 2 triệu đồng học phí/kỳ học cho Sinh.
 
Tháng 4, tháng 5, đợt thi học kỳ đến gần, quy định của nhà trường, sinh viên chậm học phí sẽ không được thi. Ngặt nỗi, mấy lớp gia sư Sinh dạy cũng nghỉ hè vào giai đoạn này. Túng quá hóa liều, Sinh nảy ý định lấy trộm tài sản của bạn bè trong phòng, trong ký túc.
 
Hành trình trở thành… kẻ trộm của Sinh diễn ra trong vòng tháng 5 đến trung tuần tháng 6. Lần đầu tiên xách trót lọt chiếc máy tính của cậu bạn cùng phòng, tim Sinh như nhảy khỏi lồng ngực. Lúc trở về, dù cậu bạn không nghi nhờ mà Sinh vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt bạn.
 
Song cảm giác ấy qua rất nhanh, “thấy việc lấy trộm dễ quá, em càng ham”, Sinh thú nhận. Các vụ trộm đều được Sinh chọn thời điểm 3, 4h sáng, khi các bạn trong ký túc ngủ say. Cửa phòng ký túc thường không khóa, vô tình tạo điều kiện để cậu sinh viên biến chất đi lục lọi. Tài sản lấy được, Sinh đem đặt hiệu cầm đồ. Sau khi bắt được Huỳnh Thúc Sinh, CAP Bách Khoa đã tổ chức đi thu hồi tài sản bị mất được 5 chiếc máy tính và linh kiện.            

 Theo An ninh Thủ đô

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top