Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt được nghi phạm thảm sát 4 người trong một gia đình ở Lào Cai

Thứ hai, 07:54 05/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau gần một tháng, nghi phạm bị bắt giữ ngay gần hiện trường vụ án mạng.

Sáng 5/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 20h tối qua (4/9), các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được Tẩn Láo Lở, 24 tuổi, nghi phạm duy nhất của vụ thảm sát 4 người trong gia đình ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường tối 9/8.

Điều bất ngờ ở chỗ, nơi Lở bị bắt là khu vực giáp danh giữa thôn Phìn Ngan và các thôn bên cạnh, vốn không quá xa so với hiện trường vụ việc đau lòng.


Con suối nơi phát hiện thi thể một trong 4 nạn nhân. Ảnh: Nhật Tân

Con suối nơi phát hiện thi thể một trong 4 nạn nhân. Ảnh: Nhật Tân

“Tôi cũng chưa có thông tin là tại sao Lở lại có mặt ở địa phương tại thời điểm đó. Hiện nghi can đã được di lý về phòng tạm giam của Công an huyện Bát Xát để phục vụ cho công tác điều tra”, ông Khoa cho biết thêm.

Trước đó, tối 9/8, anh Tẩn Ông Nải (ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyên Bát Xát) sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương trở về nhà đã bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) bị sát hại dã man.


Hiện trường xảy ra vụ thảm sát thương tâm. Ảnh: Nhật Tân

Hiện trường xảy ra vụ thảm sát thương tâm. Ảnh: Nhật Tân

Trong đó cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Xác các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m.

Tại hiện trường, ngoài các nạn nhân bị sát hại, lực lượng công an phát hiện, cửa chính nhà anh Tẩn có cài khẩu súng kíp lắp đầy đạn, chĩa thẳng ra ngoài. Súng được lắp đặt trong trạng thái sẽ bật cò liên tiếp nếu có người đẩy cửa vào nhà.


Đối tượng Tẩn Láo Lở. Ảnh CA cung cấp

Đối tượng Tẩn Láo Lở. Ảnh CA cung cấp

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định được nghi can chính của vụ án là Tẩn Láo Lở, trú cùng thôn với các nạn nhân. Nghi can này đã có vợ con. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn từ trước giữa các bên. Sau khi vụ án xảy ra, nghi can đã đi khỏi địa phương nơi cư trú.

Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, suốt gần 1 tháng qua kể từ sau khi xảy ra vụ án hàng trăm trinh sát công an đã truy lùng khắp các hàng cùng ngõ hẻm để truy kìm kẻ gây án.

Trong số đó có cả các cán bộ chiến sĩ công an cấp Bộ và Tỉnh được huy động. Suốt quá trình truy bắt hung thủ, các trinh sát đều mang theo vũ khí, lương khô để đảm bảo bám địa bàn dài ngày.

Thảm sát 4 người ở Lào Cai: 200 cảnh sát truy bắt hung thủ trong mưa lớn Thảm sát 4 người ở Lào Cai: 200 cảnh sát truy bắt hung thủ trong mưa lớn

GiadinhNet - Hàng trăm trinh sát tham gia truy bắt hung thủ đều mang theo vũ khí, lương khô để đảm bảo bám địa bàn dài ngày.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top