Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bầu” Kiên lần đầu tiên nhận sai và muốn sửa

Thứ tư, 15:05 10/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet- Bước sang ngày thứ 9 phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, lần đầu tiên ông “bầu” tóc bạc này thừa nhận là đã sai

Khác với phiên xét xử sơ thẩm trước đó, và những ngày xét xử phúc thẩm vừa qua, thay vì liên tục vặn vẹo, “bẻ” các luận chứng buộc tội của cơ quan công tố, lần đầu tiên trước tòa Nguyễn Đức kiên đã thừa nhận là sai trong việc ủy thác cho nhân viên gửi 718 tỉ đồng.

Hôm nay, tranh luận lại quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Kiên nói: "Bản cáo trạng số 10 ngày 10/2/2014, của Viện KSND tối cao kết luận, tôi với tư cách cổ đông lớn, Chủ tịch Hội đồng đầu tư, chỉ đạo toàn diện hoạt động điều hành của ACB". “Bầu”  Kiên cho rằng, nhận định này không chính xác.

Nguyễn Đức Kiên lần đầu thừa nhận đã sai trước tòa

Nguyễn Đức Kiên lần đầu thừa nhận đã sai trước tòa

Theo bị cáo Kiên thì ông ta chỉ sở hữu 3,3% cổ phiếu của ACB. Theo Luật, phải sở hữu trên 5% mới là cổ đông lớn. “Tôi khẳng định không là cổ đông lớn. Tôi không chỉ đạo, điều hành, quản trị lại ACB với tư cách là cổ đông lớn. Trong hồ sơ vụ án có tài liệu liên quan” – bị cáo Kiên khẳng định.

Tuy nhiên, Nguyễn Đức Kiên cũng thừa nhận là có vị trí rất cao ở ACB. “Nếu nói tôi không có ảnh hưởng là đớn hèn, nhưng ở mỗi vị trí tại mỗi thời điểm là khác nhaum nên trách nhiệm cũng khác nhau. Tại tòa nhiều thành viên HĐQT ACB nói sai nhiều vấn đề”- bị cáo này nói.

Về việc ủy thác tiền gửi, Nguyễn Đức Kiên thừa nhận hành vi ủy thác cho các nhân viên mang tiền đi gửi tại ngân hàng khác là sai.

Việc bị cáo Nguyễn Đức Kiên bất ngờ thừa nhận lỗi ở phần cáo buộc này đã khiến cho những người tham dự phiên tòa khá bất ngờ. Bởi trong phiên sơ thẩm trước đó trong phiên sơ thẩm, Nguyễn Đức Kiên đã hùng biện phủ nhận cáo buộc này và luôn tỏ ra là người am hiểu sâu sắc pháp luật, các văn bản pháp luật.

Bị cáo Kiên cho rằng con số 130 tỉ như bị cáo Phạm Trung Cang trình bày trước tòa là không đúng, mà chỉ dừng lại ở con số khoảng 20- 30 tỉ đồng, 130 tỉ là được cộng vào từ rất nhiều lần.

Cũng theo Nguyễn Đức Kiên thì khi phát hiện ra việc ủy thác cho các nhân viên mang tiền đi gửi là sai, Kiên đã nói với Lý Xuân Hải nguyên Tổng Giám đốc ACB là: “các anh sai rồi, để tôi dùng tiền cá nhân của tôi để đưa cho ACB, đưa cho anh Hải 718 tỉ để sửa sai”. Nhưng theo bị cáo Kiên thì đề nghị của ông ta đã không được Lý Xuân Hải đồng ý vì “đó là số tiền quá lớn, không thể lấy tiền cá nhân của tôi để sửa sai do các việc anh ấy làm, như vậy vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Lúc đó tôi ý thức được rằng sai thì phải sửa và sửa như thế nào”- Kiên nói.

Nguyễn Đức Kiên lý giải cho cái sai trên là do không phải cố ý làm trái mà là do không nắm bắt kịp thời thay đổi của pháp luật để đưa ra ứng xử phù hợp.

Theo bị cáo Kiên thì nếu lãnh đạo ACB mà nghe lời khuyên của ông ta thì chắc sẽ không có ai phải ra tòa như tình cảnh hiện nay.

Trước đó, khi đề nghị mức án, đại diện cơ quan nắm quyền công tố đề nghị HĐXX giữa nguyên mức án như phiên sơ thẩm trước đó đã tuyên, đồng thời bác bỏ nội dung kháng cáo của các bị cáo.

Chiều ngày hôm nay, HĐXX vẫn tiếp tục làm việc.

Hà Châu

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top