Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị vợ “cắm sừng”, người chồng đâm chết tình địch trong nhà nghỉ

Chủ nhật, 22:13 21/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet – Biết vợ cùng với người tình đi thuê nhà nghỉ để tâm sự, người chồng thuê phòng phục sẵn ở nhà nghỉ. Khi người vợ và tình địch vào “vui vẻ”, người chồng đã dùng dao đâm chết tình địch.

Chiều 21/9, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã kết thúc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vào lúc 16 giờ đối với nạn nhân chết tại nhà nghỉ.

Theo đó, vào khuya ngày 20/9, tại nhà nghỉ Tám Hoa (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) xảy ra án mạng kinh hoàng. Thông tin ban đầu cho biết, phát hiện vợ là Phạm Thị Hân (28 tuổi) có nhân tình bấy lâu nay, nên chồng chị là anh Trần Văn Nam (35 tuổi, quê Thái Bình) đã âm thầm theo dõi.

Khuya ngày 20/9, anh Nam thấy vợ đi cùng người tình là Nguyễn Văn Dương (48 tuổi, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vào nhà nghỉ Tám Hoa nên đã tìm cách tiếp cận để bắt quả tang và giết người tình của vợ.

Khi biết vợ và ông Dương thuê phòng số 4 thì anh Nam thuê phòng số 3 để theo dõi. Lợi dụng lúc ông Dương đi ra ngoài uống nước thì anh Nam lén núp vào phòng số 4 để phục.

Sau đó ông Dương về phòng và cùng với chị Hân “vui vẻ”. Bất ngờ anh Nam cầm con dao đâm nhiều nhát vào người ông Dương khiến ông này gục chết tại chỗ, xung quanh máu chảy lênh láng.

Thấy thế, chị Hân bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc giằng co với ông Dương, anh Nam cũng bị thương nặng ở cánh tay và được người dân đưa tới bệnh viện huyện Hiệp Đức cấp cứu.

Bị vợ cắm sừng, anh Nam đã phục sẵn trong nhà nghỉ đâm chết tình nhân của vợ. Ảnh minh họa
Bị vợ "cắm sừng", anh Nam đã phục sẵn trong nhà nghỉ đâm chết tình nhân của vợ. Ảnh minh họa

Sự việc gây chấn động vùng quê, rất đông người dân kéo đến nhà nghỉ Tám Hoa để theo giõi vụ việc. Do giữa đêm khuya nên công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân được lực lượng chức năng tiến hành vào sáng ngày hôm sau.

Đến chiều 21/9, cơ quan chức năng mới kết thúc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Chiều cùng ngày, gia đình ông Dương đã đưa thi thể về nhà mai táng.

Riêng Trần Văn Nam, do đang điều trị vết thương nên sau khi hồi phục, sẽ được cơ quan CSĐT di lý về công an tỉnh Quảng Nam để phục vụ quá trình điều tra về hành vi giết người.

Được biết, anh Nam từ quê Thái Bình vào Hiệp Đức, Quảng Nam làm vàng và quen Phạm Thị Hân tại bãi vàng. Sau đó vợ chồng họ có với nhau một đứa con gái năm nay học lớp 3. Cuộc sống khó khăn nên vợ chồng Hân phải thuê nhà ở. Giữa Nam và Hân sau đó hay xảy ra mâu thuẫn nên Nam bỏ về quê Thái Bình sống. Còn vợ và con gái Nam ở Bình Lâm.

Trong thời gian này, ông Dương dù đã có 2 đời vợ và 5 đứa con từ xã Tiên Cẩm qua xã Bình Lâm chơi và gặp Hân từ đó và hai người có tình cảm với nhau. Thấy Hân khó khăn không có nhà ở nên ông Dương đã giúp người tình ít kính phí xây căn nhà nhỏ để cho mẹ con Hân ở ngay tại xã Bình Lâm.

Mới đây, Nam vào Hiệp Đức đón con gái về nội chơi, vào năm học nên đưa con vào lại để đến trường, và cũng từ đây Nam biết được vợ mình ngoại tình với người đàn ông tên Dương.

Tức giận vì bị cắm sừng, Nam quyết tâm phải bắt quả tang cho được. Đỉnh điểm của cơn cuồng ghen là một vụ án mạng đau lòng xảy ra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Hoàng – Kim Thanh 

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top