Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị con trai đánh, bố mẹ tố giác chuyện “tày trời”

Thứ sáu, 10:23 24/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi ly dị vợ, Thành sống cùng bố mẹ đẻ để nuôi dạy 2 đứa con thơ dại. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, y đâm ra rượu chè bê tha, đánh đập, chửi bới bố mẹ một cách không thương tiếc. Căm phẫn hơn, khi Thành là nghi can đã bắt ép cô con gái mới tròn 7 tuổi của mình thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn nhiều lần.

Ông Phạm Văn Tiến, bố nghi can trao đổi với PV. Ảnh: X.T

Ông Phạm Văn Tiến, bố nghi can trao đổi với PV. Ảnh: X.T

 

Đánh mẹ thâm tím mặt mày

Khuôn mặt thâm đen, chân tay xây xát, bà Nguyễn Thị Dụng (SN 1963, trú tại khu 17, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) nghẹn ngào kể lại với PV trong nước mắt. Sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 17/10, khi đó bà Dụng đang xem tivi trên tầng hai thì Phạm Văn Thành (SN 1983, con trai bà Dụng) đi uống rượu từ đâu về liền đùng đùng vào nhà ngắt cầu dao điện.

Trước hành động lạ lùng của Thành, bà Dụng xuống dưới nhà nhắc nhở. Không những không nghe lời góp ý của mẹ, Thành liền sửng cồ rồi nói như chửi vào mặt bà Dụng: “Lần trước bà cấm tôi bật loa đài, thì lần này tôi cũng không cho bà xem tivi”. Hai mẹ con lời qua tiếng lại, Thành liền vớ lấy ống điếu lao vào hành hung bà Dụng. Trước hành động dã man của con, bà Dụng đã khóc lóc xin tha nhưng Thành vẫn không dừng tay.

Chứng kiến cảnh con đánh mẹ thâm tím mặt mày, ông Phạm Văn Tiến (SN 1961, bố của Thành) đang bị gãy chân nên không thể vào cứu vợ, chỉ biết khóc lóc, kêu cứu. Sự việc chỉ dừng lại khi một số hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Tiến chạy sang. Thấy bà Dụng bị thương nặng, mọi người định đưa đi bệnh viện thì Thành ngăn cản. Bà Dụng chỉ được đưa đi sơ cứu khi Công an xã Lương Lỗ có mặt can thiệp.

Theo bà Dụng, đây không phải lần đầu bà bị con trai đánh đập. Có những lần, chỉ vì bà dạy dỗ cháu Thành cũng quay ra hành hung mẹ.

Ngồi cách đó không xa, với chiếc chân đang bó bột, ông Phạm Văn Tiến kể về đứa con trai ngỗ ngược của mình. Theo đó, vợ chồng ông bà sinh được 3 người con, Thành là con cả và cũng là con trai duy nhất. Năm 2007, Thành lập gia đình với một cô gái cùng xã. Nhưng cuộc sống vợ chồng của Thành chẳng kéo dài được bao lâu, khi những mâu thuẫn về tình cảm, tiền bạc cứ tích tụ dần. Đã rất nhiều lần vợ Thành bỏ nhà ra đi. Năm 2009, hai bên quyết định sống ly thân cho tới tận năm 2013 thì chính thức ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, Thành sống cùng bố mẹ để nuôi 2 đứa con nhỏ.

Theo lời của ông Tiến, những tưởng sau bao nhiêu biến cố gia đình, Thành sẽ tu tỉnh để chăm sóc 2 con, nhưng cũng kể từ đây y lao vào rượu chè say xỉn, bê tha. Ông Tiến kể, việc chăm sóc con cái, Thành ỷ lại hết cho bố mẹ già.

Bị tố dâm ô con gái 7 tuổi nhiều lần

Hai cô con gái của vợ chồng ông Tiến lấy chồng xa nghe tin mẹ bị anh trai đánh đã tức tốc trở về nhà. Sáng 18/10, bà Dụng được con đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ điều trị. Bản thân ông Tiến chân đau không đi lại được, nhưng vì không muốn nhìn mặt đứa con trai ngang ngược nên nhờ hàng xóm đưa tới nhà họ hàng tá túc.

Thời điểm đó chỉ còn Thành và hai đứa con ở nhà. Trưa cùng ngày, cô con gái út của vợ chồng ông Tiến về nhà nấu cơm cho bố mẹ thì thấy chỉ có một mình cậu con trai nhỏ của Thành ở nhà. Khi được hỏi, đứa cháu cho biết, bố và chị gái đang ngoài nhà trông ao cá.

Linh tính mách bảo có chuyện gì đó bất thường, em gái của Thành  liền ra nhà trông ao cá. Gọi mãi không thấy ai trả lời, cửa thì bị chốt từ bên trong, chị liền trèo tường vào kiểm tra. Từ ô cửa kính của căn phòng ngủ trông ao cá, chị nhìn thấy Thành đang có những hành vi bỉ ổi với con gái mình. Sau một phút chết điếng, chị vội vàng đấm cửa nhằm ngăn cản hành vi đồi bại của anh trai. Biết bị phát hiện, Thành vội vàng mở cửa, cũng đúng lúc này, cháu Phạm Thị Ngọc T từ trong chạy ra với trạng thái hốt hoảng, đầu tóc bơ phờ…

Theo tố cáo của ông Tiến, đây không phải lần đầu Thành có những hành vi đồi bại với con gái. Lần đầu là vào một buổi sáng đầu tháng 1/2014. Khi đó, vợ chồng ông đang làm vườn cách nhà không xa thì hết nước uống, nên ông vội vàng về nhà để lấy. Về tới nơi thì không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng ú ớ từ bên trong gian nhà nhỏ. Xông vào kiểm tra, ông Tiến như chết lặng khi chứng kiến cảnh Thành đang ôm cô con gái 7 tuổi khi trên người cháu bé không có một mảnh vải che thân. Ông Tiến chửi con trai mình, Thành lẳng lặng bỏ đi mà không nói bất cứ một câu gì. Ông Tiến mang câu chuyện đó kể với vợ mình, nhưng bà Dụng không tin. Mãi về sau, trong một lần khác bà Dụng cũng tận mắt chứng kiến Thành có những hành động bỉ ổi với con gái ruột thì mới tin những lời ông Tiến kể trước đó.

Biết không thể giáo dục được Thành, vợ chồng ông Tiến đành nén đau viết đơn tố cáo về hành vi của con trai mình. Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an huyện Thanh Ba cho biết: Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Phạm Văn Tiến, cơ quan công an đã xuống gia đình để lấy lời khai. Đồng thời tạm giữ Phạm Văn Thành để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Thanh Ba đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết.

Xuân Thắng – Thanh Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top