Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch từ những đồng tiền đi "vay nặng lãi"

Thứ sáu, 19:27 29/11/2019 | Pháp luật

Khi người vay tiền không trả được lãi, số tiền này sẽ được cộng vào tiền vay gốc và “con nợ” sẽ ngày càng lún sâu vào “vũng lầy nợ nần”.

Thời gian qua, tại một số địa phương của tỉnh Lạng Sơn xuất hiện các nhóm đối tượng chuyên cho vay tiền với lãi suất cao từ 100% đến 350%. Lãi suất cắt cổ nhưng thủ tục vay đơn giản dẫn đến những hậu quả khôn lường, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội phức tạp.

Bi kịch từ những đồng tiền đi vay nặng lãi - Ảnh 1.
Công an Lạng Sơn rà soát các cơ sở cho vay dưới hình thức hỗ trợ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại các tuyến phố chính của thành phố Lạng Sơn và các huyện Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn... không khó để thấy những mảnh giấy quảng cáo cho vay vốn không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp được dán trên các bờ tường, cột điện. Tuy nhiên sự thật thì trái ngược hoàn toàn với những lời quảng cáo "có cánh".

Thử liên hệ với một số điện thoại quảng cáo cho vay tiền lãi suất thấp thì được biết nếu vay 1 triệu đồng, mỗi ngày phải trả lãi từ 3.000đ đến 10.000đ và khoản vay được thế chấp bằng các loại giấy tờ có giá trị như hộ khẩu, đăng ký xe, giấy tờ nhà đất..... Khi người vay tiền không trả được lãi, số tiền này sẽ được cộng vào tiền vay gốc và "con nợ" sẽ ngày càng lún sâu vào "vũng lầy nợ nần".

Đã có một số trường hợp, "con nợ" không có khả năng chi trả nên bị các đối tượng chuyên đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập hoặc dùng băng rôn, tờ rơi in hình ảnh những người nợ tiền để bêu rếu họ tại những nơi công cộng.

Để ngăn chặn các hoạt động tín dụng đen, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh xử lý. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ hàng chục đối tượng cho vay nặng lãi, hoàn thiện hồ sơ khởi tố theo qui định của pháp luật.

Bi kịch từ những đồng tiền đi vay nặng lãi - Ảnh 2.
Đối tượng Vi Xuân Huy (Xuân Mai, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) bị Cơ quan Công an bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng.

Thượng tá Nguyễn Đình Khải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Vay lãi nặng như thế này dẫn đến rất nhiều hệ lụy xã hội. Có những người sau khi vay rồi không có khả năng chi trả, đã phải bỏ địa phương, bỏ nhà ra đi để trốn nợ. Các đối tượng cho vay đòi nợ rất quyết liệt, dẫn đến các hành vi cố ý gây thương tích, uy hiếp tinh thần".

Rất nhiều bi kịch đã diễn ra liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Trong nền kinh tế thị trường, giao dịch dân sự về tài chính vẫn sẽ còn tiếp diễn với nhiều hình thức khác nhau kéo theo các dịch vụ siết nợ, đòi nợ thuê gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Chính vì vậy, lực lượng chức năng và các cấp chính quyền cần có những biện pháp hữu hiệu để giám sát, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo cho vay núp bóng hỗ trợ tài chính, vay không thế chấp nhưng thực chất là cho vay nặng lãi.

Theo VOV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top