Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt quả tang vợ đầu độc chồng vì muốn ly hôn

Thứ năm, 08:00 30/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ án may mắn chưa cướp đi sinh mạng con người nhưng đây là một bi kịch gia đình khiến dư luận bức xúc trong thời gian vừa qua.

Ngày 27/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Đậu Thị Huệ (SN 1988 trú ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Phan Trường Phi (SN 1986) chồng Huệ.

Theo cáo trạng, Huệ và anh Phan Trường Phi (30 tuổi) cưới nhau năm 2009, có một con chung 4 tuổi. Thời gian gần xảy ra vụ án, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, anh Phi quyết định làm đơn ly hôn.

Biết được ý định này, người vợ nhiều lần can ngăn, tìm cách hàn gắn nhưng bất thành. Chiều 26/3/2015, Huệ trên đường tới nhà mẹ chồng đã ghé vào quán tạp hóa mua hai gói thuốc diệt chuột (giá 4.000 đồng) với ý định đầu độc chồng.


Đậu Thị Huệ bị dẫn giải ra xe sau khi phiên tòa kết thúc

Đậu Thị Huệ bị dẫn giải ra xe sau khi phiên tòa kết thúc

Đến 16h30 cùng ngày, lợi dụng lúc chồng ra khỏi bếp khi đang nấu lòng lợn, Huệ đã đổ một gói thuốc diệt chuột vào nồi.

Anh Phi đi vào thấy Huệ có biểu hiện không bình thường nên sinh nghi, liền tra hỏi khiến Huệ phải thừa nhận đã đổ thuốc độc vào nồi lòng, và nói Phi đừng ăn.

Sự việc được thông báo lên cơ quan công an. Huệ bỏ đi đến 3 ngày sau thì trở về đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Huệ chuyển từ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bằng kháng cáo kêu oan. Nữ bị cáo cho rằng, mình bị oan vì gói thuốc chuột đó được mua về để tự tử nhưng vô ý bỏ vào nồi thức ăn mà chồng đang nấu.

Sau hơn 15 phút nghị án, tòa phúc thẩm xét thấy bản án của cấp sơ thẩm là đúng người, đúng tội nên tuyên y án với Đậu Thị Huệ 4 năm tù về tội “Giết người”. Nghe tòa tuyên, bị cáo này khóc lớn, luôn miệng cho rằng mình bị oan và đòi xét xử lại

Được biết, hai vợ chồng đã có con gái tên là Kiều Vy, cháu bé sinh ra chưa một lần được sống trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. 6 năm sống chung là thời gian liên tục xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Mâu thuẫn với chồng, gia đình nhà chồng, Huệ có thói quen bỏ nhà ra đi, mặc cha con anh Phi cảnh “gà trống nuôi con”.

Mâu thẫn không được giải quyết dứt điểm, hai người đã quyết định đi đến ly hôn. Trong khi đơn ly hôn chưa được giải quyết thì Huệ đã phải đối diện với tòa án vì tội “Giết người”. Người mẹ tội lỗi đã vô tình đẩy con thơ vào cảnh gia đình ly tán.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ đi tù, Anh Phi dù thương con nhưng vẫn phải gạt nước mắt, lặng lẽ giao con cho mẹ rồi vào Nam kiếm tiền gửi về cho mẹ ruột nuôi con.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top