Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt nữ giám đốc liên quan đến số tiền “khủng”

Thứ sáu, 09:36 15/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Nguồn tin ngày 15/7 cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt bà Võ Thị Thu Hà- Giám đốc Cty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà do có liên quan đến vụ án lớn trước đó đã được khởi tố.

Tài sản Nhà nước bị thiệt hại trong thương vụ mua bán gạo của Cty lương thực Hậu Giang. (ảnh: tư liệu)
Tài sản Nhà nước bị thiệt hại trong thương vụ mua bán gạo của Cty lương thực Hậu Giang. (ảnh: tư liệu)

Nguồn tin cho biết, Cty Võ Thị Thu Hà là cơ sở cung ứng và xuất khẩu gạo được coi là đình đám nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nữ giám đốc này bị bắt do liên quan đến vụ án ở Cty lương thực Hậu Giang.

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt ông Võ Trường Hùng (Tổng Giám đốc), Trần Xuân Mãi (Kế toán trưởng) và Lê Trần Quang Thái (Trưởng phòng kinh doanh Cty Lương thực Hậu Giang, thuộc Tổng Cty Lương thực miền Nam, Vinafood 2) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Cty lương thực Hậu Giang có 3 cổ đông lớn, trong đó Vinafood 2 chiếm 53,27% vốn, còn lại là của UBND tỉnh Hậu Giang và HTX dịch vụ nông nghiệp Vị Thanh. Tháng 8/2012, ông Hùng tự ý đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng ngoại thương bán 100.000 tấn gạo các loại cho một công ty nước ngoài, giá trị hợp đồng gần 900 tỷ đồng.

Theo hợp đồng trên, thời hạn giao hàng từ tháng 1 đến tháng 4/2013, thanh toán bằng hình thức trực tiếp hoặc mở L/C, không hủy ngang, hai bên sẽ thỏa thuận cho từng lô hàng.

Để thực hiện hợp đồng trên, từ năm 2012 đến năm 2013, ông Hùng ký 12 hợp đồng mua gạo của Cty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà tại TP. HCM với số lượng gần 90.000 tấn gạo, tổng trị giá hơn 697 tỷ đồng. Sau đó, đối tác nước ngoài vi phạm hợp đồng, không nhận lô hàng nên Cty lương thực Hậu Giang thỏa thuận bán lại toàn bộ lô hàng đã mua cho Cty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà với giá thấp hơn giá đã mua.

Vụ mua bán này Cty lương thực Hậu Giang mới chỉ thu về được khoảng hơn 42 tỉ đồng gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Hà Châu

thiều khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top