Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị "cắm sừng" nhiều lần, chồng xách dao chém vợ và tình địch

Thứ ba, 16:29 09/12/2014 | Pháp luật

Tức giận vì vợ quan hệ bất chính nhưng không chịu sửa đổi tâm tính, Hậu xách dao đi tìm vợ cùng tình địch để "nói chuyện" rồi chém chết 1 người.

Ngày 9/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Văn Hậu (32 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Theo bản án sơ thẩm, Hậu và chị Đỗ Ngọc Chi (32 tuổi) kết hôn vào năm 2006 và sinh được 2 đứa con. Tháng 9/2012, biết vợ có quan hệ tình cảm bất chính với Võ Hoàng Thành (38 tuổi, ngụ Tây Ninh) nên Hậu khuyên can nhưng Chi không nghe, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn.

Hung thủ tại tòa phúc thẩm.

Đầu năm 2013, Chi về nhà cha mẹ ruột ở xã Bình Minh, TP.Tây Ninh và làm đơn ly hôn. Tuy nhiên do TAND tỉnh Tây Ninh không chấp nhận đơn nên chị này quay về chung sống với Hậu.

Thời gian này, Chi vẫn lén lút gặp Thành khiến 2 vợ chồng tiếp tục cự cãi nhau. Tháng 1/2014, người phụ nữ này lại bỏ về nhà cha mẹ ruột nhưng gia đình Chi không đồng ý và đuổi đi. Sau đó, người mẹ 2 con đi thuê nhà ở ấp Giồng Cà, xã Bình Minh sinh sống.

Biết Thành thường xuyên lui tới nhà trọ của vợ, Hậu nổi cơn ghen, nảy sinh ý định giết vợ cùng “tình địch” cho hả giận.

Tối 4/3, thanh niên này mang theo dao, rựa cùng dây điện rồi đi taxi đến nhà trọ của Chi. Khoảng 22h cùng ngày, Hậu đến nơi và nghe tiếng Thành cùng vợ mình đang nói chuyện trong nhà. Anh ta gọi điện cho chị gái Chi yêu cầu chị này đến chứng kiến, đồng thời Hậu cũng gọi cho chị gái mình nhờ báo công an.

Nghe tiếng nói chuyện điện thoại, Thành đi xuống nhà kiểm tra thì bị Hậu chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Nghe tiếng kêu cứu của tình nhân, Chi vùng chạy ra khỏi nhà, Hậu cầm rựa đuổi theo.

Bị chồng đuổi kịp, người vợ quỳ xuống van xin: “Em thương anh nhiều lắm, anh tha thứ cho em, mình còn 2 con nhỏ nữa”. Nhưng do bị lừa dối nhiều lần nên Hậu uất ức nói “anh tha thứ cho em nhiều lần rồi”, đồng thời vung dao chém nhiều nhát vào người làm nạn nhân ngất xỉu.

Sau khi gây án, Hậu đi bộ về nhà và bị công an bắt giữ vào rạng sáng hôm sau. Còn Chi được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 42%.

Bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt tù chung thân về 2 tội Giết người và Cố ý gây thương tích, Hậu làm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình nạn nhân và hàng trăm người dân địa phương cũng có đơn xin giảm án cho hung thủ.

Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của Hậu là đặc biệt nghiêm trọng, quyết tâm phạm tội đến cùng, tước đoạt tính mạng của nạn nhân nên Tòa Tối cao đã quyết định bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top