Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị đánh gãy mũi vì không uống rượu mời

Thứ tư, 10:07 22/08/2018 | Pháp luật

Bực tức vì ông hàng xóm không uống ly rượu mời trong đám giỗ, bị đơn đã tát gãy mũi người này nên phải bồi thường 15 triệu đồng.

TAND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau vừa xử sơ thẩm vụ anh Quân yêu cầu anh Tú bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm. Điều đáng nói là sự việc bắt nguồn từ việc không uống một ly rượu mời.

Tại đơn khởi kiện và trình bày tại tòa, anh Quân cho biết ngày 1/7/2017 anh đi ăn đám giỗ ở nhà ông Nam. Trong lúc ngồi chơi đánh bài cùng với hai người khác thì anh Tú vô cớ dùng tay đánh trúng vào sống mũi của anh. Hậu quả là mũi của anh bị chảy máu, xây xẩm mặt mày. Thấy vậy, anh Tú bỏ ra ngoài.

Anh Quân được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau và Bệnh viện Hồng Đức trong thời gian 10 ngày. Sau khi anh có đơn tố cáo yêu cầu xử lý hình sự anh Tú thì công an có đưa anh đi giám định thương tích. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau, anh Quân bị gãy xương chính mũi, tỷ lệ thương tật là 9%.

Sau khi công an không khởi tố vụ án hình sự thì anh Quân khởi kiện dân sự yêu cầu phải bồi thường các khoản thiệt hại vật chất với số tiền gần 9 triệu đồng và bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật.

Bị đơn là anh Tú thừa nhận sự việc xảy ra vào ngày 1/7/2017 tại nhà ông Nam. Theo anh Tú, hôm đó khi gặp nhau, anh có mời anh Quân uống rượu nhưng anh này không uống mà bỏ vào trong. Một lúc sau, anh đi vào trong nhà thì thấy anh Quân đang ngồi đánh bài nên anh dùng tay đánh vào mặt anh một cái và được mọi người can ngăn.

Anh Tú thừa nhận vết thương gãy xương mũi của anh Quân là do mình gây ra. Tại biên bản ngày 14/8/2017 lập tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thì anh đã đồng ý bồi thường các khoản thiệt hại cho anh Quân là 5,9 triệu đồng. Cũng tại biên bản, anh Tú hẹn đến ngày 14/10/2017 sẽ trả tiền cho anh Quân nhưng đến nay anh chưa làm.

Tại tòa, HĐXX TAND huyện Trần Văn Thời nhận định hại người cùng đi ăn đám giỗ. Tại đây, anh Tú có mời một ly rượu nhưng anh Quân không uống. Sau đó, thấy anh Quân đang chơi đánh bài nên anh Tú đã dùng tay đánh vào mặt nạn nhân làm gãy xương chính mũi, tỷ lệ thương tật là 9%. Việc anh Quân khởi kiện anh Tú yêu cầu bồi thường các khoản như trên là phù hợp.

Xét thấy sự kiện anh Tú dùng tay đánh anh Quân gãy xương chính mũi chưa đủ điều kiện để khởi tố vụ án hình sự nên anh Quân yêu cầu bồi thường về dân sự là đúng. Do lỗi của anh Tú gây ra nên cần buộc anh này phải chịu các chi phí do anh Quân bỏ ra để điều trị vết thương. Từ đó HĐXX chấp nhận, buộc anh Tú bồi thường cho nạn nhân các khoản thiệt hại về sức khỏe với số tiền hơn 8,5 triệu đồng.

Anh Quân yêu cầu tiền bồi thường tổn thất tinh thần, HĐXX xét thấy sau khi anh bị đánh thì có bị tổn thất về tinh thần. Hơn nữa, trong vụ án này lỗi hoàn toàn do anh Tú gây ra nên cần chấp nhận buộc anh Tú bồi thường khoản này là phù hợp. Tòa chấp nhận số tiền này bằng năm tháng lương tối thiểu, mỗi tháng là 1,3 triệu đồng, tương đương 6,5 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền anh Quân được chấp nhận bồi thường là hơn 15 triệu đồng.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Pháp luật TP HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top