Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt khẩn cấp một giám đốc thuê sát thủ giết người

Thứ năm, 09:13 19/11/2009 | Pháp luật

Bản hợp đồng miệng được thông qua, các “sát thủ” nhận lệnh lên đường. Ông Phó giám đốc tố cáo tiêu cực tử vong sau khi lãnh trọn 3 nhát dao trí mạng.

Ngày 18/11, CSĐT Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Quang Trưởng (SN 1961, quê Cao Bằng, ngụ huyện Hóc Môn), Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải (ấp Tiền Lân, Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “giết người”.

“Sát thủ” giết người giữa trung tâm thành phố

Sau khi biết Phó giám đốc công ty là ông Đặng Xuân Sĩ (SN 1958, ngụ P.14 quận 10) đã đến cơ quan CSĐT tố cáo các sai phạm của Giám đốc Ngô Quang Trưởng, Trưởng đã móc nối với một nhóm sát thủ thực hiện kịch bản nhằm giết người diệt khẩu.

Khoảng 11h20’ ngày 15/10, nhóm sát thủ đi trên 2 xe máy theo dõi ông Sĩ trên một đoạn đường dài, đến trước số nhà 88 Hai Bà Trưng, quận 1, một xe máy chạy lên ép xe ông Sĩ, tên ngồi sao dùng dao nhọn đâm liên tiếp 3 nhát rồi rồ ga bỏ chạy.

Dù bị thương nhưng ông Sĩ vẫn gắng gượng tri hô “cướp, cướp” và dùng xe máy của mình đuổi theo. Ngay lúc này chiếc xe thứ 2 trong nhóm sát thủ vọt lên làm nhiệm vụ “cản địa” chặn đầu xe ông Sĩ khiến ông này lạc tay lái ngã xuống đường. Trong thời điểm nguy cấp, bất ngờ chiếc xe cản địa va chạm với một xe taxi trên đường và văng vào lề khiến 2 sát thủ phải bỏ xe chạy bộ. 

Dẫn giải Ngô Quang Trưởng về cơ quan CSĐT.

Cùng thời điểm này, cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an Q.1 đang tuần tra trên đường đuổi theo bắt được một đối tượng. Về phần ông Sĩ do vết thương quá nặng đã tử vong sau 2 ngày sau đó.

Vụ trọng án có liên quan đến việc tố cáo sai phạm trước khi nạn nhân bị giết nhanh chóng được chuyển lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM. Vào thời điểm này, công an quận 1 cũng tiến hành khai thác nhanh đối tượng bị bắt, Bùi Quốc Huy (tự Gấu, SN 1985, quê Ninh Thuận, sống lang thang).

Tuy nhiên, qua thông tin trinh sát công an quận 1 báo về, cả 10 đối tượng bị triệu tập có quan hệ giang hồ với Huy “gấu” đều không lộ rõ chân tướng của hành vi giết người ngày hôm đó. PC14 chính thức vào cuộc và tung quân truy xét.

Theo đó, từ lời khai ban đầu của Huy “gấu”, trinh sát PC14 đã lần lượt bắt được 3 tên Vũ Văn Luân, Trần Văn Khoa, Hưu Trí Huẩn khi các đối tượng này “dạt vòm” lẩn trốn giữa thủ đô Hà Nội.

Bắt khẩn cấp nghi can chủ mưu

Qua xác minh các mối quan hệ và mâu thuẫn của nạn nhân, cơ quan CSĐT nhận thấy, trước thời điểm bị sát hại, ông Sĩ đã đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC15) công an TP HCM tố cáo sai phạm của ông Ngô Quang Trưởng, Giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Công ty TNHH Hoàng Hải. Mắt xích này đưa cuộc điều tra đi đến ngày phá án.

Theo đó, Công ty TNHH Hoàng Hải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các dự án về bất động sản được ông Đặng Xuân Sĩ và Ngô Quang Trưởng hùn vốn làm ăn. Trong quá trình làm ăn, ông Sĩ đã phát hiện Trưởng có những hành vi gian dối, lừa đảo nên đề nghị được rút vốn và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT thực hiện khám xét tại nhà ông giám đốc thuê sát thủ giết người.

Phát hiện ông Sĩ làm đơn tố cáo mình, Trưởng đã một lần đánh trọng thương để cảnh cáo và thuê 4 đối tượng dọa “xơi tái” luôn cấp phó nếu không chịu rút đơn tố cáo. Thấy không lung lạc được ông Sĩ, Trưởng đã tìm đến Vũ Văn Luân (Luân “con”, SN 1965, quê Hải Phòng, tạm trú tại Q.Tân Phú), người có mối quan hệ mật thiết với một số tay “anh chị” để lên kế hoạch thuê sát thủ ra tay.

Tại cơ quan CSĐT, Trưởng khai, trong cuộc bàn bạc với Luân có hứa, sau khi “hợp đồng” hoàn tất, mỗi sát thủ sẽ được “thưởng” 1,5 triệu đồng. Luân “con” liền huy động chiến hữu và các đệ tử vào cuộc.

Từ bàn tay sắp đặt của Luân “con”, danh sách tham gia vào vụ giết người diệt khẩu gồm: Nguyễn Thế Việt (SN 1965; quê Hải Phòng, trú Q.Tân Phú), Trần Văn Khoa (SN 1977; tự Khoa “thầy giáo”, quê Vĩnh Phúc, trú Q.12), Hưu Trí Huẩn (SN 1986, trú Q.12), Bùi Quốc Huy (SN 1984, sống lang thang) và hai đối tượng tên Tân và Toàn (chưa rõ lai lịch).

Ngay sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, chiều ngày 18/11, Ngô Quang Trưởng đã bị áp giải về nhà và trụ sở công ty để cơ quan điều tra tiến hành khám xét. Tham gia cùng lực lượng PC14 còn có Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP HCM.

Sau hơn 2h khám xét, một số tài liệu liên quan đến vụ án đã được thu giữ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại những mắt xích quan trọng khác của vụ án là Nguyễn Thế Việt và hai đối tượng tên Tân và Toàn vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan CSĐT công an TP HCM đang truy bắt gắt gao các đối tượng trên.
 
Theo Việt Nam Net
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top